Nhà văn Trần Văn Tuấn đoạt giải thưởng văn học ASEAN

(ANTĐ) - Với đa số phiếu bầu chọn, tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong của tác giả Trần Văn Tuấn đã được Hội đồng xét giải Hội Nhà văn Việt Nam 2007 giới thiệu và được ủy ban tổ chức Giải thưởng văn học Đông Nam á (S.E.A Write Award) xét chọn trao giải.

Nhà văn Trần Văn Tuấn đoạt giải thưởng văn học ASEAN

(ANTĐ) - Với đa số phiếu bầu chọn, tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong của tác giả Trần Văn Tuấn đã được Hội đồng xét giải Hội Nhà văn Việt Nam 2007 giới thiệu và được ủy ban tổ chức Giải thưởng văn học Đông Nam á (S.E.A Write Award) xét chọn trao giải.

Đây là Giải thưởng do Hoàng gia Thái Lan tổ chức hàng năm (bắt đầu năm 1979) nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ xuất sắc nhất trong nền văn học của mỗi quốc gia khu vực ASEAN. Năm 1996, Tố Hữu là nhà thơ Việt Nam đầu tiên được ghi danh.

Cho đến nay, Giải thưởng văn học ASEAN đã đánh dấu tên tuổi của 11 tác giả Việt Nam như Hữu Thỉnh, Nguyễn Khải, Bằng Việt, Lê Văn Thảo... Nhà văn Trần Văn Tuấn hiện là Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn giải phóng từng được biết đến với các tác phẩm Ngõ hẻm bên cầu (1985), Người đàn bà bị săn đuổi (1989), Chung cư (2004)... Rừng thiêng nước trong được Trần Văn Tuấn viết năm 2004.

Tác phẩm từng đoạt giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam ra đời từ chính những ký ức về chiến tranh của nhà văn nên đầy chất sống và hoài niệm. Dự kiến, lễ trao giải thưởng văn học ASEAN sẽ diễn ra tại Bangkok từ ngày 7 đến 13-10.

Phần thưởng cho mỗi nhà văn đoạt giải là giấy chứng nhận của Hoàng gia Thái Lan và số tiền 70.000 Baht (tương đương 2.200 USD)

Hoàng Hồng