Mới nổi đã mắc bệnh "sao"

ANTD.VN - Nổi tiếng từ các chương trình truyền hình thực tế, nhiều người lập tức gây chú ý nhưng không phải bởi những hoạt động nghệ thuật nổi bật mà bởi cách ứng xử bị cho là “chảnh” và “ngông”.

Mới nổi đã mắc bệnh "sao" ảnh 1Cao Bá Hưng gây thất vọng với những lời lẽ và thái độ ứng xử thiếu chừng mực

Vừa thành danh đã gây “bão” thị phi

Chưa đầy một tháng sau khi đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi “Sing my song - Bài hát hay nhất 2017”, Cao Bá Hưng trở thành cái tên được nhắc đến với tần suất dày đặc nhưng không phải bởi sáng tác mới mà bởi phát ngôn gây “bão”. Cụ thể, trên một trang mạng xã hội, khi chia sẻ suy nghĩ về chuyện đặt hàng sáng tác trong âm nhạc, Cao Bá Hưng đã để lại dòng bình luận thể hiện thái độ rất bất cần và thiếu lịch sự, đại ý là nếu bên đặt hàng mà “đòi làm bố” thì anh sẽ trả lại tiền và dẹp luôn, thậm chí nếu bị nghệ sĩ tiếp tục hối thúc đòi bài thì sẵn sàng tuyên bố thẳng thừng rằng: “Bố không đưa bài đấy”. 

Đoạn bình luận này của Cao Bá Hưng đã bị một người chụp lại và cho rằng anh có thái độ xấc xược, không đúng mực. Nhiều độc giả bất ngờ trước cách nói chuyện của Cao Bá Hưng, dù đó chỉ là cuộc hội thoại trên mạng xã hội. Trước đó, khi xuất hiện trên sóng truyền hình và trình diễn các sáng tác của mình, Cao Bá Hưng luôn tỏ thái độ khiêm nhường, lễ phép và ngây thơ. 

Điều đáng nói là sau khi đoạn bình luận gây ồn ào trên lọt ra ngoài, bố của Cao Bá Hưng đồng thời cũng là người quản lý của anh đã lên tiếng bênh vực con và cho rằng đó không phải tài khoản Facebook của con trai mình mà là “nick” ảo do người khác lập ra và sử dụng. Tuy nhiên, ngay sau đó chia sẻ này của ông bị xóa đi bởi người đăng bức ảnh chụp đoạn hội thoại lên chỉ ra chứng cứ rõ ràng rằng đó là tài khoản của Cao Bá Hưng và do anh sử dụng. Đến đây thì mọi việc lại bị chính Cao Bá Hưng đẩy đi xa hơn. Cụ thể, thay vì lên tiếng xin lỗi vì những lời lẽ thiếu chừng mực của mình, Cao Bá Hưng lại  cho rằng đó chẳng qua chỉ là đoạn nói chuyện đùa giỡn vui vẻ giữa anh và một người bạn thân và anh không nghĩ mình đã làm gì sai mà phải chịu sự chỉ trích hay soi mói từ cộng đồng mạng.  

Mới nổi đã mắc bệnh "sao" ảnh 2Uyên Linh và Sơn Tùng M-TP từng là những “sao” trẻ bị cho là mắc bệnh “chảnh chọe” 

Mất điểm vì sự tự cao

Cao Bá Hưng không phải trường hợp đầu tiên thành danh từ các sân chơi truyền hình thực tế, một bước thành “sao” nhưng lại ngay lập tức khiến mọi người thất vọng. Đáng nói ở chỗ, người hâm mộ thất vọng không phải bởi vì họ không có tài mà bởi cách ứng xử thiếu chuẩn mực và tính cách có phần kiêu ngạo. Điển hình như Uyên Linh sau khi trở thành Quán quân “Thần tượng âm nhạc Việt Nam” đã lập tức gây ồn ào với chuyện “hét” giá cát-sê trên trời thì mới nhận lời hay có thái độ “chảnh” khi tiếp xúc với mọi người. 

Hay như Sơn Tùng M-TP, tuy không phải quán quân của cuộc thi âm nhạc nào nhưng giọng ca này lại được xem là “hiện tượng” làm thay đổi dòng chảy và thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ Việt Nam. Nam ca sĩ này khi mới nổi tiếng và đến tận bây giờ vẫn có không ít điều tiếng ì xèo.

Còn nhớ, một cư dân mạng từng kể câu chuyện rằng khi một khán giả nhỏ tuổi muốn lại gần Sơn Tùng để tặng hoa cho anh ở phía sau cánh gà thì lập tức bị người quản lý của anh ngăn lại và xô ngã, trong khi thái độ của nam ca sĩ trẻ khi chứng kiến sự việc này lại dửng dưng và rất thờ ơ. Trong một lần tham dự lễ trao giải một sự kiện điện ảnh, Sơn Tùng cùng êkip đoàn làm phim “Chàng trai năm ấy” - bộ phim mà anh tham gia đóng vai chính còn bị “tố” là có cách ứng xử thiếu lịch sự khi đồng loạt bỏ về vì đến muộn nên không có chỗ ngồi. Cũng bởi những thị phi không đáng có này mà cho tới giờ, tên tuổi của Sơn Tùng vẫn luôn gắn với “scandal” khiến anh ít nhiều mất điểm trong mắt công chúng.  

Nổi tiếng nhờ được cho là có tài, được lòng số đông khán giả và được giới chuyên đánh giá cao song những nghệ sỹ trẻ lại dễ dàng khiến hình ảnh của mình trở nên méo mó với những lời lẽ phát ngôn và cách ứng xử thiếu khôn ngoan. Cao Bá Hưng cho rằng, trước những người lớn tuổi hay đàn anh đàn chị đi trước, anh vẫn luôn lễ phép nhưng đứng trước bạn bè, nhất là những người thân thiết, anh nghĩ mình có quyền trò chuyện xưng hô thoải mái mà quên rằng, đã là người của công chúng thì phải luôn thận trọng trước lời ăn tiếng nói. Uyên Linh sau nhiều năm đăng quang vẫn thừa nhận mình sinh ra không để làm “hoa hậu thân thiện”, rằng cô chỉ biết âm nhạc chứ không giao đãi trước đám đông. 

Lại nhớ đến câu chuyện ca sĩ Thu Minh dặn dò Trọng Hiếu sau khi bước ra từ cuộc thi “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2016” với ngôi vị Quán quân rằng phải biết giữ mình trước “scandal” và tránh làm mất đi hiệu ứng ban đầu mà khán giả dành cho mình. Nữ ca sĩ còn bắt cậu học trò hứa phải khiêm tốn dù có ở cương vị nào chăng nữa. Thế mới thấy, để thành danh và được biết đến còn dễ hơn nhiều so với việc giữ được hình ảnh và tình cảm của mọi người.