Lý Nhã Kỳ hội ngộ nhà đồng sản xuất Angel's Face tại Việt Nam

ANTD.VN -Trong bộ jumpsuit trắng sọc xanh trẻ trung, Lý Nhã Kỳ đã đón tiếp gia đình nhà sản xuất quyền lực làng giải trí quốc tế Marc Missonnier tại nhà riêng của mình cũng như dạo sông Sài Gòn trên du thuyền. 

Marc Missonnier là cha đẻ của Moana Films, tính đến nay đã "đỡ đầu" cho hàng chục tác phẩm điện ảnh danh giá. Năm 2014, ông được tờ Télérama bình chọn vào "Top 50 những người có năng lực và tài năng kiếm tiền, sinh ra những bộ phim làm cho diễn viên tỏa sáng". Được biết, bộ phim mà Lý Nhã Kỳ đồng đầu tư là Angel's Face do nữ đạo diễn Vanessa Filho giữ vai chính. Tác phẩm có sự tham gia của "bông hồng nước Pháp" Marion Cotillard, minh tinh hiếm hoi giành giải Oscar của điện ảnh Pháp đương đại. 

Lý Nhã Kỳ hội ngộ nhà đồng sản xuất Angel's Face tại Việt Nam ảnh 1

Được biết Marion Cotillard đồng ý nhận bộ phim này vì sức ảnh hưởng của nhà sản xuất Marc Missonnier. Trên phim trường miền Nam nước Pháp hồi giáng sinh vừa qua, Lý Nhã Kỳ cũng đã có cơ hội cùng Marc Missonnier chăm chú theo dõi quá trình quay cũng như tiến độ đoàn làm phim. Họ cũng tranh thủ trao đổi về Angle’s Face nói riêng và tính chuyên môn của thị trường phim ảnh hiện nay để chọn phương hướng quảng bá thích hợp cho tác phẩm này.

Nhân chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình và cũng là dịp Tết nguyên đán tại Việt Nam, Marc Missonnier đã đến thăm Lý Nhã Kỳ vì quý mến nữ diễn viên. Ông cho biết bản thân mến mộ lòng yêu nước của người đẹp họ Lý qua hành động tự bỏ chi phí cá nhân của mình tài trợ tại liên hoan phim Cannes năm 2017, là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong điện ảnh và các hoạt động marketing cũng như là nhà tài trợ cá nhân cho quỹ Cinefondation trong suốt 4 năm qua.

Lý Nhã Kỳ hội ngộ nhà đồng sản xuất Angel's Face tại Việt Nam ảnh 2

Biết Lý Nhã Kỳ phấn đấu đi lên từ bàn tay trắng đã đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ sau 10 năm xây dựng LYNK, nhà sản xuất phim quốc tế càng cảm thấy nể phục. Ngoài việc đón tiếp Marc tại nhà riêng, Lý Nhã Kỳ cũng đã đưa gia đình nhà sản xuất quyền lực dạo sông Sài Gòn trên du thuyền hạng sang của mình. Cả gia đình ông Marc Missonnier cho hay rất thích ngắm nhìn một Sài Gòn phát triển năng động, lãng mạn từ góc nhìn trên dòng sông, và mong muốn có nhiều thời gian khám phá đất nước của nữ đối tác xinh đẹp. Cuộc trò chuyện vui vẻ còn hứa hẹn giúp cả hai sẽ có những dự án tiếp theo trong tương lai.

Lý Nhã Kỳ hội ngộ nhà đồng sản xuất Angel's Face tại Việt Nam ảnh 3

Lý Nhã Kỳ tiết lộ bản thân cô cảm thấy nể phục ê-kíp và nhất là dàn diễn viên do ông Marc Missonnier chọn lựa đã có một sự hy sinh đáng nể cho nghệ thuật vì thời gian quay phim Angel’s Face trúng vào lúc thời tiết khắc nghiệt nhất ở Pháp. Do đó, cả đoàn làm phim phải hứng chịu cái lạnh dưới âm độ, tuyết dày và mưa tầm tã. Tham quan phim trường và nói chuyện cùng ông Marc làm Lý Nhã Kỳ càng thêm khâm phục tinh thần trách nhiệm cũng như cách tổ chức sản xuất phim tại Pháp. Cả hai hứa hẹn sẽ gặp nhau tại LHP Cannes 2018 để cùng chờ đón đứa con tinh thần Angel's Face tỏa sáng tại đây.