NSƯT Trung Anh vô tình tiết lộ kết phim "Về nhà đi con"

ANTD.VN - Trước giờ tập cuối cùng “Về nhà đi con” lên sóng, NSƯT Trung Anh bất ngờ tiết lộ về cái kết của bộ phim này.

Tối nay 12-8, bộ phim “Về nhà đi con” sẽ chính thức khép sóng với tập cuối cùng. Những thước phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong suốt thời gian phát sóng vừa qua và được xem là “hiện tượng” của phim truyền hình Việt trong năm 2019. Nhà sản xuất phim chia sẻ, phim lấy cảm hứng từ bộ phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” từng phát sóng trên VTV6 cách đây 6 năm. Tuy nhiên, cũng vì chỉ lấy cảm hứng nên nội dung có sự thay đổi so với kịch bản gốc. Đó cũng là lý do người hâm mộ không khỏi tò mò về việc không biết liệu kết phim “Về nhà đi con” có giống với phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”.

Theo đó, trong phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” thì nhân vật cô chị cả tên Ngọc Lan sau bao sóng gió đã quyết định quay trở lại với chồng cũ, bỏ qua tất cả những lỗi lầm của người chồng này để làm lại từ đầu. Cô con gái thứ 2 tên Thủy Tiên cũng cưới bằng “hợp đồng hôn nhân” và cưới chạy bầu, kết cục là hôn nhân giả nhưng tình lại thật. Cô con gái út tên Tường Vi thì kết hôn với một đồng nghiệp “oan gia” luôn khắc khẩu với mình.

"Về nhà đi con" được dự đoán sẽ có cái kết "có hậu" 

Nhìn vào cái kết của bộ phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”, khán giả bán tin bán nghi và không khỏi tò mò về cái kết mà đạo diễn Danh Dũng dành cho phim “Về nhà đi con”. Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội cũng râm ran bàn tán và đoán về cái kết của “Về nhà đi con”, trong đó phần lớn nghiêng về cái kết được cho là “có hậu” như: Thư quay trở lại và tái hôn với Vũ, Huệ nhận lời yêu Quốc, ông Sơn sẽ về chung một nhà với cô Hạnh, Ánh Dương nhận lời yêu Bảo sau khi Bảo du học trở về…Mặc dù vậy cũng có không ít khán giả cho rằng phim sẽ có cái kết mở, tức là không đưa ra một sự rõ ràng nào cho mối quan hệ của các nhân vật.

Chia sẻ về cái kết của phim, NSƯT Trung Anh tiết lộ, phim sẽ có cái kết hứa hẹn làm hài lòng nhiều khán giả. Tuy không nói cụ thể về cái kết này song NSƯT Trung Anh cho biết, đó là một cái kết “có hậu”. Dựa vào chia sẻ này của NSƯT Trung Anh, khán giả cho rằng kết phim “Về nhà đi con” sẽ là sự tái hợp và gắn bó của các cặp đôi: Thư – Vũ, Huệ - Quốc, ông Sơn – cô Hạnh…

Song, nói thêm về cái kết này, người đóng vai ông bố “gà trống nuôi con” trong “Về nhà đi con” tâm sự, anh chưa hẳn thích một cái kết viên mãn như thế mà muốn một cái kết bỏ ngỏ, kết mở hơn.

Phim gây "sốt" màn ảnh nhỏ trong suốt thời gian vừa qua

Trước giờ phim khép sóng, diễn viên Thu Quỳnh (vai Huệ) kể, ngay khi sản xuất phim, mọi người đã đùa nhau phim này có thể kéo dài tới cả trăm tập, hoặc thậm chí dài hơn như phim “Cô dâu 8 tuổi” (Ấn Độ). Nhưng cá nhân cô lại nghĩ, phim kết ở đây là đủ. Còn nếu làm tiếp phần 2 hay kéo dài hơn thì phải có nguyên liệu hay chứ không nên cố kéo dài ra làm gì.

Về phần Bảo Hân, cô em út của phim cũng chia sẻ tâm trạng bùi ngùi trước giờ tập cuối lên sóng: “Vậy là sắp kết thúc một bộ phim đầy tình yêu thương cả trong phim lẫn ngoài đời. Bộ phim đầu đời để lại một cảm xúc khó tả. Không ngờ mọi thứ thì sắp khép lại nhưng tình yêu thương và kỉ niệm vẫn còn lưu luyến và đầy ắp trong Hân. Bảo Hân xin gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ, chỉ bảo em và chung tay cùng nhau tạo nên một “bộ phim quốc dân” không bao giờ quên. Tha thứ cho những sai lầm, thiếu sót và đây cũng chính là kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân, con đường đẹp nhất mà em từng qua và được gặp rất nhiều con người đáng nể phục”.

Trên Fanpage của phim, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn tập cuối có thời lượng dài hơn các tập bình thường và không chèn quảng cáo. Về việc này, phía đơn vị sản xuất cũng khẳng định, tập phim này sẽ kéo dài 34 phút thay vì 25 phút như trước và sẽ ngồn ngộn cảm xúc.