"Nhịp cầu khát vọng": Cuộc so tài của "kẻ tám lạng, người nửa cân"

ANTD.VN - Không chỉ là sân khấu hoành tráng hay sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, chính sự tranh tài của những tên tuổi lẫy lừng làng pháo hoa quốc tế đã khiến DIFF 2018 nóng hơn bao giờ hết. Đêm trình diễn thứ 4 (tối ngày 9/6) giữa hai ông lớn Bồ Đào Nha và Thụy Điển, một lần nữa sẽ chứng minh điều này.

Chiếc khiên sắt dũng mãnh Luso Pirotecnia (Bồ Đào Nha)

 Đặt chân tới Đà Nẵng ngày 2/6 vừa qua, đội pháo Bồ Đào Nha ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của báo giới và đông đảo khán giả bởi lí lịch và thành tích thi đấu đáng nể của mình.

Thành lập từ năm 1995, Luso Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đã có hơn 20 năm kinh nghiệm thi đấu trên khắp thế giới. Soi bảng thành tích của đội pháo hoa đến từ quốc gia Tây Âu này, khán giả hoàn toàn có cơ sở để “đặt cược” cho sự có mặt của Luso Pirotecnia trong đêm chung kết 30/6 tới.

Năm 2003, đội đã xuất sắc giành chiến thắng tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Pirotecia Em Cannes, Pháp. Tiếp theo đó, năm 2006, đội tiếp tục dẫn đầu tại cuộc thi Les Nuits de Feu Chantilly, Pháp và cuộc thi pháo hoa Pyronale, Đức.

Ở cuộc thi pháo hoa tại Trung Quốc năm 2007 và cuộc thi pháo hoa tại Séc năm 2009, Ban giám khảo của hai cuộc thi tầm cỡ ở hai châu lục khác nhau không thể tìm ra cái tên nào khác ngoài Luso Pirotecnia để trao chức quán quân.

Được mệnh danh là những chiếc khiên sắt dũng mãnh bảo bệ danh hiệu vô địch, Luso Pirotecnia là đối thủ đáng gờm của hết thảy các đội pháo hoa tại mùa DIFF 2018, kể cả đương kim vô địch Ý. Với bề dày kinh nghiệm thi đấu tại nhiều cuộc thi trên khắp các châu lục, đội Luso Pirotecnia không ngại ngần bật mí sẽ sử dụng những kỹ thuật tân tiến nhất cho phần trình diễn của mình trong đêm 9/6.

Với việc lắp đặt 7 vị trí bắn dọc bờ sông Hàn giúp khoe được những kĩ thuật tân tiến và tinh xảo nhất cùng sự “lấp lửng” về nội dung kịch bản sẽ được giữ kín đến phút chót, phần trình diễn của đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha được khán giả kì vọng sẽ làm tạo nên những bất ngờ thú vị trong đêm tranh đấu cuối cùng trước khi vào chung kết này.

Göteborgs FyrverkeriFabrik (Thụy Điển)-  “chàng DJ” trình diễn pháo hoa

Nếu Luso Pirotecnia nổi tiếng không có đối thủ trong nhiều cuộc thi tầm cỡ khắp thế giới thì ngay tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018, nhiều người lại tỏ ra nghi ngờ điều đó, bởi đối thủ của họ đêm 9/6 là một tên tuổi đình đám trong làng pháo hoa quốc tế - đội Göteborgs FyrverkeriFabrik (Thụy Điển).

Bảng thành tích của đội pháo hoa đến từ Bắc Âu đáng nể không kém đội Luso Pirotecnia (Bồ Đào Nha) khi liên tiếp trở thành quán quân của các cuộc thi trong và ngoài nước như giải nhất cuộc thi pháo hoa Thụy Điển trong hai năm liên tiếp 2010, 2011; quán quân cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tại Tây Ban Nha, năm 2011; Giải nhất cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đức, năm 2010, 2015….

Với 24 năm kinh nghiệm sản xuất và trình diễn pháo hoa, Göteborgs FyrverkeriFabrik tự tin sẽ cống hiến cho khán giả những màn pháo hoa đầy tính nghệ thuật và dạt dào cảm xúc, trên một lợi thế không ai có được khi sở hữu một đội trưởng từng là DJ. Đội trưởng Leif Martin Hildeberg tiết lộ: “Bản thân đã từng là một DJ, tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi trong việc thiết kế và cắt ghép âm nhạc để tạo nên sự hấp dẫn cho bài bắn”.

Và muôn lý do để… phải đến DIFF

Chỉ riêng sự xuất hiện của hai đội thi được xem “kì phùng địch thủ” này cũng đã khiến khán giả có đủ lí do để đến với đêm trình diễn thứ 4 với chủ đề “Nhịp cầu khát vọng”. Nhưng không chỉ có vậy, ngoài chiêm ngưỡng những bông pháo kì diệu sẽ vẽ lên bầu trời Đà Nẵng những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị và khát vọng về yêu thương, hạnh phúc, khán giả của đêm trình diễn ngày 9/6 tới, sẽ còn được tắm trong không khí lúc rộn ràng, khi sâu lắng mà các nghệ sĩ nổi tiếng mang tới.

Uyên Linh sẽ quyến rũ khán giả với giai điệu Âu Mỹ mê hoặc qua “Girl on fire” trong khi Văn Mai Hương lại khiến khán đài bùng cháy với hai ca khúc đình đám “Dancing Queen” và “The winner takes it all”. Xen lẫn giữa những giai điệu quốc tế sôi động là những bản tình ca Việt Nam ngọt ngào như “Chuyện tình thảo nguyên”, “Gọi tên ngày mới”… và vũ điệu dân gian Bồ Đào Nha chất lừ. Sân khấu của lễ hội pháo hoa lại sẽ tiếp tục bừng sáng và kì ảo, dẫn dụ khán giả đến với hành trình bí ẩn của muôn vàn cảm xúc.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018 đã đi hơn nửa chặng đường và càng ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn của một lễ hội tầm cỡ. Cuộc “chạm trán” của hai tên tuổi lừng lẫy trong lĩnh vực trình diễn pháo hoa: Bồ Đào Nha và Thụy Điển trong đêm 9/6 tới, hứa hẹn sẽ làm nên những điều bất ngờ thú vị cho cả khán giả lẫn Ban giám khảo. Và ngay cả việc dự đoán những cái tên sẽ có mặt trong đêm chung kết 30/6 cũng là một điều thú vị cho tất thảy những ai yêu mến lễ hội đang hút du khách mỗi ngày này.  

Mua vé pháo hoa ở đâu?

1. Văn phòng kinh doanh Sun World Bà Nà Hills

93 Nguyễn Văn Linh , quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Tel: 02363.749.891 - Hotline: 0905.766.777

2. Phòng vé Sun World Đà Nẵng Wonders

Số 01 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 18001200

3. Trung tâm hỗ trợ du khách Đà Nẵng

108 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 02363.550.111

4. Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng

100 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 02363.863.595/ 02363.530.400 -

Hotline: 0905.029.393/ 0935.348.499

5. Sảnh ngoài Ga đến quốc nội - Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Công ty Ngọc Phương Nghi (điểm bán Sim - Card)

Hotline: 0941.760.888

6. Tiệm ăn 60s

50 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0941.760.888

7. Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng

23 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: 02363.888.119

Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn. Trường hợp khách không mua vé đúng với chiều cao của trẻ và mua lại vé người lớn thì vé trẻ em đã mua sẽ không có giá trị hoán đổi. Mức giá này đã bao gồm VAT.

Mọi thắc mắc liên quan đến DIFF 2018, vui lòng liên hệ hotline 18001200