Ngắm vẻ đẹp của 15 cô gái phía Nam dự chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

ANTD.VN - Vừa qua, vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 khu vực phía Nam diễn ra sôi nổi tại TPHCM với sự tham dự của 51 thí sinh tranh tài. Ban tổ chức đã chọn được 15 nữ sinh nổi bật nhất để tiếp tục tranh tài ở vòng Chung kết toàn quốc. Mời độc giả ngắm nhan sắc “nghiêng nước, nghiêng thành” của 15 cô gái phía Nam lọt vào chung kết.

Theo thông tin trên Báo Dân Trí, có 51 người đẹp sinh viên thi tài ở bán kết được tuyển chọn từ vòng sơ khảo với sự tham gia của hàng trăm thí sinh đến từ các trường ĐH, CĐ và học viện phía Nam.

Ngày 1-12, các thí sinh này đã trải qua các phần thi Tìm hiểu kiến thức xã hội, Thi tài năng và Trình diễn áo dài. Ban Giám khảo vòng Bán kết gồm PGS. TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Minh Hoà, MC Hoàng Anh Duy; Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân và Nhạc sĩ An Hiếu đã làm việc nhiệt tình, nghiêm túc và khách quan và lựa chọn 15 gương mặt xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng chung kết.

Các thí sinh chụp ảnh cùng BTC và Ban giám khảo. Ảnh: Tiền Phong.

Các thí sinh chụp ảnh cùng BTC và Ban giám khảo. Ảnh: Tiền Phong.

Theo Báo Tiền Phong, năm 2018, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam có chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”. Đây là sân chơi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn nữ sinh viên Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Qua đó cuộc thi góp phần nâng cao "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay; đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) vào lúc 20h00 ngày 16-12-2018.

Cùng ngắm sắc đẹp của 15 cô gái do phóng viên ghi lại.

SBD 855 Lâm Quế Phi – Đại học Công nghiệp TPHCM thể hiện tài năng ca hát. Đến với cuộc thi, Quế Phi mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp và nhận lại được nhiều điều từ đây.

SBD 855 Lâm Quế Phi – Đại học Công nghiệp TPHCM thể hiện tài năng ca hát. Đến với cuộc thi, Quế Phi mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp và nhận lại được nhiều điều từ đây.

SBD 810 Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Đại học Văn Hiến với tiết mục múa về mẹ được chuẩn bị công phu, động tác nhuần nhuyễn, bạn đã thể hiện rất thành công tiết mục của mình.

SBD 810 Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Đại học Văn Hiến với tiết mục múa về mẹ được chuẩn bị công phu, động tác nhuần nhuyễn, bạn đã thể hiện rất thành công tiết mục của mình.

SBD 892 Bùi Kim Quyên – Sinh viên năm 3 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM với tiết mục hát, múa ca Cải Lương, quê tỉnh Bến Tre. Sở thích ca hát, du lịch

SBD 892 Bùi Kim Quyên – Sinh viên năm 3 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM với tiết mục hát, múa ca Cải Lương, quê tỉnh Bến Tre. Sở thích ca hát, du lịch

SBD 733 Huỳnh Ái Xuân – Đại học Công nghệ TPHCM với tiết mục hát – sở thích nghe nhạc và đọc sách

SBD 733 Huỳnh Ái Xuân – Đại học Công nghệ TPHCM với tiết mục hát – sở thích nghe nhạc và đọc sách

SBD 948 Mai Anh Đào – Quản trị Du lịch, Đại học Tây Đô thể hiện tiết mục múa. Sở thích du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng

SBD 948 Mai Anh Đào – Quản trị Du lịch, Đại học Tây Đô thể hiện tiết mục múa. Sở thích du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng

