Nghệ sĩ Xuân Hương gây "sốc" khi phơi bày cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng" với MC Thanh Bạch

ANTD.VN - Vợ cũ MC Thanh Bạch kể về cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng” và cuộc hành trình chuyển giới thành…đàn ông.

Thanh Bạch và Xuân Hương từng được xem là một cặp trời sinh trên cả sân khấu lẫn ngoài đời thật. Cả hai từng có quãng thời gian học cùng với nhau tại Việt Nam cũng như trong suốt quãng thời gian du học tại Liên bang Nga, sau đó mới quyết định về chung một nhà và có “trái ngọt” là một cậu con trai chung. Tuy nhiên đến năm 2006, cuộc hôn nhân này bất ngờ tan vỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

“Hậu” ly hôn, cặp đôi hạn chế nhắc đến nhau song có lúc vẫn không tránh được những căng thẳng đáng tiếc khi chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ dù đã chung sống với nhau gần hai thập kỷ. Cách đây vài năm, Xuân Hương từng gây xôn xao khi tiết lộ một trong những lý do khiến mình và Thanh Bạch không thể chung sống là bởi anh nhiều lần cư xử hỗn hào với bố mẹ vợ và có hành động vũ phu với vợ. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn nói thẳng việc Thanh Bạch cưới mình hay cưới ai cũng vậy, chỉ để làm “bức bình phong” như chính anh từng thừa nhận với chị. Trước tiết lộ này của vợ cũ, Thanh Bạch chọn cách im lặng không lên tiếng đôi co, cũng không thanh minh hay giải thích với khán giả.

Mới đây, sóng gió lại một lần nữa nổi lên giữa Thanh Bạch và “người cũ”. Lần này, nguồn cơn vẫn xuất phát từ việc người trong cuộc nói về lý do ly hôn. Theo đó, chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Thanh Bạch thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân cuộc hôn nhân của mình với Xuân Hương tan vỡ là do “đời sống vợ chồng thiếu lãng mạn”. Nam MC tâm sự, sau khi ly dị, anh đã bỏ ra khá nhiều cả về tiền bạc lẫn thời gian để theo đuổi lớp học của các chuyên gia, rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao hai người ở bên cạnh nhau nhưng không thể gần nhau, đại ý là bởi “hoóc môn” cảm xúc không còn nữa. Thanh Bạch bày tỏ, một cuộc hôn nhân mà không lãng mạn mà một cuộc hôn nhân chắc chắn không có hạnh phúc.

Những lời trên của Thanh Bạch ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ vợ cũ. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Xuân Hương mở đầu sự phản ứng đó bằng chia sẻ đầy ẩn ý: “Không ngờ ly dị đã được 13 năm rồi, người xưa đã qua gần chục lần đám cưới vừa nghệ thuật, vừa từ thiện mà vẫn còn đau đáu về chuyện của thế kỷ trước. Tôi chợt thấy dường như mình có lỗi với người xưa qua. Bỗng dưng  bao nhiêu kỷ niệm về những ngày hoa mộng lại ùa về…”.

Nghệ sĩ Xuân Hương gây "sốc" khi phơi bày cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng" với MC Thanh Bạch ảnh 2

Nghệ sĩ Xuân Hương không ngần ngại cho biết, chị chọn im lặng suốt 20 năm trời khi còn sống trong cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng” và cả quãng thời gian 10 năm sau đó khi đã “thoát án tử” - bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Chị chọn im lặng cả khi bị người khác đối xử tệ bạc. Tuy nhiên. Xuân Hương khẳng định, chị sẽ không im lặng nữa khi danh dự và lòng tự trọng bị xúc phạm và bị dồn đến chân tường. Cụ thể, Xuân Hương quyết định phơi bày cuộc hôn nhân mà chị gọi là “chốn địa ngục trần gian” giữa mình và Thanh Bạch, bắt đầu từ khi cả hai quen biết đến khi trở thành vợ chồng của nhau.

