Nhạc sĩ Trần Quang Lộc nhập viện, phải thở máy

ANTD.VN - Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Trần Quang Lộc, ông bị khó thở và phải nhập viện cấp cứu cách đây 2 hôm.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang cách đây 6 năm. Ban đầu do không có tiền để mổ nên ông chỉ mua thuốc về uống. Sau đó do bệnh tình chuyển biến không khả quan nên ông đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật, cắt bỏ hẳn bàng quang. Tuy nhiên sau ca mổ thứ 4, các bác sĩ phát hiện ông còn mắc thêm bệnh ung thư phổi và phải đối mặt với ca mổ thứ 5.

Gia cảnh nhạc sĩ Trần Quang Lộc nghèo khó nên gặp khó khăn trong việc xoay sở đủ số tiền 200 triệu đồng để ông bước vào ca phẫu thuật thứ 5, đành phải để ông về nhà nghỉ ngơi và điều trị ngoại trú. Trước đó để có tiền chữa bệnh cho ông, gia đình đã phải thế chấp căn nhà nhỏ đang sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu để vay tiền ngân hàng. Trước tình cảnh này, bạn bè đồng nghiệp trong giới nhạc sĩ đã kêu gọi nhau quyên góp ủng hộ để tác giả “Có phải em mùa thu Hà Nội” có tiền chữa bệnh.

Mới đây, người thân của nhạc sĩ  Trần Quang Lộc cho biết, vào sáng ngày 25-5, ông có biểu hiện khó thở và mệt mỏi nên gia đình đã lập tức đưa ông vào cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Trước đó một hôm, khi bạn bè tới thăm, ông vẫn nhận ra và vui vẻ cười. Thời gian gần đây căn bệnh ung thư phổi khiến ông thường xuyên bị ho, khó thở và nói chuyện rất khó khăn.

Được biết, căn bệnh ung thư mà ông mắc phải đã di căn sang giai đoạn cuối, chèn vào dây thần kinh khiến ông bị sụp mắt bên trái, giờ chỉ có thể nhìn rõ một mắt bên phải. Vì tuổi cao, sức khỏe suy giảm, lại phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nên nhạc sĩ Trần Quang Lộc hầu như không ăn được mà chỉ uống sữa là chính. Mọi sinh hoạt của ông thời gian vừa qua chủ yếu ở trên giường bệnh, được vợ con chăm sóc và lo liệu mọi thứ.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, người nhà ông cho biết, sau khi vào viện cấp cứu thì sức khỏe của ông hiện tại đã ổn định hơn, nhưng vẫn phải thở bằng máy.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị nhưng nhạc sĩ Trần Quang Lộc lại có nhiều sáng tác nổi tiếng về Hà Nội được người yêu nhạc trong cả nước đón nhận, trong đó phải kể đến bài hát “Có phải em mùa thu Hà Nội”. 

Ca khúc này ra đời vào những năm 70 của thế kỷ trước. Về cuối đời, ông và gia đình chọn về sống ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi về già, ông mở thêm lớp dạy nhạc cho trẻ em trong khu xóm để có thêm thu nhập. Đến  khi sức khỏe không còn tốt, ông đành đóng cửa lớp học và sống nhờ vào tiền tác quyền ca khúc. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng khi quyết định dừng dạy học, ông không bán mà tặng hết những nhạc cụ quý của mình cho học trò như: đàn guitar, đàn organ…

Ca khúc "Có phải em mùa Thu Hà Nội" được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện đã trở thành một trong những sáng tác hay nhất viết về Hà Nội 

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc bày tỏ, trong suốt cuộc đời, ông hạnh phúc vì có nhiều sáng tác được mọi người yêu mến, song vẫn tiếc vì chưa có một show diễn nào riêng. Vì thế, ông có một tâm nguyện là được một nhà hảo tâm đứng ra tổ chức đêm nhạc và các nghệ sĩ từng hát các sáng tác của mình như Ý Lan, Tuấn Ngọc, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm… sẽ hội ngộ  trên sân khấu. Đây sẽ là dịp để ông được nói lời tri ân với các nghệ sĩ, được gặp lại người thân, bạn bè và khán giả của mình.