Nghệ sĩ Thanh Hằng thay thế Ngọc Huyền ngồi ghế huấn luyện viên

ANTD.VN -Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng sẽ thay thế Ngọc Huyền ngồi "ghế nóng" chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ" mùa 2. 

"Đường đến danh ca vọng cổ" là chương trình tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực cải lương, vọng cổ. Chương trình được tổ chức với tiêu chí gìn giữ, tôn vinh và phát triển âm nhạc truyền thống với hình thức lôi cuốn, mới mẻ đến với khán giả.

Từ sự thành công của mùa 1, chương trình mùa 2 với nhiều thay đổi mới hứa hẹn thu hút đông đảo giới mê lĩnh vực nghệ thuật truyền thống của người Nam bộ, cả những ai chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về bộ môn nghệ thuật này. Từ đó chương trình mong muốn góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam đến ngày càng nhiều đối tượng khán giả. Chương trình mở rộng tuyển sinh với đối tượng ở mọi độ tuổi, ngành nghề trên khắp cả nước, nhất là các thí sinh trẻ, có năng khiếu và niềm đam mê với dòng nhạc cải lương, vọng cổ.

Bộ ba huấn luyện viên "Đường đến danh ca vọng cổ" mùa 2

"Đường đến danh ca vọng cổ" mùa 2 chào đón sự trở lại của NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Thoại Mỹ. Nghệ sĩ Thanh Hằng sẽ ngồi "ghế nóng" thứ 3, thay thế cho nghệ sĩ Ngọc Huyền ở mùa 1. Thanh Hằng là nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội với nhiều vai diễn để đời, in sâu trong lòng bao thế hệ khán giả cả nước. 

Nữ nghệ sĩ Thanh Hằng thuộc thế hệ thứ tư của đại gia đình Hai Núi - Tư Hélène, một trong năm đại gia đình nghệ sĩ gạo cội. Ông Hai Núi, ông cố của nữ nghệ sĩ Thanh Hằng chính là nghệ sĩ tiền phong trong ngành hát bội pha cải lương. Thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình, Thanh Hằng chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ đa tài. Cô có thể vào vai xuất sắc tất cả các thể loại tuồng như đào mùi, đào lẵng mùi, đào độc, lẵng độc, vai mụ và cả trong lĩnh vực tấu hài.

Thoại Mỹ và Thanh Hằng

Cấu trúc các vòng thi năm nay sẽ có sự đổi mới khi vòng 6 ở mùa 1 mang chủ đề “Tác phẩm kinh điển” sẽ được thay bằng chủ đề “Diễn với Khách mời”. Trong vòng thi này, các thí sinh sẽ có cơ hội được biểu diễn chung với các nghệ sĩ gạo cội là thần tượng của mình trong một trích đoạn cải lương nổi tiếng. Những tiếp mục kết hợp độc đáo giữa hai thế hệ nghệ sĩ như một sự chuyển tiếp, giao thoa nhằm gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật đáng tự hào của dân tộc.

Ốc Thanh Vân giữ vai trò người dẫn chương trình

Chương trình năm nay sẽ bao gồm 7 vòng thi với chủ đề lần lượt: Lập đội, Song ca tranh tài, Nhạc hiện đại, Sáng tạo kịch bản, Chuyển thể phim, Khách mời và vòng chung kết. Vòng Lập đội năm nay cũng sẽ có sự đổi mới khi các HLV sẽ tìm kiếm 10 thành viên cho đội của mình thay vì 12 thành viên như mùa trước. Sau vòng Song ca tranh tài, mỗi đội sẽ chỉ còn lại 5 thí sinh. Từ đó ở từng vòng thi, mỗi đội sẽ có 1 thí sinh bị loại. Cho đến đêm thi chung kết sẽ chỉ còn 1 thí sinh đại diện cho đội của 3 HLV tranh tài giành ngôi vị quán quân. Tập 1 sẽ chính thức lên sóng vào 6-10 trên kênh HTV7