Ngọc nữ Hồng Kông Lam Khiết Anh: Cái chết chấm dứt cuộc đời đầy bi kịch

ANTD.VN -Cuộc đời Lam Khiết Anh được gói gọn trong hai chữ "bi kịch". Cô từng là một trong số minh tinh xinh đẹp và được yêu mến nhất của làng phim ảnh TVB những năm 1980. Thời còn trẻ, Lam Khiết Anh được ngưỡng mộ với nhan sắc rực rỡ nhưng sớm lụi tàn bởi phải chịu liên tiếp nhiều đau khổ. Mới đây, Ettoday đưa tin, nữ diễn viên đã đột tử tại nhà riêng.

Nhan sắc khuynh nước khuynh thành

Lam Khiết Anh thời trẻ sở hữu nhan sắc rưc rỡ

Lam Khiết Anh sinh năm 1964, ban đầu tham gia showbiz với tư cách MC của một số chương trình truyền hình của đài TVB. Nhan sắc trời ban cùng sự linh hoạt khiến cho Lam Khiết Anh được chú ý, mở ra cơ hội trở thành diễn viên.

Lam Khiết Anh trong Đại thoại Tây du

Sự nghiệp diễn xuất của bà bắt đầu khởi sắc khi chỉ 1 năm sau đó, bà nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Gia Hữu Kiều Thê". Dần dần, Lam Khiết Anh góp mặt trong các dự án lớn và gây tiếng vang như "Lục Chỉ Cầm Ma", "Chân Mệnh Thiên Tử", "Nghĩa Bất Dung Tình",... Đặc biệt, đến vai diễn "Yêu Nhền Nhện" trong "Đại Thoại Tây Du" đóng cùng Châu Tinh Trì, bà càng khiến công chúng phải xao xuyến trước vẻ đẹp lay động lòng người.

Lam Khiết Anh cùng Lương Triều Vỹ khi còn trẻ

Theo thông tin từ Dantri, Lam Khiết Anh nằm trong nhóm “long nữ” bấy giờ của Hong Kong, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương, Lưu Gia Linh, La Mỹ Vi, Khưu Thục Trinh, Ngô Quân Như, Tăng Hoa Thiên.

Sự nghiệp rạng rỡ của Lam Khiết Anh còn có thể kể đến việc bà từng có cơ hội hợp tác với hàng loạt sao lớn như Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Nhậm Đạt Hoa,.. trong các phim lớn như: "Máy xuyên thời gian 430", "Kỳ duyên (1986)", "Đại Thời Đại",...

Lam Khiết Anh trong Đại thời đại - tác phẩm thời hoàng kim của bà

Bi kịch nối tiếp bi kịch: Mất cha mẹ, bạn trai tự tử, bị 2 ông lớn hãm hiếp hóa tâm thần

Sự nghiệp và cuộc sống của Lam Khiết Anh ngỡ tưởng viên mãn, vậy nhưng, bi kịch đã xảy đến liên tiếp với ngọc nữ tài sắc vẹn toàn này.

Lam Khiết Anh bị bắt gặp đang hút thuốc trên phố

Theo thông tin Thanhnien đăng tải, Lam Khiết Anh có một người bạn trai ngoài ngành họ Đặng. Năm 1986, không biết vì lý do gì, bạn trai bà tự tử, để lại cho nữ diễn viên cú sốc lớn về mặt tinh thần. Tiếp theo đó, cha mẹ bà liên tiếp qua đời. Cuộc sống mất mát tình thương khiến Lam Khiết Anh dần rơi vào trạng thái đau khổ, mất phương hướng.

Năm 1998, Lam Khiết Anh gặp tai nạn xe hơi, sau đó vì dấu hiệu tâm lý không ổn định, bà được chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sự nghiệp xuống dốc không phanh, lúc này, Lam Khiết Anh bắt đầu bị bắt gặp với hình ảnh vô thần, hút thuốc trên phố.

Năm 2000, tại sân bay Vancouver (Canada), người đẹp gặp sự cố làm nhân viên an ninh phải “hộ tống". Sau đó, bà được kiểm tra và chẩn đoán có vấn đề về tâm thần. Lúc bấy giờ, khán giả không hề chỉ trích mà lại bày tỏ lòng chua xót bởi bà trải qua nhiều mất mát trong thời gian đó.

Lam Khiết Anh thành kẻ mất trí sau biến cố bị cưỡng bức

Nhưng rồi, mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, bà lần đầu công khai chuyện bị hai người đàn ông thế lực của giới làm phim Hong Kong cưỡng bức cách đó 30 năm.

Lam Khiết Anh cho biết, sự việc xảy ra tại Singapore khi bà tới đây để quay phim, một người đàn ông uống rượu say và đã lẻn vào phòng khách sạn của bà và giở trò hãm hiếp. Thời điểm đó bà không có tiếng nói nên khi xảy ra sự việc, bà không dám tố cáo với cảnh sát. Quá lo sợ, bà đến bệnh viện kiểm tra, sau đó tự mình đi mua thuốc tránh thai để uống.

