Lan Phương đưa con gái 25 tháng tuổi đi làm thiện nguyện

ANTD.VN -Mới đây, diễn viên Lan Phương cùng con gái Lina vừa có chuyến thăm làng trẻ SOS tại Hà Nội. Sự kiện mang tính chất thiện nguyện cộng đồng, nhân dịp ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Lan Phương được khán giả yêu mến khi đảm nhận những vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình đình đám như: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order…Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1983 còn thể hiện sự đa tài khi lần lượt “lấn” một loạt “sân” từ MC, diễn hài kịch…

Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc vào giữa năm 2018

Giữa năm 2018, Lan Phương bất ngờ kết hôn với bạn trai ngoại quốc – David Dufy. Tuy chưa tổ chức đám cưới song cặp đôi đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp và có với nhau một cô con gái xinh xắn tên Lina Linh Dufy hiện đã được 25 tháng tuổi. Sau khi lấy chồng, Lan Phương chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Thỉnh thoảng, cô vẫn trở vào TP.HCM để dự sự kiện và tham dự một số sự kiện phù hợp. Nữ diễn viên từng chia sẻ, chồng cô không phải đại gia và cả hai độc lập về tài chính sau khi về chung một nhà. Cô cũng không ngần ngại tiết lộ việc vợ chồng mình đang sống trong một căn nhà tại Hà Nội nhưng là nhà chồng cô được thuê theo chế độ công tác nước ngoài.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Lan Phương

Chia sẻ về việc nuôi con, Lan Phương cho biết, ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã đưa con đi khắp nơi. Bé thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố là Hà Nội - TP.HCM và cũng được bố mẹ đưa về Anh thăm gia đình bên nội. Cũng theo Lan Phương, từ khi con gái chào đời tới giờ, cô chỉ theo sát để động viên, khuyến khích con khám phá thế giới theo cách nhìn của trẻ thơ và hướng con đến những điều tốt đẹp, điều thiện. Với suy nghĩ ấy, mới đây cô quyết định đưa Lina theo mình đến thăm các em nhỏ tại làng trẻ em SOS tại Hà Nội.

Lan Phương đưa con gái đến thăm các bạn nhỏ ở làng trẻ SOS tại Hà Nội

Theo Lan Phương, ngoài vai trò một nghệ sĩ, cô còn là một người vợ, người mẹ của gia đình nhỏ. Việc tham gia các sự kiện cộng đồng này là cách để đưa đến cho công chúng hiểu rõ hơn về các bé mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, cô kêu gọi mọi người dành sự quan tâm kịp thời cho những trường hợp kém may mắn. Nữ diễn viên dành sự xúc động đặc biệt trước hoàn cảnh của các em nhỏ khi chứng kiến các em vẫn rất vô tư, hồn nhiên dù thiếu thốn hơi ấm tình thân từ thủa nhỏ.

Chương trình ý nghĩa này được tổ chức vào thời điểm kết thúc năm học và chào mùa hè dành cho các bé tại làng SOS và các bé đến cùng bố mẹ. Lan Phương hiện bận rộn với những dự án phim ảnh trở lại sau dịch. Do đó, cô muốn tranh thủ thời gian rảnh để có thể dẫn con gái Lina đến nhiều nơi, giúp bé có cơ hội trải nghiệm và học hỏi.

Lina – con gái của Lan Phương mới 25 tháng tuổi nhưng tỏ ra dạn dĩ trong chuyến đi cùng mẹ. Dù trời khá nắng gắt, cô bé vẫn hào hứng khi tham gia vào các trò chơi tại đây. Lan Phương cũng dạy con nói từ "bạn", hòa đồng vui chơi cùng các bạn nhỏ xung quanh. Vốn yêu thích trò tô màu, bé đã tham gia tích cực cùng những người bạn mới quen.

"Tôi nghĩ Ngày gia đình cũng là dịp để những ông bố, bà mẹ nên dành sự trân trọng và ý thức hơn về tổ ấm nhỏ của mình. Chúng ta cần dành nhiều tình yêu thương, động viên, cổ vũ, trò chuyện cùng con, qua đó để bé thấy bố mẹ vẫn luôn bên cạnh mình. Quan trọng hơn cả, chính bởi tình yêu và niềm tin về bố mẹ, mà mỗi người con sẽ  trở thành những người độc lập, tự tin và giàu tình cảm trên bước đường đời sau này." - Lan Phương chia sẻ.

Chính bởi ý thức được giá trị tình thân gia đình, Lan Phương và chồng luôn cố gắng dành sự quan tâm hết mực cho cô con gái nhỏ. Nữ diễn viên cũng thường xuyên tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con khoa học. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, Lan Phương chú ý cho con ăn uống đầy đủ, đa dạng, tham gia bơi lội vận động để có sức đề kháng chống lại bệnh tật. Bên cạnh đó, cô dạy cho con thói quen rửa tay rồi mới đưa lên mặt, che miệng bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy khi ho, hắt hơi... Việc giáo dục của nữ diễn viên giúp Lina dạn dĩ, thích nghi tốt với môi trường xung quanh.