Lý Nhã Kỳ sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu tin đồn ác ý tiếp tục lan truyền

ANTD.VN -Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ liên tiếp 2 lần bị đồn vướng vào vòng lao lý, thậm chí còn có tin đồn ác ý là cô đã qua đời. Phản ứng trước những tin đồn này, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô cảm thấy đó là những thông tin nặng nề khiến cô cảm thấy “sốc”. Cựu Đại sứ Du lịch cũng tuyên bố sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật nếu những tin đồn đó tiếp tục diễn ra.

Xuất hiện tại Hà Nội trong buổi công bố phát sóng chương trình gameshow “Ảo thuật siêu phàm” mà mình là một trong 3 người sẽ “cầm cân nảy mực”, Lý Nhã Kỳ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Sở dĩ vậy bởi những tin đồn thất thiệt đang bủa vây cô những ngày vừa qua khiến người hâm mộ và dư luận không khỏi xôn xao.

Kể từ khi nổi tiếng, đây không phải lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ rơi vào “cơn bão” tin đồn, chỉ có điều lần này những tin đồn chẳng liên quan gì đến showbiz mà đồn “dồn” cô vào vòng lao lý.

Người đẹp chia sẻ, khi tin đồn ác ý này phát ra, cô đang ngồi theo dõi một chương trình nhạc Trịnh và để máy ở chế độ “silent” (im lặng) để có thể tập trung nghe. Lúc đó có rất nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại gọi đến để hỏi thăm cô chỉ vì vừa nghe thấy tin đồn trên. Cô chỉ kịp nhắn nhủ để trấn an những người thân là mình không sao.

Sau này vì tin đồn thất thiệt bị đẩy đi xa nên cô buộc phải lên tiếng trên trang Facebook cá nhân để những người yêu mến mình khỏi lo lắng.

Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam thừa nhận, dù đã quen với việc bị đồn thổi chuyện nọ, chuyện kia song tin đồn lần này rất ác ý và khiến cô cảm thấy “sốc” vì nó liên quan đến quyền công dân. Người đẹp bức xúc tâm sự, ai đó có thể chê cô không xinh, hát không hay bởi đó là quyền tự do yêu - ghét của mỗi người, nhưng tin đồn cô bị vướng vào vòng lao lý là có ý xúc phạm rất lớn đến cô, làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và uy tín của cô.

Liên quan đến tin đồn trên, Lý Nhã Kỳ cho rằng đó là do những người không thích mình tung ra với mục đích công kích, hạ bệ, xúc phạm, gây tổn thương đến danh dự của cô khiến dư luận hoang mang.

Nếu tin đồn này vào những người mới bước chân vào showbiz, Lý Nhã Kỳ tin rằng nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến họ, tuy nhiên vì cô đã và nghề hơn 10 năm nay, va chạm đủ nhiều để không bị lao đao hay phiền muộn nhiều về nó.

Cũng theo Lý Nhã Kỳ, để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, cô đã làm việc rất cực nhọc, đến mức nhiều khi cô tự hỏi: “Chắc kiếp trước mình lười lắm nên kiếp này ông trời mới bắt mình làm việc với cường độ kinh khủng thế này”. Trước kia, dù bận mấy cô cũng có thời gian ăn ngủ hẳn hoi, còn bây giờ cô bận đến mức chỉ có thể chọn giữa ăn và ngủ.

Ví như trước khi lên đường ra Hà Nội, cô thức đến 1h sáng để chuẩn bị hành lý, xong xuôi mới nhớ ra mình chưa ăn nhưng nếu ăn thì sẽ mất thời gian nên sau cùng, cô chọn ôm bụng đói đi ngủ để sáng mai dậy sớm ra sân bay, ăn nhanh rồi ngủ trên máy bay. Người đẹp chia sẻ, thời gian này, trung bình 2 ngày cô bay 1 lần để giải quyết các công việc cần thiết.

Dù rất bức xúc trước những tin đồn ác ý song Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô vẫn chịu đựng được và không có thời gian để đi giải thích với tất cả mọi người. Thay vào chạy theo tin đồn để thanh minh, cô chọn cách tiếp tục lao vào guồng quay công việc, đi đến những cái đích mà mình đặt ra  để khỏi lãng phí thời gian.

