Lý do ca sĩ Nguyễn Hưng ít khi "khoe" vợ trước đám đông

ANTD.VN - Bước qua tuổi 60, ca sĩ Nguyễn Hưng vẫn giữ được phong độ vô cùng trẻ trung và khỏe khoắn. Trong dòng chảy nhạc Việt, có không ít nam ca sĩ bằng hoặc hơn tuổi anh vẫn đi hát và hát hay, hát khỏe. Song vừa hát vừa thể hiện vũ đạo điêu luyện, sôi động và đầy mê hoặc, chắc chỉ có Nguyễn Hưng. Đó cũng là lý do khán giả vẫn yêu mến gọi anh là “vũ sư U60”.

Nguyễn Hưng nhảy giỏi, nhảy đẹp được xem là chuyện đương nhiên. Mẹ anh vốn là một vũ sư gốc Hà Nội, một thời nổi tiếng khắp vùng Nam Bộ. Thuở nhỏ, Nguyễn Hưng đã theo chân mẹ đi biểu diễn đó đây, đứng sau tấm màn nhung dõi theo từng bước nhảy điệu nghệ của bà. Rồi cũng chính mẹ là người đã truyền dạy cho anh từng động tác, kỹ thuật trình diễn trên sàn nhảy, để rồi từ một cậu bé mang trong mình niềm đam mê với trống, tập luyện trống đến quên ăn quên ngủ, anh “ngấm” dần tình yêu với khiêu vũ lúc nào không hay.

Ban đầu, Nguyễn Hưng tập vũ đạo là vì không muốn mẹ buồn hay thất vọng bởi chính bà mong anh nối nghiệp mình. Tuy nhiên sau đó anh không ngờ rằng, những điệu nhảy lại là nhịp cầu đưa mình tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, mối duyên giữa anh với người bạn đời cũng bắt đầu từ những bước nhảy.

Bà xã của Nguyễn Hưng – vũ công Thục Hiền từng là bạn nhảy rất ăn ý với anh trên sân khấu. Nam ca sĩ thừa nhận, tình yêu đối với các bước nhảy vũ giúp vợ chồng anh đồng điệu và yêu thương nhau hơn. Sau này, khi Nguyễn Hưng chuyển sang nước ngoài định cư và quyết định tạm gác lại công việc vũ công để đi hát thì cũng là lúc Thục Hiền tình nguyện rút khỏi hào quang sân khấu, lui về phía sau chăm sóc gia đình, đồng thời chuyển sang công việc kinh doanh để có thêm thu nhập cho anh chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Người bạn đời của Nguyễn Hưng cũng ý nhị khi tránh xuất hiện cùng anh ở chỗ đông người hay những nơi anh biểu diễn, chủ yếu là để anh chuyên tâm cho công việc. Về phần Nguyễn Hưng, mỗi khi ai đó thắc mắc khi không thấy anh sánh vai cùng vợ, nam ca sĩ lại nửa đùa nửa thật đầy tinh tế rằng, vì vợ anh xinh đẹp, cuốn hút nên anh không muốn cô bị ai khác dòm ngó, nên giấu đi để giữ hạnh phúc cho riêng mình.

Nguyễn Hưng và bà xã - vũ công Thục Hiền

Giọng ca “Ta chẳng còn ai” tiết lộ, suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật mấy chục năm qua, anh có được trọn vẹn sự tin yêu của vợ. Bởi vậy mà ngay cả khi anh xuất hiện tình tứ bên không biết bao nhiêu bạn diễn trẻ trung và xinh đẹp, thậm chí có rất nhiều fans hâm mộ nữ cuồng nhiệt, si mê, song vợ anh chưa bao giờ phải lo lắng hay ghen tuông cả.

Lý do như chia sẻ của Nguyễn Hưng là bởi anh có một nguyên tắc rất rõ ràng khi làm nghề, đó là giữ khoảng cách nhất định với bạn diễn khi bước xuống sân khấu và ứng xử lịch thiệp, rõ ràng, không để các fans nữ hiểu lầm. Có lẽ vì vậy, anh chưa bao giờ bị vướng vào tin đồn hay lùm xùm liên quan đến chuyện tình ái. Còn bà xã của Nguyễn Hưng thì luôn sát cánh, góp ý và cùng anh xây dựng từng bước nhảy với bạn diễn sao cho có sự phối hợp ăn ý, tình tứ và ngọt ngào nhất.

Nguyễn Hưng tâm sự, anh tự thấy mình may mắn vì có một người bạn đời, tri kỷ đúng nghĩa, hiểu và đồng cảm, chia sẻ với mình suốt bao nhiêu năm qua. Vợ anh thậm chí còn thường xuyên nhắc nhở anh phải thể hiện sự tình tứ, lãng mạn hơn với các bạn diễn khi đứng trên sân khấu và vui vẻ khi tiếp xúc với các fans hâm mộ nữ. Nam ca sĩ quả quyết, anh sẽ không thể làm nghề một cách vô tư và thoải mái đến ngày hôm nay nếu không có sự thấu hiểu và ủng hộ của Thục Hiền. Với anh, tình yêu dành cho vợ là duy nhất và bất biến.

Sắp tới đây, Nguyễn Hưng sẽ có dịp quay trở lại Hà Nội và tái ngộ với khán giả Thủ đô trong chương trình “Đêm Tình nhân 6” diễn ra vào tối 20-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nam ca sĩ bày tỏ sự hào hứng vì Hà Nội cũng chính là mảnh đất nơi mẹ anh đã sinh ra và lớn lên. Trong đêm nhạc này, Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những tiết mục vừa hát, vừa khoe tài vũ đạo điêu luyện và sôi động.

Anh nói vui, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng với anh, bởi chưa bao giờ anh có suy nghĩ mình đã già rồi, nhất là khi trong chương trình anh sẽ có dịp biểu diễn với những “tình nhân” trên sân khấu, trong đó có ca sĩ Lưu Bích và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.