Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: Không cần vợ giàu có mà phải truyền thống

ANTĐ - Dương Khắc Linh là một nhạc sĩ Việt kiều thầm lặng. Anh chính là người bắt tay vào sản xuất những sản phẩm âm nhạc được nhiều khán giả trẻ yêu thích cho những ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Ưng Hoàng Phúc… Trên cương vị là giám khảo của chương trình “Nhân tố bí ẩn” đang được phát sóng trên VTV3, Dương Khắc Linh đã được nhiều khán giả biết đến. Cùng trò chuyện với Dương Khắc Linh để hiểu hơn về công việc và cuộc sống của anh. 

- Chào Dương Khắc Linh, lý do nào khiến anh quyết định nhận lời đảm nhiệm vị trí giám khảo chương trình “Nhân tố bí ẩn”? 

- Đây là một chương trình có nội dung hấp dẫn nên đã thu hút tôi. Ngoài ra, “Nhân tố bí ẩn” hay tên gọi khác trên thế giới là “X-Factor” đã có tiếng vang, đây là lần đầu tiên chương trình được thực hiện tại Việt Nam, chắc chắn khán giả sẽ theo dõi và thích format của chương trình này. Tôi cũng muốn qua chương trình tìm kiếm những tài năng cho âm nhạc Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng nhiều ca sĩ trên thị trường trong nước hát rất tốt nhưng họ lại không nổi tiếng, và không trở thành ngôi sao…; và tôi tham gia cũng vì có ca sĩ Hồ Ngọc Hà, bởi cô ấy sẽ khiến tôi bớt… run khi ngồi trên ghế giám khảo. (Cười)

- Vậy là anh đã thú nhận về sự lo lắng của mình?

- Nếu tôi sợ vì khán giả, hay người hâm mộ chỉ trích thì có thể sau này tôi sẽ phải hối hận. Bởi chương trình truyền hình thực tế sẽ giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Tôi cũng chấp nhận thử thách và sẽ cố gắng vượt qua nó. 

- Cô ấy - ca sĩ Hồ Ngọc Hà như anh nói là người cộng tác lâu năm với anh, nhưng vào chương trình truyền hình thực tế này thì cả hai lại là đối thủ của nhau, anh nghĩ sao về điều này?

- Cũng không hẳn là đối thủ, Hà vẫn giúp đỡ tôi trên cương vị giám khảo đấy chứ. Như việc tôi không diễn tả rõ ràng bằng tiếng Việt, Hà sẽ nói đỡ cho tôi. (Cười) Ngoài ra tôi quan niệm chương trình này là một cuộc chơi, nên không đề cao tính ganh đua, cạnh tranh lên hàng đầu. 

- Sử dụng tiếng Việt chưa được tốt nên các sản phẩm âm nhạc anh luôn cần tới những nhạc sĩ khác giúp đỡ viết ca từ. Nhưng không thể mãi vậy, anh đã tìm được phương pháp nào cho riêng mình?

- Có thể nói rằng đôi lúc tôi muốn diễn tả những suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt qua lời nói hoặc câu viết vẫn còn khó khăn. Tôi đã và đang trau dồi hơn nữa vốn tiếng Việt của mình. Bạn bè của tôi cũng nhận xét rằng tiếng Việt của tôi đã khá hơn ngày tôi mới về nước rất nhiều. Trong văn nói cũng như khi viết tiếng Việt tôi luôn giữ cho mình sự tự nhiên nhất có thể.

- Khi “Nhân tố bí ẩn” kết thúc anh có muốn có những ca sĩ độc quyền cho riêng công ty của mình?

- Điều đó không phải mục tiêu hàng đầu của tôi khi tham gia chương trình. Khi xác định tham gia làm giám khảo tôi chỉ muốn tìm được một giọng ca, một phong cách xứng đáng đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

- Khán giả quan tâm tới anh đều biết rằng anh đã có bạn gái mới sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh có thể chia sẻ về điều này?

- Tôi xin giữ bí mật chuyện đời tư cá nhân của mình. Còn trong lòng tôi thì cũng muốn ổn định gia đình để có thể yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. Hơn nữa, tôi cũng đã nhiều tuổi nên việc có gia đình, có con là điều cần thiết. 

- Vậy còn lý do nào ngăn bước anh tiến vào lễ đường của một đám cưới?

- Tôi muốn có thời gian hơn nữa để tập trung vào công việc. Tôi muốn mình ổn định công việc trước khi ổn định gia đình. Theo tính toán, dự định của tôi thì việc tôi lập gia đình chắc cũng sớm thôi. (Cười)

- Sống ở nước ngoài rất lâu, vậy anh mong điều gì ở một cô dâu Việt?

- Thương và hiểu tôi, vậy là đủ! Từ trước, tôi không cần vợ mình phải giàu có, hiện đại, tôi muốn vợ mình là một người truyền thống, biết chăm lo cho gia đình và cho các con. 

- Nhưng môi trường làm việc hiện nay của anh sẽ khó thỏa mãn yêu cầu đó của anh?

- Môi trường mà tôi đang làm việc đúng là có nhiều người nổi tiếng, nhưng những người nổi tiếng này vẫn là phụ nữ bình thường khi về với gia đình. Tôi biết có một số nữ nghệ sĩ sống rất truyền thống khi lo lắng, chu toàn cho gia đình trọn vẹn. 

- Đó là mong muốn cho một nửa của mình, vậy cá nhân anh có phải là một người hướng nội, truyền thống? 

- Tôi thích và rất tôn trọng truyền thống trong mỗi gia đình Việt Nam. Và chắc chắn sắp tới khi tôi lập gia đình thì tôi cũng sẽ giữ lại bản sắc truyền thống này. Bởi với tôi, gia đình sẽ là quan trọng nhất! 

- Cảm ơn và chúc anh thành công!