Nhà quay phim "Cánh đồng hoang" -NSND Đường Tuấn Ba qua đời ở tuổi 93

ANTD.VN -  Nghệ sĩ nhân dân Đường Tuấn Ba, nhà quay phim "Cánh đồng hoang" từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đã qua đời vào 13h50 ngày 1-6 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 93 tuổi. 

 

 

 

Bộ phim "Cánh đồng hoang" của đạo diễn Hồng Sến do NSND Đường Tuấn Ba cầm máy, đã đoạt nhiều giải thưởng trong nước (Giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ V năm 1980) và quốc tế (Giải Vàng tại Liên hoan Phim quốc tế Moscow năm 1981).

Nhà quay phim Đường Tuấn Ba sinh năm 1927, từng tham gia kháng chiến chống Pháp tại Kon Tum. Năm 1968, ông tốt nghiệp Trường Điện ảnh - Truyền hình thuộc Trung tâm Điện ảnh quốc gia Sài Gòn, ngành quay phim. Sau khi đất nước thống nhất, ông làm việc tại Xưởng phim Tổng hợp TP HCM (nay là Hãng phim Giải phóng).

Nhà quay phim Đường Tuấn Ba

Bộ phim "Cánh đồng hoang" đã làm nên tên tuổi của nhà quay phim Đường Tuấn Ba. Sau bộ phim này, ông còn được công chúng biết tới với tư cách là người bấm máy bộ phim "Người tìm vàng" của đạo diễn Đào Bá Sơn cùng nhiều bộ phim khác. 

Trong 40 năm làm nghề, ông từng quay khoảng 87 bộ phim, trong đó có khoảng 22 phim truyện nhựa, 45 phim truyện video và gần 20 phim tài liệu, cải lương. 

Năm 2019, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân khi đã 92 tuổi. 

NSND Đường Tuấn Ba là nhà quay phim tiêu biểu của nền điện ảnh Việt Nam cùng với các tên tuổi khác như: Lê Đình An, Nguyễn Khánh Dư, Trần Trung Nhàn, Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Việt Thanh, Phi Tiến Sơn, Đinh Anh Dũng, Lý Thái Dũng, Phạm Hoàng Nam...

Một cảnh trong bộ phim "Cánh đồng hoang" do NSND Đường Tuấn Ba bấm máy

Trong suốt sự nghiệp quay phim, Đường Tuấn Ba đã đạt nhiều giải thưởng như: Huân chương lao động hạng Nhì, Huy chương kháng chiến hạng Nhì, Huy chương vì sự nghiệp Điện ảnh, danh hiệu NSƯT và danh hiệu NSND. Các bộ phim do ông cầm máy cũng đạt nhiều giải thưởng cao quý trong và ngoài nước.

Tang lễ NSND Đường Tuấn Ba được tổ chức tại nhà thờ Thanh Đa (TP HCM). Lễ viếng diễn ra vào ngày 2/6, lễ di quan ngày 4/6 và sau khi hỏa thiêu, tro cốt ông sẽ được gửi tại nhà thờ Thanh Đa.