​Lý Nhã Kỳ mặc gì tại LHP Cannes 2018?

ANTD.VN - Lý Nhã Kỳ chọn mặc trang phục của các nhà thiết kế uy tín trong nước khi xuất hiện tại LHP Cannes 2018 tới đây.

Còn chưa đầy 1 tuần nữa, LHP Cannes 2018 sẽ diễn ra tại Pháp. Dù đã nhiều lần đến với LHP danh tiếng thế giới này song đây là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ xuất hiện với tư cách nhà đầu tư và sản xuất một bộ phim quốc tế tham gia tranh giải. Trước đó, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam từng đến LHP Cannes trong vai trò nhà bảo trợ quỹ Cinéfondation ủng hộ các tài năng trẻ của điện ảnh.

Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô đã chọn được các bộ trang phục ưng ý được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu trong làng thời trang Việt như: Anh Thơ, Công Trí, Hoàng Hải, Đỗ Long, Lê Thanh Hòa…

Lý Nhã Kỳ đến thử trang phục tại showroom của NTK Hoàng Hải trước thềm Cannes 2018. Luôn sát cánh cùng Lý Nhã Kỳ là chuyên viên trang điểm kiêm stylist Minh Lộc (giữa).

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã đến showroom của nhà thiết kế Hoàng Hải để thử đồ. Được biết, các bộ trang phục được cô đặt riêng nhà thiết kế này thực hiện có tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Nhà thiết kế Hoàng Hải và chuyên viên trang điểm kiêm stylist Minh Lộc cùng bàn kế hoạch giúp Lý Nhã Kỳ toả sáng tại thảm đỏ LHP Cannes 2018

Nhà thiết kế Hoàng Hải tiết lộ, anh cũng sẽ tổ chức một chương trình thời trang tại LHP Cannes sắp tới song các mẫu mà anh dự kiến trình làng tại chương trình này khó có thể so với những bộ mà anh thiết kế riêng cho Lý Nhã Kỳ. Nhà thiết kế tài hoa cũng không ngần ngại dành tặng Lý Nhã Kỳ biệt danh “nữ hoàng thảm đỏ”, đồng thời cho biết cô là người rất tỉ mỉ, chu đáo và cầu toàn.

Lý Nhã Kỳ với phong cách “huyền bí” trong một thiết kế của Lê Thanh Hoà tại LHP Cannes 2017

Về phần mình, Lý Nhã Kỳ thừa nhận, cô cầu toàn từng bộ trang phục song điều đó cũng để thể hiện sự văn minh và tôn trọng của một khách mời dành cho ban tổ chức, mọi người và cho chính bản thân mình.

Tại LHP Cannes lần này, bộ phim điện ảnh “Angel Face” do Lý Nhã Kỳ đầu tư và hợp tác sản xuất cùng 14 bộ phim được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia tranh giải “Un Certain Regard” (tạm dịch là “Nhãn quan độc đáo”). Đây được xem là giải thưởng quan trọng thứ 2 sau giải “Cành cọ Vàng” tại Cannes.