Nữ ca sĩ hải ngoại Thanh Hà: Con chim sẽ chết nếu không được cất tiếng hót

ANTD.VN - Với sự nghiệp ca hát đáng nể, nữ ca sĩ Thanh Hà là một tượng đài trong làng nhạc Việt hải ngoại. Giọng ca mang dòng máu Việt - Mỹ ở tuổi 50 đã trải qua 2 lần hôn nhân không thành. Sau những đổ vỡ, chị đã có nhiều kinh nghiệm và không vội vàng để mình bị “tổn thương” thêm một lần nữa. Hiện tại, chị đang hạnh phúc bên cạnh bạn trai nhạc sĩ người Philippines.

Không phải cứ muốn làm gì là được

- Phóng viên: Đợt dịch Covid-19 này, chị có bị ảnh hưởng nhiều không?

- Nữ ca sĩ hải ngoại Thanh Hà: Theo lịch, tôi sẽ về Việt Nam để dự sự kiện và quay gameshow, nhưng buộc phải hủy vì dịch bệnh. Bản thân tôi cũng sợ và nhát thành ra không dám đi đâu nên ở lại Mỹ tới tận bây giờ. Hầu như các show bên Mỹ hiện tại đều bị hủy. Không riêng gì cá nhân tôi, đây là thiệt hại chung của toàn thế giới, tất cả đều bị ảnh hưởng. 

- Công việc của chị thường xuyên di chuyển, vậy khi ở nhà chị có bị rơi vào cảm giác buồn chán?

- Tôi cảm thấy ở nhà nhiều trong mùa dịch này là cứu được rất nhiều mạng sống. Mọi người hãy cố gắng vì tình hình chung. Tôi có đọc được một tin tức khá buồn, đó là một nhà thiết kế giày nổi tiếng người Ý mới qua đời vì Covid-19. Nhà thiết kế này là tác giả của nhiều đôi giày nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết. Các ngôi sao thường mua giày của ông vì chúng rất đẹp.

Dù câu chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng cứ mỗi lần nghe tin một người qua đời vì dịch bệnh là tôi lại buồn. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, không lâu lắm đâu. Mọi người ở nhà mà buồn chán thì cứ comment vào Facebook hoặc kênh Youtube của tôi, tôi sẽ livestream hát hò, trò chuyện với mọi người. Vì không có show, không làm gì nên tôi phải hát để giữ giọng, giữ phong độ. Chỉ cần ngừng hát là tôi sẽ đánh mất giọng hát của mình. Việc của con chim là cất tiếng hót, nếu không hót nghĩa là nó sẽ chết.

- Hầu hết các ca sĩ bây giờ khi đi show sẽ hát những ca khúc khiến họ thành danh và việc thử nghiệm các bài mới mẻ còn khá ít, chị thì sao?

- Thường thì ca sĩ ngoại quốc khi đã thành danh với các bài hit, họ sẽ trình diễn chúng ở khắp nơi, có khi đi 1 năm không hết chỗ biểu diễn. Còn ở Việt Nam chỉ có 2 địa điểm chính là Hà Nội và TP.HCM. Nếu 1 năm làm vài lần thì khán giả sẽ chán. Khi đổi mới thì khán giả sẽ không ấn tượng nữa. Đó là vấn đề không của riêng ai, mỗi người đều có vốn liếng như vậy thôi. Bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ cũng có chừng ấy bài thôi, bài nào hay thì người ta yêu mến. Với tôi, không quan trọng là hát bài nào, quan trọng là chương trình có chủ đề rõ ràng, ý nghĩa với khán giả.

Màn cầu hôn độc nhất vô nhị: Nữ ca sĩ Thanh Hà tháo chiếc dây chuyền trên cổ, cầu hôn bạn trai kém 12 tuổi

- Trong các show ca nhạc vẫn luôn là cuộc “chiến ngầm” về việc sắp xếp vị trí các ngôi sao trên poster. Chị quan điểm như thế nào khi đặt hình ảnh mình trên poster?

- Nhiều nhà sản xuất không để ý đến vấn đề này. Tôi từng thấy hình ảnh của mình trên poster sắp xếp không hợp lý nhiều lần, thành ra thấy rất bình thường. Mỗi lần như vậy là tôi tự nói với bản thân, cái hình, cái tên nó không quan trọng lắm. Quan trọng là khi bước ra sân khấu, mình thể hiện như thế nào cho đẳng cấp. Lúc đó, khán giả sẽ hiểu được cách mình sống, cách mình biểu diễn và cư xử với mọi người.

