Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng

ANTĐ - Ngày 19-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng xuân mới Bính Thân; Công tác tổ chức lễ hội năm 2016 trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng ảnh 1Nhiều tuyến đường được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  

Sở VH-TT Hà Nội hiện đã cơ bản hoàn thành các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực như: trước tượng đài Lý Thái Tổ, gầm cầu vượt ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã, Cổng văn phòng Trung ương Đảng, Cổng Văn phòng Chính phủ, Quảng trường Nhà hát Lớn, Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, khu vực trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình… Bên cạnh đó là các hình thức trang trí khác như pano, băng rôn… trên các tuyến phố chính cũng như khu vực diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các cửa ngõ của thành phố. 28 màn hình LED đã được UBND thành phố cho phép lắp đặt thử nghiệm phục vụ công tác tuyên truyền. 

Theo thông tin từ Ban tổ chức hội nghị, các cơ quan báo đài của Trung ương và thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng bằng nhiều hình thức: tuyên truyền theo chủ đề, đưa tin, bài, ảnh, phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, xuất bản số đặc biệt tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng.

Đến nay, đã có hàng nghìn tin, bài với cách nhìn đa chiều, sâu sắc, tổng quát về sự kiện trọng đại này của đất nước.Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, từ ngày 20-1 đến 28-1 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội. Cụ thể, 20h ngày 21-1, nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc sẽ diễn ra tại các địa điểm: Vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa trước cửa UBND quận Hà Đông và vườn hoa thị xã Sơn Tây. Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô vẫn sẽ tiếp tục vào tối 22-1 trên địa bàn 30 quận huyện, thị xã…

Riêng tối 28-1, các sân khấu như vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và Trung tâm Đào tạo vận động viên Thể thao thành tích cao, Mỹ Đình, Hà Nội sẽ cùng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, chào mừng thành công của Đại hội XII của Đảng. Một triển lãm ảnh về Hà Nội cũng sẽ được tổ chức tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng.

Theo ông Tô Văn Động, chào mừng xuân Bính Thân 2016, từ 0h đến 0h15 ngày 8-2, đêm Giao thừa, TP Hà Nội dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa pháo. Trong đó có 6 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp. Một chương trình với tên gọi “Tết Việt”, lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29-1 đến 30-2. “Tết Việt” sẽ tái hiện và tôn vinh những giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống, phục hồi các phong tục tập quán, các trò chơi dân gian cùng nghi lễ, tín ngưỡng dân gian.

Trước mùa lễ hội mới, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Vận động du khách chấp hành những quy định của Ban tổ chức lễ hội.

Đặc biệt, mùa lễ hội năm 2016 này, Sở VH-TT sẽ phối hợp với  CATP Hà Nội cung cấp danh mục, nội dung các lễ hội diễn ra hàng năm, nhất là những lễ hội lớn, diễn ra dài ngày để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho mọi người dân về tham dự lễ hội. Các đoàn kiểm tra liên ngành cũng sẽ được thành lập nhằm giám sát các vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng các vấn đề về trật tự xây dựng…