NSƯT Hà Thủy giúp Bùi Lê Mận "minh oan" tin đồn được ưu ái nên thắng giải Quán quân

ANTD.VN - Thời điểm Bùi Lê Mận thi “Sao Mai” cách đây 10 năm, Bùi Lê Mận đang theo học thanh nhạc tại trường Đại học VHNT Quân đội và là học trò của NSƯT Hà Thủy. Cũng bởi vậy mà khi giọng ca xứ Nghệ đăng quang ngôi vị Quán quân dòng nhạc dân gian, có ý kiến cho rằng cô có lợi thế bởi có NSƯT Hà Thủy tham gia trong ban giám khảo. Nhắc lại chuyện này, NSƯT Hà Thủy thẳng thắn chia sẻ, thật ra năm đó Bùi Lê Mận không những không có lợi thế mà còn bị thiệt thòi hơn các thí sinh khác rất nhiều.

Lý giải về điều này, NSƯT Hà Thủy cho biết, theo quy chế chấm thi của “Sao Mai”,  giám khảo nào có thí sinh là học trò của mình thì sẽ không được chấm điểm cho phần thi của thí sinh đó. Không chỉ vậy, tại đêm chung kết, Bùi Lê Mận chọn hát một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên và ông cũng là một trong những người “cầm cân nảy mực” đêm thi.Vì vậy, theo quy chế chấm chọn, nhạc sĩ An Thuyên cũng không được chấm điểm cho phần trình diễn của Bùi Lê Mận.

Việc cả NSƯT Hà Thủy và nhạc sĩ An Thuyên không thể chấm điểm cho phần trình diễn của Bùi Lê Mận khiến cô đương nhiên bị thiệt hơn so với các đối thủ cùng thi ở dòng nhạc này. Mặc dù vậy, với giọng hát ngọt ngào đậm chất dân ca miền Trung, bản lĩnh tự tin khi đứng trên sân khấu và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Bùi Lê Mận vẫn xuất sắc giành giải cao nhất.

NSƯT Hà Thủy xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của cô học trò nhỏ năm nào

Nói thêm về chiến thắng năm đó của Bùi Lê Mận, MC Mỹ Lan khi ấy đảm nhận vai trò dẫn dắt các khách mời ở trong phòng bình luận, hào hứng kể, cô thực sự ấn tượng và không bao giờ quên đêm thi đó. Sở dĩ vậy là bởi xuyên suốt từ đầu đến cuối cuộc thi, Ban tổ chức luôn nhắc nhở và yêu cầu cả MC lẫn các vị khách mời khi nhận xét về thí sinh nào đó thì không được khen ai một cách lộ liễu để đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh. Tuy nhiên, đến phần thi của Bùi Lê Mận thì ai nấy đều dường như quên mất yêu cầu này, kể cả Mỹ Lan. Chính bản thân Mỹ Lan cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình và tới tấp khen Bùi Lê Mận: “hát hay quá”, “xinh quá”, “duyên dáng quá”…

Tròn 10 năm sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị Quán quân “Sao Mai 2009”, Bùi Lê Mận quyết định ra mắt dự án âm nhạc đặc biệt với tên gọi “Sông & Anh”. Nữ ca sĩ tâm sự, đây là món quà mà cô muốn tri ân người thân và đặc biệt là khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Dự án gồm hai MV “Sông & Anh” và “Chơi vơi”. Giọng ca xứ Nghệ chia sẻ, đây là hai bài hát mà cô gửi gắm tình cảm và tâm tư của mình. Nếu như “Chơi vơi” là tâm trạng của người con gái khi đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, thì “Sông & Anh” lại khẳng định sự vững chãi trong tâm hồn người con gái được vun đắp và xây dựng từ chính tình yêu thương mà “một nửa” dành cho mình.

Có một điều khá thú vị ở dự án “Sông & Anh”, đó chính là âm nhạc của Bùi Lê Mận đã có những sự thay đổi, tươi mới hơn, hiện đại hơn và tiệm cận với hơi thở cuộc sống hơn. Nếu như trước đây, Bùi Lê Mận được biết đến bởi sở hữu giọng hát đậm chất dân gian, thì lần này, “màu” dân gian đã được giảm đi khá nhiều, thay vào đó là cách hát mang hơi hướm hiện đại hơn, đôi chút pha trộn với âm hưởng nhạc xưa để mang lại sự tươi mới với người nghe.

Đặc biệt, “Sông & Anh” là một sáng tác của nhạc sỹ Lê An Tuyên - người con xứ Nghệ hiện đang sinh sống làm việc tại châu Âu. Dù không phải là một nhạc sỹ chuyên nghiệp nhưng Lê An Tuyên lại rất mê sáng tác và có rất nhiều ca khúc trở nên nổi tiếng như: Lời cỏ may, Thương ơi điệu ví, Hương xoan... Ca khúc “Sông & Anh” được Lê An Tuyên viết dựa trên lời thơ của thi sĩ Nguyễn Bính.

Bùi Lê Mận hạnh phúc vì có sự yêu thương và ủng hộ hết lòng từ người chồng của mình

Bùi Lê Mận tiết lộ, cô thực hiện dự án này chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần với mong muốn có một sản phẩm âm nhạc đặc biệt để kỷ niệm 10 năm đi hát. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ cho biết, cô may mắn có một người chồng rất đỗi yêu thương và ủng hộ niềm đam mê ca hát của mình. Bùi Lê Mận vì mình giống như con thuyền nhỏ, còn người bạn đời chính là dòng sông để cô được thỏa sức vẫy vùng trong tình yêu thương và chở che vô bờ bến. Đó cũng là lý do cô chọn đặt tên dự án âm nhạc lần này là “Sông & Anh”.

Bùi Lê Mận trải lòng, cô cũng từng có nhiều khoảnh khắc “chơi vơi” trong cuộc sống, nhưng chính tình yêu và sự chăm sóc, chia sẻ của người chồng và đứa con đáng yêu là động lực để cô có thể vững vàng hơn bước đi trong cuộc đời và sự nghiệp ca hát của mình. Cùng với đó, khán giả cũng chính là những người bạn đồng hành luôn cổ vũ, động viên và ở bên cạnh để cô có thể thăng hoa trong âm nhạc.