"Liên hoan Phim Tình yêu Mons" lần thứ 3 tại Việt Nam: nhiều phim hơn, đa dạng thể loại hơn

ANTD.VN - Liên hoan Phim Tình yêu Mons lần thứ 3 tại Việt Nam do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp cùng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles  sẽ giới thiệu tới khán giả Việt Nam nhiều bộ phim hơn, thể loại đa dạng hơn 2 lần tổ chức trước đây.

Phần lớn các phim đều nhận được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim danh giá.

5 tác phẩm điện ảnh, trong đó có một phim tài liệu và một phim hoạt hình, sẽ được trình chiếu gồm: phim “Thân phận” (đồng sản xuất: Bỉ, Luxembourg, Pakistan, Pháp) sẽ chiếu vào 20h ngày 21/9; “Chuyện của cú đêm” (Phim hoạt hình, đồng sản xuất: Bỉ, Pháp) sẽ chiếu 17h ngày 22/9; “Người đàn ông chính trực” (sản xuất: Iran) sẽ chiếu 20h ngày 22/9.

Bộ phim bi- hài do Italia sản xuất- “Fortunata” sẽ  chiếu vào 20h00 ngày 23/9. Phim tài liệu “Chúng ta đều là con người” (đồng sản xuất: Mỹ, Bỉ,Thụy Sĩ, Pháp) sẽ chiếu vào 20h ngày 24/9.

Hình ảnh biểu trưng của Liên hoan Phim Tình yêu Mons lần thứ 3 tại Việt Nam

Liên hoan Phim Tình yêu Mons là hoạt động văn hóa được công chúng đánh giá cao nhờ chất lượng của các tác phẩm, sẽ diễn ra từ ngày 21- 24/9/2018 tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Phim chiếu nguyên bản, phụ đề tiếng Việt và là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Wallonie-Bruxelles.

Được khởi xướng từ năm 1984, Liên hoan Quốc tế Phim Tình yêu Mons (FIFA Mons) được tổ chức kỳ đầu tiên vào năm 1985. Liên hoan giới thiệu tới khán giả những bộ phim xoay quanh chủ đề tình yêu hiểu theo nghĩa rộng nhất. FIFA Mons hiện đã trở thành một liên hoan phim uy tín tại Bỉ, châu Âu và quốc tế.