Lý do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quyết định hiến tạng

ANTD.VN - “Hoa hậu Việt Nam 2016” ký quyết định hiến tạng sau khi qua đời.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ chia sẻ việc cô và mẹ đã quyết định đăng ký hiến tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Chia sẻ về quyết định này, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tâm sự, cô tin rằng với sự tiến bộ của y học thì sẽ có nhiều người nhận được sự sống mới từ việc cô và mẹ hiến tạng. Với cô, cho đi nghĩa là còn mãi. Cũng theo cựu “Hoa hậu Việt Nam”, cô tâm niệm mỗi người sinh ra và có được hình hài trên đời đều nhờ công ơn của cha mẹ. Cô biết ơn điều ấy và luôn trân quý bản thân mình. Khi biết cô có ý định đăng ký hiến tạng tại bệnh viện, bố mẹ cô không chỉ ủng hộ mà còn đồng hành cùng con gái.

Quyết định hiến tạng của Đỗ Mỹ Linh nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ

Mẹ là người đã cho tôi hình hài, cuộc sống này, mẹ cũng đã ký vào giấy hiến tạng thì không có lý do gì để tôi ngần ngại với quyết định của mình. Cảm ơn mẹ đã hiểu và luôn cho tôi nguồn động lực trong mỗi hoạt động ý nghĩa và những quyết định quan trọng.” – Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xúc động bày tỏ.

Nói thêm về việc hiến tạng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết, cô đưa ra quyết định quan trọng này khi đang đồng hành cùng dự án “Người đẹp Nhân ái – Cho đi là còn mãi” của cuộc thi “Hoa hậu Thế giới Việt Nam – Miss World Vietnam 2019”. Trước đó, người đẹp Hà Thành từng đại diện Việt Nam thi “Hoa hậu Thế giới 2017”, lọt vào Top 40 chung cuộc và giành chiến thắng tại phần thi “Hoa hậu Nhân ái”. Đây cũng là lần đầu tiên một người đẹp Việt Nam giành giải này sau suốt 16 năm cử thí sinh tham gia.

Với quyết định nhân văn trên, Đỗ Mỹ Linh chính thức trở thành Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp trong nước đăng ký hiến tạng. Quyết định này của cô khiến nhiều người trong giới lẫn khán giả khắp nơi vô cùng ngưỡng mộ. Trên trang mạng xã hội cá nhân, nhiều người hâm mộ không quên gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương trước quyết định của cô: “Chị thật tuyệt vời, Hoa hậu có trái tim nhân ái”, “Em mãi là Hoa hậu đẹp nhất trong lòng chị”, “Chị xứng đáng được tôn vinh và trân trọng”, “Hành động cao cả và ý nghĩa”….

Lý do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quyết định hiến tạng ảnh 2

Vẻ đẹp ngày càng hoàn thiện và tỏa sáng của Đỗ Mỹ Linh kể từ khi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2016"

Trở lại với năm 2016 khi Đỗ Mỹ Linh đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam”, đã có nhiều ý kiến bàn tán xung quanh việc trao danh hiệu cao nhất cho cô. Theo đó, không ít người cho rằng đó là sự lựa chọn an toàn từ phía Ban giám khảo, tức là chọn một người đẹp có học thức, nền tảng văn hóa gia đình tốt, ngoan và không có điều tiếng trong quá khứ. Thời điểm đó, nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh cũng bị đánh giá là hơi “non”, chưa chín muồi và tỏa sáng. Tuy nhiên ngay sau khi đăng quang, người đẹp họ Đỗ đã lặng lẽ bắt tay vào thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già và trẻ em. Thậm chí, cô còn không ngại trèo đèo vượt suối, lặn lội đến vùng sâu vùng xa để gặp gỡ và triển khai dự án từ thiện “cõng điện lên bản”. Dự án này sau đó cũng được Đỗ Mỹ Linh mang đến cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2017” và giúp cô chiến thắng ở giải “Hoa hậu Nhân ái”.

Với dự án "Cõng điện lên bản" được triển khai ở địa bàn thôn Cu Vai, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã phải trải qua không ít vất vả để hoàn thành. Thậm chí trong quá trình thực hiện, cô và ê-kíp còn gặp mưa bão, bị cô lập ở trên thôn nên mất liên lạc hoàn toàn. Sau cùng, vượt qua trở ngại và khó khăn, dự án từ thiện ý nghĩa này cũng được hoàn thành.

Lý do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quyết định hiến tạng ảnh 3

Đỗ Mỹ Linh nhận được sự cảm mến và ngưỡng mộ từ mọi người khi cầm ô che nắng cho các thí sinh "Miss World Vietnam 2019"

Ngoài đời, nàng Hậu trưởng thành từ cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” cũng được yêu mến bởi tính cách giản dị và dễ gần. Thời gian này, khi đồng hành cùng cuộc thi “Miss World Vietnam 2019”, Đỗ Mỹ Linh tham gia một hoạt động ngoài trời cùng các thí sinh và gây ấn tượng khi hồn nhiên đứng giữa trời nắng cầm ô che cho các thí sinh. Hành động này của cô nhận được sự cảm phục từ đàn em.

Tuy nhiên, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, cô cho rằng đó chỉ là việc làm hết sức bình thường, đơn giản vì cô lo các thí sinh đứng dưới nắng lâu sẽ bị trôi lớp son phấn sau khi đã trang điểm, lên hình sẽ không được đẹp như mong muốn nên mới cầm ô để che đỡ cho các em. Hơn nữa, người đẹp tâm sự, cô cũng từng là thí sinh nên rất hiểu, ai cũng dành rất nhiều thời gian để mài rũa và đặt trọn tâm huyết, khát vọng có thể chạm tay tới chiếc vương miện. Vì thế, cô luôn mong các thí sinh tự tin tỏa sáng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.