Không riêng gì việc poster, một số show còn yêu cầu: “Chị ơi, chị có thể hát kết dùm cho em không?”. Tôi bảo không. Lần đó, tôi hát cùng anh Elvis Phương thì anh ấy phải hát kết. Bởi vì là đàn em, tôi không bao giờ nghĩ mình được yêu thích và muốn làm gì thì làm. Tất cả phải biết trước, biết sau. Đó là cách nhìn nhận cuộc sống của tôi.

Vội vàng ly hôn mà không nghĩ  “con mình cần cha”

- Sau 2 lần đám cưới không thành, chị có định kết hôn nữa không?

- Hai lần trước vì lí do cá nhân nên đám cưới bị hoãn. Tuy nhiên, sau những lần không suôn sẻ, tôi quyết định không làm đám cưới nữa. Sau nhiều năm yêu nhau, tôi cảm thấy cứ yêu nhau như thế này là quá hạnh phúc và yên ổn rồi. Ở độ tuổi này, tôi có quan niệm chỉ cần bản thân và vui vẻ là đủ. Cưới xin chỉ là hình thức và không quá câu nệ về điều đó. Hơn nữa, sau những đổ vỡ trước kia, tôi quyết định không kết hôn thêm nữa. Tôi nghĩ số mình không hạnh phúc nếu tổ chức đám cưới.

- Với những gì đã trải qua, chị có đúc kết được gì về tình yêu và hôn nhân để có thể có được hạnh phúc thật sự?

- Tôi từng cảm thấy hối hận khi đã chia tay với người đầu tiên quá sớm mà không cân nhắc nhiều. Lúc còn trẻ, người ta hay hành động trước khi nghĩ. 

Thấy không còn sự đồng điệu là tôi quyết định chia tay mà quên rằng con mình cần có cha. Sau đó, tôi rút ra là mình nên suy nghĩ những chuyện lớn hơn để có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, để không gây ra những tổn thương không đáng có, để sống tích cực hơn với hiện tại. Với những gì đã trải qua, tôi luôn cảm ơn người đàn ông đó đã đến với cuộc đời mình để mình có được bài học này.

- Chị và bạn trai đã làm gì để duy trì mối quan hệ luôn tốt đẹp?

- Đó là sự chia sẻ. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Mỗi khi cả 2 có vấn đề không hài lòng về đối phương thì sẽ nói chuyện và giải quyết vấn đề. Khi có vấn đề lớn thì sẽ cố giải quyết, cố vượt qua để không phải hối hận như 2 lần quyết định vội vã kia. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được tình yêu hiện tại. Dù bạn trai kém tuổi nhưng anh ấy là một người chững chạc, suy nghĩ chín chắn, trái ngược tôi hoàn toàn. Tôi lại là một người sống vô tư, vui vẻ.

So với những người trẻ cùng tuổi vẫn ham chơi game thì Roland lại chẳng chơi một trò gì. Thậm chí nhiều khi Roland chỉ đi làm và đi làm...

- Chị có bí quyết gì để giữ lửa tình yêu, đặc biệt với người đàn ông kém mình nhiều tuổi?

- Tôi và bạn trai không có khoảng cách về độ tuổi, vì tính anh đằm và chững chạc. Để giữ được tình cảm, tôi không có bí quyết gì cả, chỉ là vì nhau mà thôi. Đừng bắt người ta theo mình, mình phải thay đổi trước và cho họ thấy mình cố gắng thay đổi như thế nào.

- Tình yêu cũng là liều thuốc giúp chị có được sự tươi trẻ so với độ tuổi?

- Có lẽ, vì tình yêu nên lúc nào tôi cũng lạc quan, vui vẻ nên trẻ lâu hơn. Dù đã ở tuổi 50 nhưng lúc nào tâm hồn cũng phơi phới.

- Chị và bạn trai đã gắn bó đã lâu, vậy chị có dự định sẽ sinh con?

- Tôi không muốn có con, vì tuổi tác. Hơn nữa, cả chúng tôi đều yêu thương các con của nhau và đối xử với chúng như con ruột.

- Cảm ơn danh ca Thanh Hà về những chia sẻ!