Nhật Bản xem xét nhập cảnh sớm, du khách Việt vẫn e ngại

ANTD.VN - Công tác kiểm soát hiệu quả của Việt Nam trong cuộc chiến với đại dịch Covid – 19 được truyền thông trong nước và quốc tế nhắc tới suốt thời gian vừa qua. Chính vì vậy, Nhật Bản sẽ xem xét cho công dân của Việt Nam cùng Thái Lan, New Zealand và Australia nhập cảnh sớm.

Thông tin trên được tờ báo địa phương Yomiuri của Nhật Bản dẫn lời một quan chức chính phủ mới đây.

Theo lời dẫn, Việt Nam là nước được sớm nhập cảnh vào Nhật Bản vì kiểm soát tình hình dịch bệnh rất tốt, dấu hiệu về dịch bệnh đang giảm dần và liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi. Tính đến ngày 2/6, Việt Nam có 328 ca nhiễm Covid – 19 nhưng chưa hề có ca tử vong nào.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Trung Quốc gửi yêu cầu xem xét nhập cảnh vào Nhật nhưng chưa được chấp nhận ngay và đang xem xét.

Chính phủ Nhật Bản có thể nới lỏng các giới hạn từ đầu mùa hè. Những người nhập cảnh sẽ được yêu cầu mang theo chứng nhận, kết quả xét nghiệm cho thấy rằng họ đã kiểm tra âm tính với virus trước khi rời khỏi đất nước của họ và trước khi vào Nhật Bản.

Hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc cũng cho biết, hãng này sẽ nối đường bay tới khu vực Đông Nam Á, trong đó sẽ mở lại chuyến bay đến thủ đô Hà Nội và TP HCM của Việt Nam, tần suất tăng 3 chuyến/tuần với Hà Nội và 7 chuyến/tuần với TP HCM.

Tuy nhiên, hiện giờ tâm lý e ngại đám đông vẫn còn nên nhiều người Việt chia sẻ chưa dám đi du lịch nước ngoài trong thời gian tới, nếu dịch bệnh ở các nước chưa được kiểm soát. Nhiều người cho rằng ở Việt Nam hiện giờ là an toàn nhất và du lịch nội địa đang đem đến nhiều khuyến mại hấp dẫn.

Trong những năm gần đây, lượng khách Việt tới Nhật Bản du lịch liên tục tăng cao. Theo số liệu báo cáo từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2019, khách Việt Nam sang Nhật Bản tăng mạnh, đạt gần 495.000 lượt, tăng 27,2% so với 2018.

Sở dĩ Nhật Bản là điểm đến của nhiều du khách Việt bởi vì xứ sở hoa anh đào có sức hấp dẫn về cảnh quan, sự hài hòa giữa văn hóa hiện đại và truyền thống, sự chỉn chu, nề nếp trong phong cách ứng xử của người Nhật, các chương trình xúc tiến du lịch được diễn ra thường xuyên