Mẹo tránh “tai nạn” khi trang điểm

(ANTĐ) - Khi trang điểm, chỉ một chút sơ ý cũng có thể gây ra “tai nạn” làm tổn thương lông mi hay vùng da mắt, vì thế hãy để ý và tránh những lỗi không đáng có dưới đây.

Mẹo tránh “tai nạn” khi trang điểm

(ANTĐ) - Khi trang điểm, chỉ một chút sơ ý cũng có thể gây ra “tai nạn” làm tổn thương lông mi hay vùng da mắt, vì thế hãy để ý và tránh những lỗi không đáng có dưới đây.

Phấn mắt rơi vào mắt

Phấn dù mịn đến mấy nhưng khi thoa lên vùng mắt, những hạt phấn li ti rất dễ rơi vào mắt gây ra tình trạng khô hoặc viêm giác mạc. Bởi vậy cách phòng tránh tốt nhất là sau khi thoa cọ vào phấn mắt, bạn nên cầm cọ vẩy sơ qua cho lượng phấn màu thừa rơi bớt ra ngoài. Hơn nữa, bạn cũng không nên thoa một lần quá nhiều phấn, làm vậy vừa giữ cho phấn không rơi vào mắt, vừa giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh màu mắt sao cho tự nhiên.

Viêm mắt vì kẻ mi dưới

Nhiều bạn gái có thói quen vẽ viền mi trong mà không biết rằng cách trang điểm này rất dễ gây ra chứng viêm màng kết và khô giác mạc bởi bút kẻ mắt dù là bút chì hay bút nước khi dính vào mắt sẽ tan ra và được hấp thụ bởi lớp màng bảo vệ bên ngoài mắt. Vì lẽ đó, bạn nhớ chỉ nên kẻ đường viền mắt ngoài (đường ranh giới giữa lớp màng bảo vệ mắt và mí dưới). Thêm vào đó, bạn có thể sử dụng thêm một chút phấn nhũ để thoa ngay dưới lớp viền vừa kẻ, như vậy trông sẽ tự nhiên hơn.

Quá tay với dụng cụ uốn mi

Lông mi rất mỏng và dễ gẫy, vì thế chỉ cần bạn mạnh tay một chút khi sử dụng dụng cụ uốn mi sẽ làm chúng dễ bị rụng, dẫn đến sự hình thành nếp nhăn xung quanh và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nhiễm bờ mi không đáng có. Để tránh lỗi này, bạn lưu ý đặt dụng cụ uốn mi cách mí trên khoảng 0,2 đến 0,3 mm rồi dùng tay bấm từ từ, bấm nhẹ rồi buông lỏng và thực hiện đều đặn như thế khoảng 2 lần. Riêng mi dưới mắt mỏng và thưa hơn, bạn nên để dụng cụ uốn nghiêng một góc khoảng 15 độ để giữ cho lông mi khỏi rụng và cũng tránh uốn nhầm vào bờ mi.

Dùng cọ miết mạnh vào bầu mắt

Hãy thay đổi nếu bạn có thói quen thoa nhiều và miết mạnh tay vào vùng da quanh mắt bởi làm thế sẽ làm tăng sắc tố ở mắt và gây ra sự lão hóa da. Hơn nữa, vùng da xung quanh mắt rất nhạy cảm nên dễ bị sưng đỏ, khô sần và tạo thành  nếp nhăn. Để tránh lỗi này, bạn chỉ nên thoa kem ở vùng da xung quanh mắt với một lượng kem vừa đủ, tránh tình trạng vón cục và mau khô. Bên cạnh đó, hãy chọn bông thoa mỏng hoặc một cây cọ mềm.         

Ngọc Hà (sưu tầm)