Khi được hỏi những tin đồn trên đã ảnh hưởng thế nào đến mình, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn chia sẻ, nó không làm xáo trộn hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô.  Người đẹp tâm sự, khi cô mới bước chân vào nghệ thuật và đóng phim thì lập tức bị đồn là “cặp kè” với bạn diễn.

Ngày đó, cô nhận tới gần trăm cuộc điện thoại mỗi ngày để hoi han về việc này. Còn bây giờ, mọi người gọi không phải để xác minh tin đồn mà chủ yếu để động viên cô. Tuy nhiên, nếu những tin đồn thất thiệt này tiếp tục diễn ra và bị đẩy đi xa hơn, cô sẽ nhờ đến sự can thiệp của cơ quan pháp luật.

Lý Nhã Kỳ và hai vị giám khảo đồng hành cùng mình trong gameshow "Ảo thuật siêu phàm" - ảo thuật gia Palmas Nguyên (trái) và ảo thuật gia Petey Majik (phải) 

Chia sẻ về việc nhận lời ngồi “ghế nóng” chương trình gameshow “Ảo thuật siêu phàm” dù ngoại đạo với ảo thuật, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô nhận lời với mong muốn duy nhất là có thể góp phần nào giúp khán giả hiểu và tiếp cận với bộ môn này.

Theo Lý Nhã Kỳ, cô luôn nghĩ ảo thuật là môn nghệ thuật mà người bình thường cũng khó tiếp cận. Bản thân cô khi xem các ảo thuật gia trình diễn cũng luôn tự hỏi: “Sao họ có thể làm được những điều đó?”. Cho đến khi làm giám khảo chương trình, qua mấy buổi ghi hình vừa qua, cô thấy các bạn thí sinh thực sự “siêu phàm”. Ngoài kỹ năng chuyên môn cần thiết thì các bạn ấy còn thể hiện được tài năng diễn xuất rất tài tình.

Có dịp ngồi chấm chọn các thí sinh của chương trình này, Lý Nhã Kỳ tin rằng chương trình này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về ảo thuật, nhìn thấy sự đam mê của các bạn trẻ yêu ảo thuật ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam chưa có sân chơi, cũng chưa có trường lớp đào tạo bài bản về môn này, “profile” của các thí sinh hầu hết đều là tự học, tự mày mò qua sách vở, youtube, tự mua sách về học...

Đấy là điều đáng nể. Qua chương trình, mọi người sẽ thấy có nhiều thí sinh khó khăn, phải biểu diễn ảo thuật ở ngoài đường phố để mưu sinh, chưa được coi trọng. Với những điểm cộng ý nghĩa như vậy của một gameshow nên cô nhận lời mà không quan tâm đến vấn đề cát-sê.

 “Ảo thuật siêu phàm” được Công ty Truyền thông ADT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Namxây dựng theo format của “Amazing Magicians” – chương trình gameshow ăn khách số 1 và đạt kỷ lục về lượng người theo dõi sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2017. Theo kế hoạch, phiên bản Việt của chương trình này được phát sóng vào 20h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 6/5/2018.

Đại diện đơn vị sản xuất cho biết, “Ảo thuật siêu phàm” sẽ bao gồm 12 số phát sóng với sự tham gia tranh tài của 18 ảo thuật gia tài năng hàng đầu Việt Nam. Không chỉ trình diễn những màn ảo thuật độc đáo và đỉnh cao khiến người xem “thót tim” và hồi hộp, các thí sinh - ảo thuật gia cũng sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.  Ở đó, người xem sẽ có dịp chứng kiến cuộc chiến “nảy lửa” giữa những ảo thuật gia tài năng, có khả năng biến to thành nhỏ, biến có thành không.

Không chỉ trổ tài ảo thuật, các thí sinh còn thể hiện khả năng diễn xuất tài tình từ cử chỉ, nét mặt đến cảm xúc khi trình diễn tiết mục của mình để chinh phục các vị giám khảo.