Lý do nữ diễn viên Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nữ diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” sẽ rời xa màn ảnh nhỏ một thời gian và mong khán giả sẽ không quên mình.

Lý do nữ diễn viên Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim ảnh 1Diễn viên Bảo Thanh và chồng con

Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, nữ diễn viên Bảo Thanh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ nghỉ đóng phim một thời gian. Trước chia sẻ này, rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và mong sớm được gặp lại cô trên sóng màn ảnh nhỏ.

Nói thêm về quyết định rời xa phim ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết, cô và chồng mong muốn có thêm con trong năm nay nên cả 2 từng lên kế hoạch sinh con thứ hai từ năm ngoái. Tuy nhiên thời điểm đó vì nhận lời vào vai Anh Thư trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” nên cô đành tạm hoãn lại kế hoạch này. 

Hiện tại, sau khi đã hoàn tất xong xuôi vai diễn trong series phim “Những ngày không quên”, Bảo Thanh quyết định dừng lại công việc phim ảnh để toàn tâm toàn ý vun vén và xây đắp cho tổ ấm riêng của mình. Nữ diễn viên tâm sự, sau khi hoàn thành thiên chức làm mẹ, nếu còn duyên, cô hy vọng có thể sớm quay trở lại đóng phim.

Mặc dù chưa xác nhận việc đang mang thai con thứ hai, song trong các dòng bình luận trò chuyện với bạn bè, Bảo Thanh tiết lộ cô tăng cân và “sắp béo rồi”. Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ, mong cô sẽ hạ sinh một “tiểu Bảo Thanh” xinh đẹp và khỏe mạnh. 

Bảo Thanh kết hôn từ năm 2011, khi cô còn đang là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Ở tuổi 21, nữ diễn viên gốc Bắc Giang lần đầu tiên làm mẹ và tới giờ vợ chồng cô đã có một cậu con trai năm nay lên lớp 4. Người bạn đời của Bảo Thanh tuy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng rất thấu hiểu, thông cảm và sẵn sàng đứng phía sau ủng hộ cô theo đuổi niềm đam mê của mình. Sau khi tên tuổi Bảo Thanh vụt sáng thành “sao”, ông xã cô cũng chính là người hỗ trợ vợ nhận show, sắp xếp và quản lý mọi việc.

Mỗi khi Bảo Thanh phải đi quay phim ở xa, anh cũng không ngần ngại đi cùng để chăm sóc vợ. Nhắc đến “một nửa” của mình, Bảo Thanh từng chia sẻ, cô may mắn vì được anh đỡ đần rất nhiều trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Trong mắt Bảo Thanh thì ông xã là một người trầm tính, ít nói, đôi lúc hơi khô khan nhưng rất cách biết chiều lòng một người vợ có cá tính mạnh. Đặc biệt, anh cũng không gặp áp lực khi vợ là diễn viên và được nhiều người biết đến.