"Mang âm nhạc đến bệnh viện" lắng đọng và sâu sắc

ANTĐ - Đa màu, lắm sắc, bất ngờ và nhiều nghĩa cử cao đẹp… Đó là những lời nhận xét do hầu hết bệnh nhân, các y bác sĩ và khán giả dành cho chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 18 diễn ra từ 14h30 ngày 24-8 tại bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương.
"Mang âm nhạc đến bệnh viện" lắng đọng và sâu sắc ảnh 1
Hoàng Lan - Lê Việt Anh - Huyền Trang đem lời ca tiếng hát tới tận phòng bệnh

Mở đầu bằng phần Quà tặng đặc biệt, nhóm nghệ sĩ của chương trình đã tận tình thăm hỏi các ca bệnh nặng ở Phòng cấp cứu hậu phẫu B7 và biểu diễn bài hát Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tại đây, ca sỹ Huyền Trang không nén nổi sự xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của Phùng Yến Chi – một bé gái mắc papilloma thanh quản. Trong khi đó, ca sỹ Lê Việt Anh – giải Nhất do khán giả bình chọn Sao Mai Điểm hẹn 2012 cho hay: “Thật may mắn khi vừa trở về từ cuộc thi, Việt Anh có dịp tham gia chương trình thiện nguyện này. Hy vọng rằng, những lời ca tiếng hát trữ tình, vui vẻ sẽ phần nào giúp các cô, các bác, các em nhỏ… thuyên giảm nỗi đau đớn, lo sợ…”. Tiếp đó, khuôn viên bệnh viện như được tiếp thêm luồng không khí tươi trẻ, sảng khoái bởi một số bài tập Yoga cười nhẹ nhàng, hữu ích. Có lẽ chính vì thế mà tất cả những ai có mặt ở đây đều hào hứng đồng ca, hòa nhịp với Ơi cuộc sống mến thương của “tứ tấu” Hoàng Lan – Huyền Trang – Lê Việt Anh – Khúc Xuân Thuận.

Và xuyên suốt chương trình, bộ tứ tiếp tục đem đến cho khán giả những cảm xúc ở nhiều cung bậc: sôi động, nồng nàn, ngọt ngào, trầm lắng, lãng mạn…qua những ca khúc như Nụ cười thiên thần, Mẹ! Con đã về…, Khát vọng, Gặp nhau giữa rừng mơ, Đường tàu mùa xuân, Tình nhân, Tìm lại, Nếu như anh đến…

Đông đảo các y, bác sĩ, bệnh nhân xuống sân cổ vũ chương trình

Cặp đôi Trọng Tấn – Anh Thơ trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi nội lực “khủng khiếp” vút lên trong những nốt cao. Sau khi say sưa lắng nghe Một rừng cây, một đời người, Cung đàn mùa xuân, Tình ta biển bạc đồng xanh, Tàu anh qua núi…, khán giả vẫn nhiệt tình đòi… 2 nghệ sỹ trở ra sân khấu hát tiếp.

Ca sỹ Trọng Tấn chia sẻ: “Chúng tôi đã biết tới Mang âm nhạc đến bệnh viện từ những ngày đầu nhưng do lịch trình công việc bận rộn nên hôm nay mới có duyên tham gia. Hoạt động này rất cần được nhân rộng vì nó khiến mọi người nhận ra rằng một trong những điều ý nghĩa nhất của cuộc sống là sự chia sẻ”.

Cùng với các giọng ca khác, Trọng Tấn – Anh Thơ đã dành tặng bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương toàn bộ thù lao nhận được từ chương trình, đồng thời đóng góp thêm tiền của cá nhân vào hòm từ thiện đặt tại sân khấu.

Thú vị hơn, ca sĩ Anh Thơ còn tìm được một “chàng trai dũng cảm” để cùng mình tạo nên một “cặp đôi hoàn hảo”. Qua phần song ca Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây tình tứ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Khoa Thính học). Bác sĩ Dũng cho biết khi đứng trong cánh gà anh rất run, thậm chí còn quên ca từ, nhưng đã lấy hết can đảm để sánh bước bên ca sĩ Anh Thơ và có được những kỷ niệm khó quên với chương trình.

Ngoài ra, Cơn mưa tình yêu (ca sĩ Bách Nguyễn - nữ bác sĩ Bình Dương), Triệu đóa hồng (ca sĩ Minh Thu), Việt Nam – ASEAN: một tương lai tươi sáng (Nguyễn Đồng Long) dường như đã xua tan đi không khí nóng bức và khiến cho Mang âm nhạc đến bệnh viện số 18 trở thành một thực đơn phong phú.

Vào 2 ngày cuối tháng 8, Mang âm nhạc đến bệnh viện sẽ chính thức “đổ bộ” khu vực phía Nam, với 2 chương trình đầu tiên được tổ chức tại bệnh viện Nhi đồng 1 (15h00 ngày 30-8) và bệnh viện Chợ Rẫy (15h00 ngày 31-8), thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một sự khởi đầu cho chuỗi các chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện sẽ được thực hiện tại nhiều bệnh viện trên khắp cả nước trong thời gian tới.

Tứ ca với ca khúc "Ơi cuộc sống mến thương"

Trọng Tấn Anh Thơ với ca khúc "Tình ta biển bạc đồng xanh"

Bệnh nhân hào hứng với các ca khúc của Trọng Tấn và Anh Thơ

Màn song ca giữa ca sĩ Anh Thơ và Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng

Màn song ca giữa Ca sĩ Bách Nguyễn và nữ bác sĩ Bình Dương

Ca sĩ Lê Việt Anh và các tình nguyện viên

Một bệnh nhân say sưa chụp ảnh ca sĩ mình hâm mộ

Chỉ sau 3 tiếng "Mang âm nhạc đến với bệnh viện" đã quyên góp được 19 triệu đồng.
Chương trình trích 9 triệu trao cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, số tiền còn
 lại được đưa vào quỹ "Vì bệnh nhân nghèo" của bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương.