Nghệ sỹ Hán Văn Tình: “Kỳ vọng vào Argentina!”

(ANTĐ) - Tôi không mấy khi xem bóng đá quốc tế nhưng World Cup thì ít khi bỏ lỡ lắm, chẳng gì thì 4 năm mới có một lần.

Nghệ sỹ Hán Văn Tình: “Kỳ vọng vào Argentina!”

(ANTĐ) - Tôi không mấy khi xem bóng đá quốc tế nhưng World Cup thì ít khi bỏ lỡ lắm, chẳng gì thì 4 năm mới có một lần.

Tôi có cảm tình với đội Argentina từ thời còn huyền thoại bóng đá Diego Maradona bởi lối chơi kỹ thuật và các pha đi bóng tốc độ trên sân cỏ đạt đến đẳng cấp mà hiếm đội bóng nào có được. Vì thế tôi rất kỳ vọng Argentina sẽ làm nên “vũ điệu Tango” kỳ diệu ở mùa World Cup này. Bên cạnh đó, tôi cũng quan tâm đến “vũ điệu Samba” Brazil và “cỗ xe tăng” Đức. Tôi nghĩ, đó là những đối thủ đáng gờm nhất của Argentina trên con đường đua tranh đến chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên, bước đệm trước mắt là Argentina phải vượt qua đội Hy Lạp ở trận đấu tối nay 22-6. Tôi nghĩ Hy Lạp không phải “vật cản” quá lớn đối với các cầu thủ Argentina. Bằng chứng là Hy Lạp đã từng thua các cầu thủ Hàn Quốc với tỷ số 0-2, trong khi Argentina lại vượt qua Hàn Quốc đến 4-1, vì thế không có lý do gì mà các cầu thủ Argentina lại không thắng Hy Lạp với tỷ số đậm. Ở trận đấu trước đó giữa đội chủ nhà Nam Phi với Pháp, tôi nghĩ cũng sẽ không ít kịch tính đâu. Các cầu thủ Nam Phi có thể lực tốt hơn các cầu thủ Pháp, lại có lợi thế nước chủ nhà nên sẽ rất khó khăn nếu Pháp muốn giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi nghĩ ít nhất thì trận này sẽ hòa 1-1.