Lý do đêm chung kết phía Nam "Hoa hậu Việt Nam 2018" thay đổi chủ khảo vào phút chót

ANTD.VN - Đêm chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2018” vừa khép lại tại thành phố biển Quy Nhơn. Chủ khảo của đêm thi – nhà sử học Dương Trung Quốc bất ngờ vắng mặt.

Chia sẻ về sự vắng mặt của vị chủ khảo đêm thi, đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” cho biết, theo kế hoạch ban đầu đêm chung khảo này sẽ diễn ra vào ngày 16-6, song do điều kiện khách quan nên đã phải hoãn lại 1 tuần, cụ thể là rời sang ngày 23-6 vừa qua. Tuy nhiên, lịch trình mới này lại trùng với kế hoạch đi công tác nước ngoài mà nhà sử học Dương Trung Quốc đã lên từ trước đó. Vì thế vị Trưởng Ban giám khảo đã buộc phải vắng mặt tại đêm chung khảo phía Nam.

Đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” khẳng định, trước khi lên đường đi công tác, nhà sử học Dương Trung Quốc vẫn điều hành mọi công việc của hội đồng “cầm cân nảy mực” đến hết ngày 21-6-2018.

Nhà thơ Hữu Việt thay thế nhà sử học Dương Trung Quốc giữ vai trò chủ khảo tại đêm chung khảo khu vực phía Nam "Hoa hậu Việt Nam 2018".

Liên quan đến sự vắng mặt của nhà sử học Dương Trung Quốc, Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” đã báo cáo tình huống bất khả khảng này lên cơ quan quản lý Nhà nước, cùng với đó đề xuất để nhà thơ Hữu Việt – Phó Trưởng Ban giám khảo cuộc thi tạm thời giữ quyền điều hành Ban giám khảo trong đêm chung khảo phía Nam. Đề xuất này sau đó đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, nhà thơ Hữu Việt hiện là Trưởng ban Văn nghệ Báo Nhân dân, là người có kinh nghiệm nhiêu năm tham gia Ban thư ký, Ban giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”. Trước đó, ông từng là Phó Ban giám khảo sân chơi này vào các năm 2014 và 2016.

Ngoài nhà thơ Hữu Việt, hội đồng “cầm cân nảy mực” đêm chung khảo phía Nam còn có các Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh; nhà thiết kế Lê Thanh Hoà; GS.TS Hoàng Tử Hùng – giám khảo nhân trắc học.

Trong đêm chung khảo khu vực phía Nam vừa khép lại tại Quy Nhơn, 30 thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi chính gồm: trình diễn trang phục áo dài, áo tắm (bikini) và váy dạ hội. Nhìn vào mặt bằng các thí sinh trong đêm thi này, không khó để nhận thấy rất nhiều thí sinh có chiều cao dưới 1m70. Trong số này có không ít thí sinh lần đầu thử sức tại một sân chơi sắc đẹp, tuổi đời còn khá trẻ.

Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” cho biết, khác với mọi năm, các thí sinh được chọn vào vòng chung khảo ở cả hai khu vực Bắc – Nam đều được kiểm tra nhân trắc học lần 2. Việc này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tránh những lùm xùm không đáng có xảy ra “hậu” cuộc thi.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra lại chỉ số nhân trắc học cũng bởi sau nhiều ngày tập luyện và thực hiện theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, chỉ số hình thể của nhiều thí sinh có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Bởi thế, việc đo lại lần 2 chỉ số nhân trắc học cũng là cách để Ban tổ chức ghi nhận sự nỗ lực của từng thí sinh.

Đặc biệt, trước giờ diễn ra đêm chung khảo khu vực phía Nam, đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” cũng khẳng định không bỏ phần thi bikini trong xuyên suốt cuộc thi với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của những cô gái đang độ tuổi đôi mươi rạng ngời và xuân sắc nhất.

Kết quả sau cùng, Ban giám khảo đã chọn ra được 19 trong tổng số 30 gương mặt xuất sắc đi tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc gồm: Bảo Trân, Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Thảo Quyên, Thu Hà, Hạ My, Triều Tiên, Hồng Tuyết, Huyền Trang, Thanh Bình, Nhật Minh, Thanh Trâm, Bảo Hằng, Diễm Trinh, Bình Tuyền, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Thu Chiêu, Mỹ Duyên, Thảo Vy, Thúy An.

Đêm chung khảo phía Nam đã chính thức khép lại sau gần 1 tháng diễn ra, những cô gái bước vào vòng Chung kết đã lộ diện, sau đêm Chung khảo 19 cô gái này sẽ bắt tay thực hiện ngay các dự án Người đẹp nhân ái.

Sau thành công của hoạt động phía Nam, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục đi tìm những cô gái tài sắc của khu vực phía Bắc, ngày 7-7 sẽ diễn ra buổi Sơ khảo và 22-7 sẽ là đêm chung khảo phía Bắc diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An.