Lý Hải tự tin khiến khán giả "khóc cười" với "Lật mặt 3"

ANTD.VN - Phần 3 bộ phim điện ảnh “Lật mặt” với tên gọi “Ba chàng khuyết” vẫn được làm theo thể loại hài – hành trình ghi nhận rất nhiều cảnh quay núi rừng hùng vĩ.

Mới đây, hãng phim của nam diễn viên Lý Hải – Lý Hải Production đã tung ra trailer mới nhất giới thiệu phần 3 bộ phim điện ảnh “Lật mặt” mà anh đứng ra sản xuất. Đây được xem là cú “thừa thắng xông lên” của vợ chồng Lý Hải sau 2 phần phim trước có doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, phần 1 có tổng doanh thu 70 tỷ đồng trong khi kinh phí đầu tư sản xuất chỉ rơi vào khoảng 10 tỷ đồng, còn phần 2 chỉ cần ra rạp 3 ngày đã hòa vốn và sau đó mang về cho nhà sản xuất 50 tỷ đồng.

Cũng bởi sự thành công hơn cả mong đợi này nên Lý Hải mạnh tay đầu tư làm tiếp “Lật mặt 3”. Anh tâm sự đã dành hẳn một năm để viết kịch bản cho phần phim này, sau đó quyết định chi 17 tỷ đồng để sản xuất.

Lý giải về sự đội lên đáng kể của kinh phí sản xuất phần 3, Lý Hải cho biết, bối cảnh quay trong phần phim này trải dài từ miền Nam đến miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, nam diễn viên tiết lộ, nếu như ở phần phim trướ anh đã “chịu chơi” đập nát 2 chiếc xe ô tô đời cũ để phục vụ cho một cảnh quay thì ở phần 3, số lượng này tăng lên 4 xe và toàn xe đời gần đây. Ngoài ra, bên cạnh việc mời dàn diễn viên sáng giá (bao gồm bộ ba Song Luân – Huy Khánh – Kiều Minh Tuấn) thì Lý Hải còn chi mạnh tay để mờ Nene – một nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan

Chia sẻ thêm về “Lật mặt 3”, Lý Hải cho biết, anh cùng êkip đã nỗ lực ghi lại cảnh núi rừng hùng vĩ của đại ngàn trong từng thước phim. Trong đó, êkip đã kỳ công xây hẳn một đoạn cáp treo thật với độ cao 40m so với mặt đất.

Đồng thời, các diễn viên cũng quyết định tự thực hiện những cảnh quay trên cáp treo này mà không nhờ vào sự hỗ trợ của các cascadeur. Cảnh quay ấn tượng này lột tả khoảnh khắc sinh tử khi các thành viên bị mắt kẹt trên cáp treo giữa lưng chừng vách núi.

Được biết, khi thực hiện cảnh quay này đã xảy ra một sự cố ngoài dự tính của đoàn làm phim. Tuy nhiên sau cùng, Lý Hải quyết định không quay lại mà giữ nguyên để đem đến cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất.

Cũng theo Lý Hải, “Lật mặt 3” sẽ xoáy sâu vào đề tài gia đình nên cùng với những tình huống hài hước, những pha hành động mạo hiểm sẽ có nhiều chi tiết cảm động và có giá trị nhân văn sâu sắc.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện về ba anh chàng khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ - một anh bị câm điếc (Song Luân), một anh bị mù (Huy Khánh) và một anh bị liệt hai chân (Kiều Minh Tuấn). Cùng với nhiều đứa trẻ bất hạnh khác, cả ba được nhận nuôi trong một mái ấm tình thương.

Cuộc hành trình đầy biến động của ba anh chàng khuyết tật bắt đầu kể từ khi rời khỏi mái ấm chung để sống một cuộc đời tự lập. Sống cùng nhau trong một ngôi nhà, cả ba cũng có những lúc bất đồng, mâu thuẫn và cãi va song trên cả vẫn là sự đùm bọc yêu thương và nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt trong gia đình.

Trong số “ba chàng khuyết” này, Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc khuấy động và chọc cười khán giả. Tuy nhiên, để hoàn thành vai diễn của mình, cả hai cũng phải trải qua không ít cảnh quay nghẹt thở.

Huy Khánh tâm sự, trong một cảnh quay mô tả cảnh anh và Kiều Minh Tuấn bị một nhóm giang hồ truy sát và toan chôn sống cả hai dưới đất. Để đảm bảo tính chân thật của cảnh quay này, đoàn phim đã quyết định đào hố chôn hai diễn viên này rồi lấy đất lấp lại thật. Về phần Huy Khánh cả Kiều Minh Tuấn, bộ đôi này đã phải đầm mình xuống dưới đất gần cả tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh này.

Nhớ lại, Huy Khánh thổ lộ, từ khi làm diễn viên đến nay, đây có thể nói là cảnh quay khó và vất vả nhất với mình. Không chỉ vậy, trong phim anh còn phải cõng Kiều Minh Tuấn chạy khi bị một con voi rượt đuổi nhưng không may bị vấp phải cành cây và ngã khiến cả hai bị thương nhẹ.

Cũng bởi phim quay với bối cảnh phần nhiều ở núi rừng nên đại diện nhà sản xuất tiết lộ, đoàn phim đã gặp phải không ít tình huống “dở khóc dở cười” khi người thì bị rắn quấn vào cổ, người thì bị ong rừng bao vây, rồi chuyện trượt ngã khi trèo đèo lội suối... Thậm chí có lần cả đoàn đang trên đường đến địa điểm quay thì bị một nhóm người lạ mặt đuổi theo gây sự mà không rõ lý do.

Đứng chân ở vai trò nhà sản xuất kiêm viết kịch bản và đạo diễn, Lý Hải chia sẻ, anh tin rằng khi “Lật mặt 3” ra rạp sẽ khiến khán giả cười thỏa thê nhưng cũng khóc hết nước mắt.