Lương Giang: Tôi luôn tìm thấy niềm vui trong công việc

ANTD.VN - Không ít người từng nhận xét, Lương Giang là cô gái quá ôm đồm khi vừa là giảng viên đại học, họa sĩ, diễn viên và quan trọng hơn là một người phụ nữ của gia đình. Để xử lý được cả núi công việc mà vẫn giữ được những khoảng thời gian cho riêng mình, với Lương Giang, đó không chỉ là một nghệ thuật.

- Xin chào Lương Giang. Công việc chính của Lương Giang hiện giờ là gì?

Lương Giang: Giang hiện là giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương và công việc chính của Giang là tham gia giảng dạy. Ngoài thời gian lên lớp, Giang cũng tham gia hoạt động nghệ thuật tại phòng tranh Megan Gallery để thỏa mãn đam mê hội họa của mình. 

Sau thời gian ổn định, Giang đang hướng hoạt động của Megan Gallery theo cách riêng của mình để vừa nuôi dưỡng tình yêu hội họa đồng thời “truyền lửa” tình yêu đó đến với người yêu nghệ thuật, đặc biệt là các em nhỏ qua các lớp học về hội họa.

- Phòng tranh ở Hà Nội có quá nhiều. Vậy đâu là cơ hội cho Megan Gallery trên một con phố nhỏ?

Lương Giang: Như đã nói, Giang mở phòng tranh không nhằm mục đích chính là lợi nhuận, mà hơn hết, đó là đam mê của Giang. Và Megan Gallery không chỉ đơn thuần là một phòng tranh mà đó còn là điểm đến gặp gỡ của những người yêu hội họa, để có cơ hội giao lưu, học hỏi với những bậc thầy, những họa sĩ tài danh như họa sĩ Vĩnh Phối - một trong những người đầu tiên đem làn sóng mỹ thuật hiện đại vào Việt Nam…

Bên cạnh đó, như Giang đã nói ở trên, Megan Gallery cũng sẽ hướng sự quan tâm đến đối tượng là các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng, để “thắp lửa đam mê hội họa” cho các em. 

Cũng có người hỏi rằng, vì sao lại là các em nhỏ, bởi lẽ, Giang rất yêu trẻ con, thích ngắm nhìn sự hồn nhiên của các bé. Một lẽ tự nhiên như việc “uốn cây từ thủa còn non”, Giang cũng hy vọng rằng, sẽ có những tài năng hội họa được phát hiện qua các lớp học tại Megan Gallery.

- Chỉ riêng với việc làm giảng viên và hoạt động của phòng tranh cũng đã rất bận rộn rồi. Vậy mà công chúng vẫn thấy Lương Giang tham gia đóng phim cũng như nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Giang sắp xếp thời gian như thế nào để cân bằng cuộc sống, công việc và gia đình?

Lương Giang: Có những lúc nhìn lại những gì mình đã làm, Giang cũng thấy “mình phục mình quá cơ” bởi cường độ làm việc quá cao. Với ai đó, có thể là sẽ rất mệt mỏi, nhưng với Giang, Giang luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Ví dụ như, thời gian ở phòng tranh, nếu khi có học sinh thì cũng rất vui bởi sự hồn nhiên, nhí nhảnh của các em nhỏ; hoặc những lúc vắng thì đó cũng là một không gian yên tĩnh để Giang nghĩ về những kế hoạch của mình… Đó cũng là cách để Giang luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc. 

Bên cạnh đó, được tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, để có cơ hội làm việc với nhiều ê-kip khác nhau cũng là cơ hội giúp Giang học hỏi thêm nhiều điều và tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm cuộc sống.

Tất nhiên, với vai trò là người vợ, người mẹ, Giang cũng luôn tự biết phải sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình. Và sự ra đời phòng tranh mang tên cô con gái bé bỏng cũng chính là động lực để Giang theo đuổi đam mê của mình.

- Công chúng sẽ vẫn được thấy Lương Giang qua các vai diễn trên truyền hình?

Lương Giang: Thời gian quay mỗi bộ phim cũng khá dài, do đó Giang sẽ cân nhắc mỗi khi nhận được lời mời đóng phim. Nếu gặp vai diễn phù hợp, Giang cũng sẵn sàng thu xếp để tham gia.

Giang cũng rất hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được tình cảm yêu thương của khán giả dành cho mình trong các hoạt động nghệ thuật.

- Xin cám ơn và chúc Lương Giang tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!