Ngắm thiếu nữ dân tộc Cờ Lao trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng

ANTD.VN - Sinh ra và lớn lên tại Hà Giang, mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc, cô gái Lưu Thị Hòa, người dân tộc Cờ Lao không chỉ được biết đến với danh hiệu giải Nhất trong cuộc thi “Người đẹp miền cao nguyên đá 2014” mà còn có nhiều thành tích đáng nể khác. 

Sinh năm 1993 tại cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, Lưu Thị Hòa hiện đã tốt nghiệp khoa Quốc tế học trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn và đang công tác tại 1 doanh nghiệp nước ngoài. 

Với gương mặt khả ái cùng với sự xuất sắc trong phần thi tài năng và ứng xử, cô gái người dân tộc Cờ Lao đã giành giải Nhất trong cuộc thi “Người đẹp miền cao nguyên đá 2014”.

Không những thế Lưu Thị Hòa còn đạt được những danh hiệu trong các cuộc thi như: Top 15 Miss nhân văn 2011, Top 60 hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Miss áo dài FPT Telecom 2015, Giải bình chọn toàn quốc giải Chung sức tài sắc Việt 2014.

Ngoài ra, cô gái người dân tộc Cờ Lao này còn có những thành tích trong các hoạt động ngoại khóa như: Huy chương Vàng đồng đội bộ môn Cheerleading giải Uleage 2013 miền Bắc, huy chương Đồng toàn quốc cùng năm, huy chương Vàng đồng đội miền Bắc 2014. 

Tuy học tập và làm việc tại Hà Nội nhưng Lưu Thị Hòa còn là thành viên Ban tập hợp đoàn kết thanh niên tỉnh Hà Giang.

...và là Đại sứ từ thiện mùa đông ấm năm 2014 CLB MCPlus. Thành viên Ban thư ký Đại hội Hội liên hiệp thanh niên toàn quốc năm 2014.

Cô chia sẻ, là người dân tộc Cờ Lao nên luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, nếu có cơ hội cô sẽ luôn là cầu nối đưa hình ảnh dân tộc mình đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Hiện nay với công việc của mình, cô sẽ tiếp tục học hỏi trau dồi kinh nghiệm và làm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẽ tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, không chỉ ở Hà Nội mà còn tại các địa phương khác, nhất là quê hương Hà Giang.