Nguyên Vũ tiết lộ về cuộc sống thời cơ hàn của Mỹ Tâm

ANTD.VN - 19 năm trước, Nguyên Vũ và Mỹ Tâm cùng đầu quân về một công ty nên từng có quãng thời gian gắn bó và tận mắt chứng kiến cuộc sống thời gian khó của nữ ca sĩ "họa mi tóc nâu".

Nhớ lại thuở hàn vi khi mới vào nghề, Nguyên Vũ kể, năm 1992 khi anh đạt giải thưởng tại cuộc thi "Tiếng hát học sinh, sinh viên" cũng là lúc anh bắt đầu có cơ hội đi hát thường xuyên với nghệ danh Phi Vũ. Ngày ấy, Nguyên Vũ chủ yếu đi hát giao lưu phục vụ giới học sinh, sinh viên ở các trường học.

Đến năm 1999, Nguyên Vũ tình cờ gặp nhạc sĩ Nguyễn Hà - người đã góp phần làm nên dấu ấn thành công cho nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc như: Mỹ Linh, Quang Linh, Thu Phương, nhóm Tam ca áo trắng... và quyết định ký hợp đồng độc quyền, đầu quân về công ty đạo tạo và quản lý âm nhạc của vị nhạc sĩ trẻ tài hoa này, đi hát trở lại với tên thật của mình.

Cùng thời điểm này, Mỹ Tâm vừa đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc "Giọng ca vàng Mực tím" và cũng đầu quân về công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Bởi vậy nên sau đó, Nguyên Vũ và Mỹ Tâm trở thành những người bạn khá gần gũi và thân thiết với nhau. Nam ca sĩ hào hứng chia sẻ, khi ấy Mỹ Tâm còn đang học Nhạc viện, thuê trọ ở một căn chung cư cũ nằm trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

Mặc dù vẫn đi hát và hoạt động nghệ thuật cùng nhau nhưng Nguyên Vũ không hề biết về cuộc sống ở trọ của Mỹ Tâm thế nào. Cho đến một lần, vì có lịch chụp hình từ rất sớm nên 6h sáng, Nguyên Vũ đã đến đánh thức Mỹ Tâm dậy để chở đi.

Đấy cũng là lần đầu tiên Nguyên Vũ tìm đến chỗ Mỹ Tâm ở. Sau khi leo bộ cả thảy 8 tầng, anh thực sự phục Mỹ Tâm không chỉ vì khả năng leo cầu thang của cô, mà còn bởi Mỹ Tâm dám ở một mình trong khu chung cư cũ kỹ và vắng vẻ đó.

Chia sẻ về người bạn thời niên thiếu của mình, Nguyên Vũ bảo, dù sống trong hoàn cảnh nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng anh luôn cảm nhận được ở Mỹ Tâm nguồn năng lượng và sức làm việc khác người.

Ở cô gái này cũng có nghị lực vươn lên rất lớn khiến những người xung quanh như Nguyên Vũ cảm thấy nể phục. Chính vì thế nên sau này, Nguyên Vũ không hề ngạc nhiên khi Mỹ Tâm vụt sáng thành "ngôi sao" và duy trì sức hút, sự ảnh hưởng rộng rãi trên con đường nghệ thuật của mình.

Cũng bởi từng có quãng thời gian gắn bó với nhau như hai người bạn tri kỷ ở cả trong công việc lẫn ngoài cuộc sống nên Nguyên Vũ tự tin rằng, anh rất hiểu tính cách và con người Mỹ Tâm. Đó là lý do mà thời gian trước khi Mỹ Tâm từng bị hiểu lầm là “chảnh”, nam ca sĩ ngay lập tức không ngần ngại đứng ra thanh minh cho cô bạn của mình.

Về phần mình, Nguyên Vũ thổ lộ, anh cũng đã trải qua những năm tháng vất vả khi mới bước chân vào nghề hát. Ngày ấy, anh gần như không biết đến “vị” Tết bởi năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là anh lại khệ nệ ôm vali đi lưu diễn khắp các nơi, từ miền Trung đến miền Tây.

Cho tới cách đây vài ba năm, khi điều kiện cuộc sống đã khấm khá và đầy đủ hơn, Nguyên Vũ vẫn miệt mài “chạy sô” với suy nghĩ “làm hết mình để không phụ lòng Tổ nghề đãi và khán giả thương”. Chiếc xe ôtô được Nguyên Vũ ví như ngôi nhà di động, chất đủ thứ từ: nước, gạo, lạp sườn… để chế biến và ăn nhanh trong những ngày “chạy sô” liên miên vào dịp Tết.

Nguyên Vũ bảo, sở dĩ anh phải chuẩn bị không thiếu thứ gì như vậy là vì xác định trước vào dịp Tết, hàng quán đóng cửa nên muốn mua gì ăn cũng khó. Bởi vậy, nam ca sĩ mang sẵn theo gạo, nồi cơm điện, hì hụi cắm sẵn cơm trong khách sạn trước khi đi diễn để lúc về có cái mà ăn.

Sau nhiều năm miệt mài “chạy sô” mà không hưởng trọn vẹn cái Tết nào, Nguyên Vũ quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ trong dịp Tết vừa rồi. Anh hào hứng thổ lộ, những ngày nghỉ ngơi vừa qua khiến anh cảm thấy đỡ tủi thân vì lâu lâu không phải… đi làm khi mọi người được nghỉ.

Nhìn lại chặng đường 25 làm nghề, kinh qua đủ “sân” từ ca nhạc, phim ảnh đến dẫn chương trình trên sân khấu, Nguyên Vũ tâm sự, anh tự thấy mình đã nếm đủ mọi sóng gió nên đến giờ hoàn toàn có thể bình tâm, bình tĩnh khi đối mặt với bất cứ khó khăn, áp lực nào.

Việc lấn sân sang đóng phim hay làm MC với anh cũng là để thử thách chính bản thân mình. Cũng trong năm 2018 này, Nguyên Vũ tiết lộ, anh sẽ thực hiện kế hoạch đặc biệt để đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát.

Cùng với đó, anh vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình “Hãy nghe tôi hát” mùa 3 sắp ra mắt khán giả. Chương trình "Hãy nghe tôi hát" do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện cùng Jet Studio sẽ được phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 1-3-2018 trên kênh THVL1.