Người đẹp bất chấp thi “chui”: Chỉ tại giơ cao, đánh khẽ?

ANTĐ - Việc người đẹp Việt dấm dúi sang nước ngoài thi sắc đẹp “chui” đến giờ đã trở nên nhan nhản, đa phần là thi xong, có giải này giải nọ rồi mới bị phát hiện. Cũng có cô chưa kịp thi thố gì đã bị lộ. Chỉ có điều chẳng cô nào sợ mà vẫn cứ ngang nhiên bất chấp vi phạm pháp luật để thi “chui” bằng mọi giá.

Người đẹp bất chấp thi “chui”: Chỉ tại giơ cao, đánh khẽ? ảnh 1Sau lần thi sắc đẹp “chui”, Quế Vân nghiễm nhiên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia với tư cách thí sinh của chương trình được nhiều người yêu thích - “Cặp đôi hoàn hảo”

Phạt thì…nộp?!

Câu chuyện về thi sắc đẹp “chui” mấy ngày hôm nay lại “nóng” lên khi hai cô người mẫu 9X bỗng dưng xuất hiện trong danh sách thí sinh dự thi “Hoa hậu Đông Nam Á” sắp diễn ra tại Thái Lan. Một trong hai người này là Hồng Quế - cô người mẫu trẻ với la liệt “scandal” từ gây gổ đánh nhau đến ăn mặc phản cảm, học hành kém cỏi rồi phát ngôn gây “sốc”.

Dù sân chơi sắc đẹp kể trên không phải một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới nhưng hành vi tự ý đi thi mà không xin phép cơ quan quản lý văn hóa của Hồng Quế vẫn khiến dư luận bất bình. Đến thời điểm này, dù bị báo giới khui ra việc thi “chui” song người đẹp này vẫn chọn cách né tránh, không chịu lên tiếng xác thực hay phủ nhận. Mặc dù vậy, Hồng Quế vẫn lên        Facebook cá nhân cập nhật thông tin rồi đi diễn thời trang đều đặn như thể để thách thức dư luận.

Điều đáng nói, ngoại trừ việc Hồng Quế chưa có bất cứ danh hiệu nào tại các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia thì cô cũng không đủ tư cách đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế vì lối sống buông thả của mình. Kể cả Hồng Quế có cố đi thi thì cơ quan quản lý văn hóa cũng chẳng làm gì được ngoài việc không công nhận danh hiệu (nếu có) trên lãnh thổ Việt Nam và xử phạt theo quy định của pháp luật, trong đó nhẹ thì phạt tiền, mà nặng thì cấm diễn. Nhưng tiền lệ các lần xử phạt hành vi thi “chui” từ trước đến nay mới chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính rất nhẹ nhàng. 

Về việc này, gần đây nhất phải kể đến trường hợp người mẫu Cao Thùy Linh tự ý đi thi “Hoa hậu Quốc tế” tại Thái Lan, sau khi trở về đã bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra quyết định cấm diễn nhưng cũng chỉ cấm đến khi cô chấp hành nộp phạt là… tha. Mà các mức xử phạt chiểu theo quy định pháp luật hiện hành thì vẫn đúng kiểu “giơ cao đánh khẽ”, từ vài triệu đến hai ba chục triệu đồng, số tiền mà nhiều người nói vui là chỉ bằng vé máy bay khứ hồi đưa người đẹp đi thi “chui”, có lẽ vì phạt kiểu thế nên chẳng cô nào sợ. Suy cho cùng, những người đẹp này bất chấp thi “chui” là để được nổi tiếng bằng mọi giá, rồi dùng thứ tiếng tăm rẻ tiền ấy để đi dự sự kiện, quảng cáo, chụp ảnh thời trang… thậm chí là đi hát với đóng phim. Thế nên nếu không bị cấm diễn tức là vẫn tha hồ tung hoành mà kiếm bộn tiền, còn số tiền nộp phạt ít ỏi đó chẳng bõ bèn gì.

Vì được truyền thông “nuông chiều”?

Đa phần các người đẹp thi “chui” về đều được nhiều hơn mất. Đó là điều mà ai cũng thấy, như trường hợp của Quế Vân - cô ca sĩ không mấy tên tuổi từng thi “chui” và giành giải Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu người Việt thế giới” tổ chức tại Mỹ vào năm ngoái. Đây là một sân chơi sắc đẹp “ao làng” và chẳng có tiếng tăm gì, thậm chí đầy tai tiếng xoay quanh chuyện mua bán giải thưởng. Trước đó, cô ca sĩ trẻ này cũng chẳng có tài cán gì mà chỉ được biết đến qua một loạt “scandal”, trong đó có chuyện cùng với Hồng Quế gây ra vụ đánh người tại Hà Nội.

Điều khó hiểu là sau lần đi thi sắc đẹp “chui” đó, Quế Vân lại được truyền thông săn đón, thậm chí còn mời tham gia chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” đang phát sóng trên Đài truyền hình Quốc gia với tư cách thí sinh (?!). Đành rằng những sân chơi truyền hình thực tế luôn là chỗ của những người nổi tiếng, nhưng mời người nổi tiếng kiểu như Quế Vân thì đúng là dễ dãi quá mức. Dĩ nhiên, sau “Cặp đôi hoàn hảo”, rất có thể cái tên Quế Vân còn xuất hiện trong nhiều sân chơi giải trí khác nữa, nhưng chắc chắn người ta sẽ không quên cô nổi tiếng cũng là nhờ tai tiếng, trong đó có việc đi thi Hoa hậu “chui”. Nhưng hẳn nhà sản xuất các chương trình kể trên không bận tâm về điều đó vì lượng người xem cao mới là điều mà họ muốn.

Ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thừa nhận hiện việc xác định người mẫu đi thi “chui” ở nước ngoài không dễ vì phần lớn đều lấy lý do đi du lịch rồi nhân tiện tham gia các cuộc thi trên. Song vấn đề cốt lõi ở chỗ không phải phát hiện mà là sau khi phát hiện thì xử phạt thế nào. Đó là điều mà đã đến lúc cả cơ quan quản lý văn hóa lẫn truyền thông và dư luận cần phải nghiêm khắc nhìn nhận, tránh xử nhẹ quá, dễ dãi quá sinh ra các người đẹp… mặt dày và “nhờn” phạt.