Vì sợ hãi đến mức không dám báo án vì kẻ cưỡng bức quá thế lực, Lam Khiết Anh dần dần bị trầm cảm nặng nề và muốn tự kết liễu đời mình nhiều lần bằng cách cắt cổ tay.

Lam Khiết Anh và Tăng Chí Vỹ , người được cho là đã hãm hiếp Lam Khiết Anh

Mãi đến đầu năm 2018, showbiz Hoa ngữ chấn động khi Trác Vỹ tung clip hoàn chỉnh, không che tên. Hai người đàn ông được Lam Khiết Anh lên tiếng xác nhận là Tăng Chí Vỹ và Đặng Quang Vinh.

Quãng đời bệnh tật và nghèo khó

Vì không thể vừa làm việc vừa trị bệnh tâm thần, nên Lam Khiết Anh ngày càng cạn kiệt nguồn tài chính. Dù bạn bè luôn cố gắng cho bà mượn tiền nhưng đều không đủ. Năm 2005, bà nộp đơn xin phá sản và sống bằng trợ cấp chính phủ khoảng 3.700 nhân dân tệ mỗi tháng.

Lam Khiết Anh thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt thất thần

Lam Khiết Anh khiến nhiều người xót xa khi bà liên tục bị bắt gặp với ngoại hình không còn một chút dấu vết tươi đẹp nào của năm xưa. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, tóc điểm bạc, thân hình thiếu sức sống và già nua… đó là hậu quả của những khổ ải mà bà một mình hứng chịu các năm qua.

Bạn bè thân thiết không ngừng giúp Lam Khiết Anh. Họ đưa bà đi nhà thờ, trò chuyện, củng cố niềm tin vào cuộc sống và thậm chí là chủ động giới thiệu công việc cho bà. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Bà không còn tin tưởng vào ai được nữa.

Những năm tháng cuối đời

Một người bạn trong giới giải trí vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bà là Lưu Đức Hoa. Ông đã dành tặng Lam Khiết Anh số tiền 100 ngàn tệ (tương đương 350 triệu đồng). Không dừng lại ở đó, Lưu Đức Hoa còn liên lạc với các tổ chức để tìm cách giúp bà ổn định cuộc sống. Nhờ đó mà bệnh tình của Lam Khiết Anh có dấu hiệu tích cực trở lại.

Trong một bài phỏng vấn thực hiện năm 2015, Lam Khiết Anh xuất hiện với gương mặt rạng ngời sức sống và hoàn toàn tỉnh táo. Bà bộc bạch muốn quay trở lại showbiz để làm việc, kiếm tiền.

Năm 2015, Lam Khiết Anh xuất hiện trên truyền hình với gương mặt rạng ngời

Vậy nhưng, sau bài phỏng vấn đó, không có cơ hội nào được mở ra. Lam Khiết Anh lại trở lại cuộc sống lang thang, vô định. Năm 2016, bà bị bắt gặp tại siêu thị. Khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn người ta bỏ lại, nữ diễn viên còn mở hộp để xem còn có thức ăn thừa hay không.

Vài tháng sau khi lên truyền hình, Lam Khiết Anh trở lại cuộc sống vô định

Sự ra đi, chấm dứt chuỗi bi kịch

Đầu năm 2018, tình trạng của Lam Khiết Anh ngày càng tồi tệ. Bà không hề ra khỏi nhà, đọc báo hay lên mạng được nữa. Một người bạn kể lại: “Tôi có thể nói rằng sức khỏe của cô ấy chẳng còn được tốt nữa”.

Thế rồi điều không may đã xảy ra, theo Ettoday, sáng sớm 3-11 (giờ địa phương), một người bạn của Lam Khiết Anh đến nhà riêng của bà ở quận Stanley (Hong Kong). Người này liên tục nhấn chuông nhưng không có ai trả lời dù tiếng tivi vẫn vang. Ngửi thấy mùi khó chịu từ bên trong, bạn của sao phim Đại thoại tây du ngay lập tức báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến và phá cửa vào nhà, họ phát hiện thi thể của Lam Khiết Anh trên sàn.

Nhà của Lam Khiết Anh đã niêm phong sau cái chết của bà

Cảnh sát nhận định nữ nghệ sĩ đã chết được một thời gian và không rõ nguyên nhân. Phía cơ quan điều tra cũng cho biết không có dấu hiệu nào đáng nghi tại hiện trường và đang tìm hiểu lý do bà mất đột ngột.

Được biết, vì loạt bi kịch trong hơn 20 năm qua, Lam Khiết Anh đã phải dùng nhiều thuốc theo toa khác nhau để chữa trị. Có thể các loại thuốc này dần gây tổn thương đến hệ thần kinh và tim mạch của bà.

Cuộc đời của Lam Khiết Anh giống như một thước phim buồn về một nghệ sĩ hồng nhan bạc phận.