Ngọc Sơn tiết lộ lý do 47 tuổi vẫn chưa lấy vợ

ANTD.VN - Giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc sến” thẳng thắn chia sẻ về việc chưa lấy vợ và có con.

Ngấp nghé U50, ca sĩ Ngọc Sơn vẫn “chạy sô” miệt mài nhưng chưa bao giờ công khai mối tình vắt vai với ai. Dạo gần đây, người ta thấy anh sánh vai với một người con gái trẻ, đẹp, ngỡ tưởng Ngọc Sơn đã tìm thấy “một nửa” của mình song hóa ra không phải bởi được biết, cô gái này chỉ là người bạn, người trợ lý thân thiết của anh.

Ngọc Sơn vẫn chờ nhân duyên đến với mình trong tình yêu

Ngọc Sơn nói vui, trông anh “ngầu ngầu” thế thôi nhưng thật ra rất nhút nhát nên từ trước đến nay hầu như chỉ toàn…yêu thầm  mà không dám lại gần cô nào vì sợ bị bắt nạt. Nam ca sĩ cũng từng tuyên bố, tiêu chuẩn mà anh đặt ra đối với người vợ khá cao, đại khái là không cần phải đẹp nhưng phải dịu dàng, thông minh và cá tính, phải làm cho anh hạnh phúc hơn những gì anh đang có và phải bù đắp được những gì anh đã mất.

Vậy nhưng đến giờ, Ngọc Sơn thừa nhận, anh từng nhiều đêm nằm khóc vì thấy mình cô đơn và ước ao có một gia đình như bao người khác. Có điều, khao khát ấy tới nay anh vẫn chưa thể thực hiện được. Anh kể, từng có thời gian bản thân cảm thấy rất buồn bã, thậm chí còn nghĩ quẩn, không có vợ con thì sống để làm gì. Sau cùng, anh tự giải thoát mình khỏi suy nghĩ tiêu cực ấy bằng việc đặt tình cảm và mối quan tâm vào khán giả. Ngọc Sơn thổ lộ, anh tin rằng nhân duyên của mình chưa tới, thế nên cứ kiên nhẫn mà chờ đợi duyên số quyết định, không việc gì phải vội.

Nhớ lại quãng thời gian khi tuổi đời còn trẻ, Ngọc Sơn tâm sự, cách đây 25-30 năm, anh chỉ chú tâm vào việc học và sáng tác nhạc mà không nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương đôi lứa. Tuy nhiên, Ngọc Sơn khẳng định, anh không tiếc vì thuở đó mải học quên yêu, bởi nhờ có quãng thời gian chuyên tâm học hành này mà anh có sự nghiệp âm nhạc như bây giờ.

Ngọc Sơn và "truyền nhân" của anh - ca sĩ Duy Cường

Mới đây, xuất hiện trong buổi ra mắt MV đầu tay của cậu học trò Duy Cường – Quán quân cuộc thi “Thần tượng Bolero 2017”, Ngọc Sơn không ngần ngại một lần nữa khẳng định, anh không thấy cô đơn vì “đi về lẻ bóng” bởi bên cạnh anh luôn có “đại gia đình” – những khán giả luôn yêu mến và dành cho mình tình cảm đặc biệt.

Nói thêm về cậu học trò mà anh đã dẫn dắt đến ngôi vị Quán quân “Thần tượng Bolero” mùa vừa qua, Ngọc Sơn cho biết, nhiều người tò mò về việc anh nhận Duy Cường làm “truyền nhân duy nhất”. Về việc này, “ông hoàng nhạc sến” đính chính, Duy Cường không phải truyền nhân duy nhất nhưng sẽ là truyền nhân đặc biệt – người mà anh đặt nhiều niềm tin và sự ưu ái nhất tính đến nay. Nhận xét về cậu học trò Tiến sĩ Triết học 9X này, Ngọc Sơn chia sẻ, điều làm anh bất ngờ là Duy Cường vốn xuất thân là một giảng viên Đại học và không làm gì liên quan tới nghệ thuật. Tuy nhiên điều anh quý trọng ở chàng trai này chính là vừa có trái tim, vừa có học thức, lại luôn biết “tôn sư trọng đạo”.

Ngọc Sơn sẽ xuất hiện trong liveshow đầu tiên của Duy Cường

Về phần mình, Duy Cường tâm sự, anh biết ơn người thầy của mình – ca sĩ Ngọc Sơn vì đã dạy cho mình rất nhiều điều, không chỉ là những bài học chuyên môn mà cả tuyệt chiêu, bí quyết để hát Bolero chạm đến trái tim người nghe. Đặc biệt, HLV Ngọc Sơn cũng thường xuyên nhắc nhở anh những bài học về chữ hiếu, đạo làm con, đạo làm người và cách đối nhân xử thế với mọi người. Khi ghi danh tham gia cuộc thi “Thần tượng Bolero”, Duy Cường tự nhận, anh không có kỹ thuật hát, cũng không biết phải biểu diễn thế nào trên sân khấu, song trong suốt quãng thời gian diễn ra cuộc thi, anh đã được HLV Ngọc Sơn chỉ bảo, rèn giũa khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Kể từ khi đăng quang tại cuộc thi “Thần tượng Bolero 2017”, Duy Cường nhận được rất nhiều lời mời “chạy sô”, tuy nhiên anh luôn cân nhắc nhận những lời mời phù hợp để cân đối với công việc giảng dạy hiện tại ở trường. Nhiều hôm lịch trình hoạt động của anh là ban ngày đứng dạy trên bục giảng, rồi tập hát, còn tối thì “chạy sô”, sau 10-11h đêm là ngồi vào bàn soạn giáo án để chuẩn bị cho việc giảng dạy

Cũng theo Duy Cường, dù chịu sự ảnh hưởng khá lớn từ người thầy Ngọc Sơn nhưng anh chưa bao giờ có ý định bắt chước để hát y chang thầy. Với anh thì đó là điều tối kỵ. Thay vào đó, anh tiếp thu các thủ thuật, kinh nghiệm mà HLV Ngọc Sơn truyền lại cho để hát sao cho mượt mà và giàu cảm xúc nhất.

Duy Cường tiết lộ, sau khi ra mắt MV đầu tay “Tình mẫu tử”, tới đây anh sẽ có cơ hội thực hiện liveshow đầu tiên có chủ đề cùng tên với MV. Liveshow diễn ra vào tối 22-9 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ có sự đồng hành của HLV Ngọc Sơn cùng nhiều ngôi sao tên tuổi như: Giao Linh, Thái Châu, Duy Trường, Hoàng Châu...