Ngắm phong cảnh Việt trên giấy dó

(ANTĐ) - Khi hầu hết các họa sỹ chọn lối vẽ sơn dầu, sơn mài để thỏa sức sáng tạo thì họa sỹ gạo cội Đặng Tin Tưởng đã bước qua độ tuổi lục tuần vẫn trung thành với tranh khắc - chất liệu đòi hỏi sức khỏe, sự kiên nhẫn và lòng yêu nghề.

Ngắm phong cảnh Việt trên giấy dó

(ANTĐ) - Khi hầu hết các họa sỹ chọn lối vẽ sơn dầu, sơn mài để thỏa sức sáng tạo thì họa sỹ gạo cội Đặng Tin Tưởng đã bước qua độ tuổi lục tuần vẫn trung thành với tranh khắc - chất liệu đòi hỏi sức khỏe, sự kiên nhẫn và lòng yêu nghề.

Tác phẩm "Bóng nước Hạ Long"
Tác phẩm "Bóng nước Hạ Long"

 Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm tranh khắc lớn và được nhiều bảo tàng trong và ngoài nước sưu tập. Nhưng ở cuộc triển lãm vừa khai mạc hôm qua 22-3 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội (49 Nguyễn Du) lại là một thể nghiệm mới của ông trên chất liệu hội họa truyền thống: giấy dó.

36 tác phẩm trưng bày tại đây được ông vẽ bằng tất cả những trải nghiệm với cuộc sống và tình yêu dành cho hội họa. Những địa danh quen thuộc như: Hạ Long, Sapa... trong mỗi tác phẩm của ông toát lên vẻ đẹp rất riêng, rất mới của một tâm hồn trẻ ẩn bên trong một họa sỹ già tài năng.

Thanh Xuân