Những lễ hội đặc sắc đầu xuân

ANTD.VN - Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, tại các địa điểm văn hóa sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi, đón xuân đặc sắc. 

Lễ hội Đền Trần - Nam Định sẽ tổ chức phát ấn sớm. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 12-2-2017 (tức ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Tuy nhiên, Ban tổ chức sẽ phát ấn từ 5h sáng 15 tháng Giêng tại khu vực nhà Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa để tránh tình trạng lộn xộn, xô đẩy, tranh cướp ấn như mọi năm. Từ 7h ngày 16 tháng Giêng sẽ tiếp tục tổ chức phát ấn cho tới khi hết ấn.

Chùa Hương tăng vé đò, vé tham quan. Mức giá vé tham quan thắng cảnh và đò phục vụ Lễ hội chùa Hương năm 2017 sẽ thay đổi so với năm trước. Cụ thể, vé đò, thuyền tăng từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng/người. Vé tham quan các điểm di tích sẽ tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng/người. 

Lễ hội Yên Tử 2017 thay đổi địa điểm khai hội. Theo thông tin từ Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, do nhiều hạng mục trong khu Di tích danh thắng quốc gia Yên Tử đang trong quá trình xây dựng, lễ khai hội xuân Yên Tử 2017 sẽ được tổ chức tại chùa Trình Yên Tử (phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh). Lễ khai hội sẽ bắt đầu vào ngày 6-2 (tức mùng 10 tháng Giêng). 

Hội chữ Xuân Đinh Dậu được tổ chức từ ngày 21-1 đến 11-2 (tức 24 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ có sự góp mặt của 100 ông đồ. Theo Sở VH-TT Hà Nội, năm nay Hà Nội không tổ chức thi khảo tuyển mà chỉ thẩm định trình độ của những người không đạt năm ngoái. Việc này đã làm giảm số người cho chữ tự phát tại khu vực vỉa hè Văn Miếu. 

Tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 từ ngày 20-1. Tại đây, du khách có cơ hội tham dự lễ ông Công ông Táo, lễ dựng Nêu, tham quan các khu trưng bày triển lãm triều phục Việt Nam, tranh Tết truyền thống, ảnh di sản Việt Nam…  

“Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017” sẽ kéo dài trong 1 tuần từ ngày 30-1 (mùng 3 Tết) đến ngày 5-2-2017 (mùng 9 Tết) tại phố Lê Thạch và vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ngoài các gian trưng bày sách thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, y học, ngoại văn…, tại phố sách còn diễn ra các hoạt động giới thiệu, ký tặng sách, giao lưu với các nhà văn, tác giả, giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết; trưng bày báo Tết Đinh Dậu của các cơ quan báo chí Hà Nội và Trung ương…  

 “Từ cổ tích đến tương lai” là chủ đề của Lễ hội hoa Xuân 2017 được tổ chức tại Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên). Bên cạnh các loài hoa được sắp đặt một cách nghệ thuật, điểm nhấn của lễ hội là không gian trình diễn “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO công nhận. Lễ hội kéo dài từ ngày 29-1 (mùng 2 Tết) đến 1-2 (tức mùng 5 Tết).