Nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp: Chút duyên - tình với Huế

(ANTĐ) - Tôi đã từng xem và nghe các ca khúc của nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp trong các chương trình ca nhạc trên VTV1, VTV3, HTV, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài TNND TP.HCM…

Nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp: Chút duyên - tình với Huế

(ANTĐ) - Tôi đã từng xem và nghe các ca khúc của nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp trong các chương trình ca nhạc trên VTV1, VTV3, HTV, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài TNND TP.HCM…

Nhiều người làm công tác văn nghệ, các nhạc sỹ và đặc biệt là các nhà thơ phần lớn đều có chung một nhận xét: Quỳnh Hợp là nữ nhạc sỹ mê đắm những làn điệu dân ca trên khắp mọi miền đất nước và “chuyên trị” phổ thơ.

Chị đã rong ruổi khắp các miền dân ca và đã phát hành khá nhiều album gắn liền với các địa danh nổi tiếng có âm nhạc dân gian phong phú và đặc sắc như: Hà Nội, Tây Bắc, Đà Lạt …

Lâu rồi hai anh em mới gặp lại nhau, Quỳnh Hợp “khoe” với tôi album sắp phát hành mang tên “Huế & Em” phổ thơ của một tác giả là Mai Hữu Phước (UVBCH - Hội Nhà văn Đà Nẵng).

Kể cũng lạ. Hẳn là cái duyên gặp gỡ. “Huế & Em” với 10 ca khúc được Quỳnh Hợp - người Hà Nội chính hiệu phổ nhạc từ 10 tác phẩm thơ của nhà thơ Mai Hữu Phước - một Thạc sỹ Y khoa người Quảng Nam và đó hẳn là cái duyên, cái tình mà hai tác giả dành cho Huế - mảnh đất từng là kinh đô một thời của Việt Nam, nổi tiếng với những đền, chùa, thành quách, lăng tẩm, kiến trúc… đặc biệt là âm nhạc phong phú, độc đáo và riêng biệt của Huế với những điệu hò mái nhì, mái đẩy, những điệu lý bay bổng, mượt mà và ca Huế truyền thống trên sông Hương thơ mộng.

Mở album ra nghe, bài hát mở đầu với giọng ca đậm “chất Huế” của Vân Khánh đã làm bừng dậy trong tôi một cảm giác xao xuyến rất khó tả. Một âm hưởng Huế sâu lắng và da diết nhớ trong điệu nhạc lãng đãng, man mác buồn. Đó là ca khúc Trở lại Huế xưa. Cùng âm hưởng Huế đặc trưng như thế còn có Em & Huế (Đông Quân hát).

Đây là 2 nhạc phẩm có phong vị Huế xưa: trầm lắng, cổ kính với nét văn hóa cố đô. Các ca khúc tiếp theo như mở ra một không gian Huế khá đa chiều. Không gian Huế như được mở rộng hơn, tươi tắn, rộn rã hiện đại hơn với nhịp điệu trẻ trung của pop, disco như: Dạo Huế cùng anh, Rộn ràng Huế Festival; chất trữ tình lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan yêu đời trong Lạc bước Thiên An. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và thú vị với Chiều Bạch Mã viết theo phong cách hiphop (có đọc rap) - có lẽ lần đầu tiên trong âm nhạc trữ tình và tĩnh lặng của Huế có tiết tấu sôi nổi, trẻ trung và khá ngộ nghĩnh của hiphop.

Đặc biệt, trong album còn có âm hưởng dân gian Huế lạ, mới mẻ và ấn tượng trong Hoàng hôn trên phá Tam Giang và Đêm sông Hương và cả những bản tình ca đầy nhớ nhung khắc khoải dễ đi vào lòng người… Mỗi bài một vẻ, chuyên chở những tình tự của Huế, êm ả và nồng nàn góp phần tô điểm cho bức tranh trầm mặc, uy nghiêm của Huế  thêm đẹp, thêm duyên qua cái nhìn đa cảm và đầy hoài niệm của nhà thơ Mai Hữu Phước.

Nhạc sỹ Quỳnh Hợp
Nhạc sỹ Quỳnh Hợp

Phải nói rằng, cô văn công quân đội Quỳnh Hợp ngày nào và bây giờ là biên tập âm nhạc của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM đã phản ánh được hơi thở thời đại vào trong các sáng tác của mình. Cuộc sống, phong cảnh và âm nhạc dân gian các miền văn hóa đặc trưng dọc dài đất nước được Quỳnh Hợp mang vào trong các nhạc phẩm của mình một cách thoải mái, nhẹ nhàng và luôn thổi vào đó một luồng gió mới với nhịp điệu và tiết tấu đương đại. Hình như các chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam đã tràn vào tâm hồn chị, hòa quyện trong từng nốt nhạc tạo ra những giai điệu đầy ngẫu hứng, mêng mang, phóng túng mà không ồn ào.

Trong album “Huế & Em”, từ Trở lại Huế xưa đến Đêm sông Hương và cả những ca khúc là tên những địa danh nổi tiếng của Huế sẽ đưa người nghe “đến thăm” Huế mộng, Huế mơ qua nhiều cung bậc cảm xúc: vừa như tâm tình vừa như miêu tả với phần thể hiện của các giọng ca đang rất được yêu thích như: Vân Khánh, Đông Quân, ngoài ra còn có Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Hoàng Hải Đăng, Y Jang Tuyn, Quách Thành Danh… sẽ mang đến cho người thưởng thức nét văn hóa Huế trong một không gian thoáng đạt: vừa trầm lắng, vừa tươi tắn, gợi mở và lôi cuốn người nghe với phần phối khí đa dạng, mới mẻ và hiệu quả của nhạc sỹ Yên Lam.

Có thể nhận thấy, 10 ca khúc trong “Huế & Em”, qua bút pháp mang màu sắc riêng của mình, một lần nữa nhạc sỹ Quỳnh Hợp lại chắp cánh cho những vần thơ của nhà thơ Mai Hữu Phước, mang đến cho người thưởng ngoạn một phong vị Huế vừa cổ kính vừa hiện đại: Dịu dàng, duyên dáng, trầm buồn mà cũng trẻ trung, tươi mới và lung linh sắc màu. Đặc biệt ca khúc Rộn ràng Huế Festival (bài kết của album) với phần thể hiện của hợp ca nam nữ là bức tranh Huế thật đẹp: tưng bừng, náo nức, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào. Một hình ảnh Huế của ngày hôm nay - Huế của hội nhập với các thiếu nữ Huế duyên dáng, rạng rỡ và hiếu khách.

Cùng phát hành với CD “Huế & Em” còn có 2 bản nhạc bướm (in khổ lớn 19,5 x 26) 2 ca khúc Trở lại Huế xưa (Vân Khánh hát) và Đêm sông Hương (Hồ Quỳnh Hương hát) được design bắt mắt với hình ảnh Huế và hình ca sỹ thể hiện sẽ là món quà lưu niệm độc đáo và ý nghĩa cho du khách và người dân Huế trong dịp Festival.

Nguyễn Vũ Quỳnh