Nhóm Oplus "cover" nhạc xưa: Tự tin khác từ bản phối đến cách hát

ANTD.VN - Không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng tần suất Oplus đi biểu diễn cũng như tham gia dự án nghệ thuật với các ca sĩ khác không thua kém bất cứ nhóm nhạc nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nhất là trong thời gian nhiều năm trở lại đây, khi việc hoạt động âm nhạc theo nhóm gần như ngày càng ít và trở nên vô cùng hiếm hoi thì Oplus được biết đến là nhóm nhạc nam duy nhất ngoài Bắc và nổi tiếng nhất trong làng nhạc trẻ.

Phong cách âm nhạc mà các chàng trai của Oplus theo đuổi có gì đó khiến người ta nhớ đến nhóm nhạc AC&M trước kia với hình ảnh lịch lãm, tư duy âm nhạc văn minh, sự hòa quyện nhuần nhuyễn trong cách thể hiện và đặc biệt, dù sống “khỏe” khi hoạt động độc lập nhưng vẫn luôn sẵn sàng bè phối để hỗ trợ các nghệ sĩ khác khi cần mà không chút ngần ngại hay nề hà. Không chỉ vậy, các chàng trai của Oplus cũng là những người sống vì gia đình, luôn trân trọng giá trị cuộc sống gia đình. 

Vốn ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng, song cả 4 thành viên của Oplus tự nhận, từ khi lập gia đình, mỗi người đều chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Sự thay đổi có chăng là cuộc sống gia đình với tình yêu thương, trách nhiệm dành cho vợ con khiến tất cả hát sâu sắc hơn, tinh tế hơn và cũng nồng nàn quyến rũ hơn. Có lẽ vì thế mà con đường âm nhạc  cả nhóm đang đi cũng có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Có điều bất biến là những cảm xúc khi thể hiện ca khúc vẫn là cảm xúc chân thành và chân thật nhất mà cả bốn gửi gắm và “thổi hồn” vào đó. 

Miệt mài đi lưu diễn khắp trong và ngoài nước, nên cũng phải mất tới hơn 2 năm “thai nghén” và ấp ủ, Oplus mới hoàn thiện và cho “ra lò” album ca nhạc thứ ba có tựa đề “Như mưa ngày nào”. Điều đáng chú ý khi album quy tụ toàn bài hát nhạc xưa quen thuộc, trong đó có cả một ca khúc Bolero bất hủ. Việc Oplus lần đầu tiên “chạm ngõ” với nhạc xưa, nhạc Bolero khiến bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi bất ngờ. 

Vốn là những chàng trai “tự thân” trong âm nhạc - tự nghiên cứu, tự tập hát, tự học chơi guitar, tự dựng bè, dựng bài cho nhau… Oplus kết duyên với nhạc sĩ Thanh Tâm, dựa trên sự cố vấn âm nhạc của nhạc sĩ Phương Uyên và có sự ra đời của album “Như mưa ngày nào”. Với Oplus thì nhạc sĩ Phương Uyên không chỉ là đàn chị đáng kính trong nghề mà ở cả ngoài đời, người mà Oplus vô cùng biết ơn khi luôn song hành cùng nhóm bất cứ khi nào nhóm cần. Còn với nhạc sĩ Thanh Tâm, có thể nói là người thấu hiểu và truyền cảm hứng để cả nhóm vững tin khi chọn hát lại các ca khúc nhạc xưa.

Nói thêm về quyết định “cover” nhạc xưa, nhạc Bolero theo phong cách Oplus, đại diện nhóm tâm sự, cả 4 thành viên đều có chung suy nghĩ, nhạc xưa cũng như nhạc “đỏ” luôn có sức sống bền bỉ và dòng chảy riêng, mà các thế hệ bây giờ và sau này đều có thể dễ dàng cảm nhận và thể hiện. Riêng ở album lần này, cách truyền tải nhạc xưa qua phong cách của Oplus theo như nhóm tự thấy là rất khác, khác từ bản phối đến cách hát, tất cả đều mới mẻ và mang hơi thở hiện đại. Điều lớn nhất mà Oplus mong muốn khi bắt tay vào làm album là góp phần mang những giá trị nhạc xưa đến với công chúng trẻ hiện nay.