Theo lời kể của Xuân Hương thì Thanh Bạch thuở ban đầu trong mắt chị là một người ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, lãng mạn và có tâm hồn mong manh dễ vỡ như pha lê. Còn chị là con nhà nòi trong gia đình nghệ thuật, cũng học nước ngoài hạng xuất sắc về. Nhìn lại cuộc hôn nhân với Thanh Bạch, Xuân Hương cho rằng đó là do “trời xanh ghen ghét má hồng đánh ghen” nên “chơi khăm” se duyên cho chị lấy anh. Sau khi lấy nhau, chị lui về làm hậu phương vững chắc, chăm lo chuyện bếp núc nhà cửa, con cái để anh toàn tâm toàn ý tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thanh Bạch và Xuân Hương từng có gần 20 năm gắn bó trước khi "đường ai nấy đi"

 “Tôi chính thức trở thành ô sin chuyên nghiệp…” – nghệ sĩ Xuân Hương ngậm ngùi kể lại. Sở dĩ chị nhận vậy là vì ngoài việc giặt giũ bằng tay, lau dọn nhà cửa, chăm sóc con nhỏ thì chị còn phải chăm luôn cả người chồng mà chị châm biếm gọi là “em bé lớn”. Xuân Hương tự nhận mình là con rô-bốt đa năng vận hành theo mệnh lệnh của ông chủ mong manh nhưng lại đầy uy lực, từ việc góp ý cho anh trong công việc, ăn mặc, ứng xử, làm đủ thứ việc trong nhà mà anh sai vặt, rồi đi cùng anh làm việc với đối tác bên ngoài, thậm chí viết trả lời phỏng vấn, viết kịch bản…Vì ở nhà, không đi làm nên khi có lần bực bội kêu ca với chồng, Xuân Hương nhận được câu trả lời làm chị điếng người rằng, do chị ở nhà và tiền do anh làm ra nên phải chịu. Theo lời Xuân Hương, sau câu trả lời đó, anh nhoẻn miệng cười – một nụ cười vô hồn như muốn chị biết rằng, anh nói vậy chứ không nghĩ gì cả.

Xuân Hương thuật lại cuộc hôn nhân của mình với Thanh Bạch với giọng điệu xót xa và chua chát, khi chị phải làm toàn bộ việc nhà, bao gồm cả những việc lẽ ra người đàn ông trong gia đình phải làm như: bắc thang thay bóng đèn, cầm cưa cầm đục, tự mua sắt thép, cát, xi măng về sửa nhà...Cũng vì thế mà chị có cảm giác như mình và Thanh Bạch giống như hai người đàn ông sống chung một nhà. Cuộc hôn nhân của cả hai trở nên căng thẳng với những cuộc cãi vã mà như lời Xuân Hương là diễn ra khắp mọi nơi: trong bữa cơm, giữa đêm khuya, trên đường đi công việcc…

Xuân Hương nói thêm, Thanh Bạch từng than phiền với chị về việc, từ khi lấy nhau, anh mất hết tự do và chị là một người vợ không biết chiều và chăm sóc chồng. Không dừng lại ở đó, Xuân Hương nhắc lại sự việc mà cách đây vài năm, chị từng kể và gây “bão dư luận, đó là việc chị bị Thanh Bạch cầm dao rượt đuổi nhưng may mắn không xảy ra thương tích gì. Thời điểm cách đây 3 năm, khi Xuân Hương kể ra câu chuyện này, Thanh Bạch từng im lặng không lên tiếng phủ nhận hay thanh minh.

Kết lại câu chuyện với “người cũ”, Xuân Hương nhắn nhủ tới Thanh Bạch rằng, kể từ nay chị yêu cầu anh không được quyền nhắc đến tên chị trong bất cứ câu chuyện nào.

Về phía Thanh Bạch, một lần nữa anh chọn cách im lặng sau khi bị “tố” về cuộc sống hôn nhân không êm đềm xưa. Trên mạng xã hội, anh vẫn cập nhật thông tin về chương trình mà mình tham gia nhưng không nhắc gì đến vợ cũ hay đáp trả bất cứ thông tin nào.