SBD 924 Trần Thị Thu Uyên, ĐH Nam Cần Thơ

SBD 924 Trần Thị Thu Uyên, ĐH Nam Cần Thơ

SBD 859 Lê Thị Phương Đoan, chuyên ngành Luật Kinh tế, Đại học Công nghiệp TPHCM thể hiện tiết mục hát. Ước mơ trở thành nữ luật sư tương lai góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

SBD 859 Lê Thị Phương Đoan, chuyên ngành Luật Kinh tế, Đại học Công nghiệp TPHCM thể hiện tiết mục hát. Ước mơ trở thành nữ luật sư tương lai góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

SBD 778 Huỳnh Thị Ngọc Hân – Sinh viên khoa Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Trung thương mại, Đại học Văn Hiến với tiết mục múa quạt hiện đại trên nền nhạc dân tộc.

SBD 778 Huỳnh Thị Ngọc Hân – Sinh viên khoa Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Trung thương mại, Đại học Văn Hiến với tiết mục múa quạt hiện đại trên nền nhạc dân tộc.

SBD 770 Phan Thị Hoài Thương – Khoa giáo dục mầm non, Đại học Sư Phạm TPHCM với tiết mục múa Trung Quốc hiện đại. Đến từ đồng nai, sở thích du lịch và đi nhiều nơi để học tập được những văn hóa và kiến thức....

SBD 770 Phan Thị Hoài Thương – Khoa giáo dục mầm non, Đại học Sư Phạm TPHCM với tiết mục múa Trung Quốc hiện đại. Đến từ đồng nai, sở thích du lịch và đi nhiều nơi để học tập được những văn hóa và kiến thức....

SBD 925 Hồ Thị Như Ý – Ngành Dược - Đại học Nam Cần Thơ thể hiện tiết mục hát “Vùng Lá Me Bay”. Ước mơ trở thành dược sĩ để chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Châm ngôn sống “Hãy sống với điều hiện tại”

SBD 925 Hồ Thị Như Ý – Ngành Dược - Đại học Nam Cần Thơ thể hiện tiết mục hát “Vùng Lá Me Bay”. Ước mơ trở thành dược sĩ để chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Châm ngôn sống “Hãy sống với điều hiện tại”

SBD 815 Dương Nữ Anh Thy – Đại học Văn Hiến với tiết mục hát về mẹ, chất giọng truyền cảm bạn đã thể hiện rất thành công tiết mục của mình. Sở thích du lịch, năng khiếu là hát và diễn xuất

SBD 815 Dương Nữ Anh Thy – Đại học Văn Hiến với tiết mục hát về mẹ, chất giọng truyền cảm bạn đã thể hiện rất thành công tiết mục của mình. Sở thích du lịch, năng khiếu là hát và diễn xuất

SBD 913 Nguyễn Minh Thư – Sinh viên năm 2 chuyên ngành xét nghiệm Y học - Đại học Nam Cần Thơ thể hiện tiết mục múa sen. Đến với cuộc thi, Thư mong muốn giao lưu, học hỏi với tất cả các bạn sinh viên

SBD 913 Nguyễn Minh Thư – Sinh viên năm 2 chuyên ngành xét nghiệm Y học - Đại học Nam Cần Thơ thể hiện tiết mục múa sen. Đến với cuộc thi, Thư mong muốn giao lưu, học hỏi với tất cả các bạn sinh viên

Võ Thị Thanh Thảo - Đại học Đà Lạt

Võ Thị Thanh Thảo - Đại học Đà Lạt

SBD 894 Nguyễn Thị Thúy Hảo – Đại học Luật TPHCM

SBD 894 Nguyễn Thị Thúy Hảo – Đại học Luật TPHCM 

SBD 792 Ngô Thị Hồng Nhi – Học viện Hàng không Việt Nam với tiết mục hát với tiếng Anh, thể hiện tài năng của bạn

SBD 792 Ngô Thị Hồng Nhi – Học viện Hàng không Việt Nam với tiết mục hát với tiếng Anh, thể hiện tài năng của bạn