Nữ diễn viên sinh năm 1995 đăng quang "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019"

ANTD.VN - Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá khác, Nguyễn Trần Khánh Vân đã trở thành người đẹp kế nhiệm H’hen Niê đội trên đầu chiếc vương miện “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”.

Đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” vừa chính thức khép lại vào tối 7-12 tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa với việc gọi tên nhan sắc đến từ TP.HCM – Nguyễn Trần Khánh Vân.

Tại đêm thi này, Top 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được công bố. Tiếp đó, 15 thí sinh này đã đã lần lượt trải qua phần trình diễn trang phục bikini, trang phục dạ trước khi chọn ra Top 5 gương mặt bước tiếp vào phần thi ứng xử, bốc thăm chọn giám khảo đặt câu hỏi cho mình. Ban giám khảo đêm thi gồm bà Võ Thị Xuân Trang, bác sĩ Lê Diệp Linh, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Hoa hậu Hương Giang, người mẫu Thanh Hằng, Vũ Thu Phương.

Từ Top 5, Ban giám khảo tiếp tục chọn ra 3 gương mặt cuối cùng phân tranh ngôi vị Hoa hậu gồm: Khánh Vân, Thúy Vân và Kim Duyên. Top 3 người đẹp này đã có màn trả lời ứng xử câu hỏi chung với nội dung: "Làm thế nào để thuyết phục ban giám khảo lựa chọn mình trở thành Hoa hậu?".

Trước câu hỏi chung dành cho Top 3, Khánh Vân đã có màn ứng xử được xem là không thực sự trôi chảy nhưng chân thành và mộc mạc nhất. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết, cô không có gì ngoài một trái tim yêu thương và muốn mang trái tim đó, tình cảm đó tới Ban giám khảo, khán giả, những người xung quanh và lan tỏa tình yêu thương.

Kết quả cuối cùng, Khánh Vân đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ còn lại trở thành tân “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Danh hiệu Á hâu 1 được trao cho người đẹp Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và Á hậu 2 thuộc về Phạm Hồng Thúy Vân. Đây cũng được xem là kết quả khá bất ngờ bởi trước đó, Thúy Vân được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất với việc từng giành danh hiệu Á hậu 2 “Hoa hậu Quốc tế 2015” và Á khôi 1 “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015”.

Trước thềm chung kết, đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” tiết lộ, tiêu chí của cuộc thi này không khác biệt nhiều và người đẹp đăng quang sẽ là một cô gái có sắc đẹp, tự tin, bản lĩnh, tỏa sáng và giàu lòng nhân ái. Với chủ đề “Brave Heart” (Trái tim dũng cảm), cuộc thi năm nay muốn tìm ra một cô gái dám đương đầu, đối diện với khó khăn và vươn lên thành công để thể hiện sự khát khao đó. Cũng theo đại diện Ban tổ chức, thí sinh đăng quang không nhất thiết phải có câu chuyện truyền cảm hứng, đó chỉ là yếu tố để giành được sự thiện cảm nhiều hơn từ Ban giám khảo.

Tân “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, là đại diện nhan sắc đến từ TP.HCM. Cô không phải là gương mặt xa lạ bởi trước đó từng tham gia cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” và lọt vào Top 10 chung cuôc. Đặc biệt, Khánh Vân từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình của màn ảnh phía Nam như: Thiếu gia nhà nghèo, Trại cá sấu…

Người đẹp là cựu sinh viên ngành diễn viên kịch - điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Tân Hoa hậu sở hữu lợi thế về hình thể với chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 83-60-90. Khánh Vân từng chia sẻ, cô rất thích học thiết kế thời trang và mong muốn một ngày nào đó có thể tự tay thiết kế ra những bộ váy áo thật đẹp.