Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III - 2014:

Không nhiều ngôi sao quốc tế vì quá tốn kém

ANTĐ - Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ ba sẽ có sự tham gia của hơn 300 phim đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lễ khai mạc và bế mạc LHP sẽ lần lượt được tổ chức vào 20h ngày 23 và 27-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và VTV4. 
Không nhiều ngôi sao quốc tế vì quá tốn kém ảnh 1
Cặp vợ chồng tài tử Eli Roth và Lorenza Izzo sẽ tham dự LHP Quốc tế Hà Nội lần này 

Không “đặt hàng” phim nội…

Khác so với kỳ LHP trước diễn ra cách đây 2 năm, không có bộ phim nội địa nào được đặt hàng sản xuất để đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự sân chơi điện ảnh quốc tế lần này. Đây cũng là điều đã được tiên liệu sau những phản hồi không tốt dành cho 2 phim được Cục Điện ảnh đặt hàng riêng cho LHP Quốc tế Hà Nội vào năm 2012 là “Cát nóng” (đạo diễn Lê Hoàng) và “Đam mê” (đạo diễn Phi Tiến Sơn). Thay vào đó, tác phẩm điện ảnh đại diện cho nước chủ nhà sẽ được chọn ra trong số các phim được sản xuất từ sau kỳ LHP Quốc tế Hà Nội 2012 đến nay. 

TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Ban tổ chức LHP đã thành lập Ban tuyển chọn phim dự thi LHP bao gồm cả phim trong nước và phim nước ngoài. Việc bộ phim Việt Nam nào đại diện điện ảnh nước chủ nhà tham dự LHP Quốc tế Hà Nội năm nay cũng sẽ dựa trên sự bình chọn khách quan của Ban tuyển chọn. Tuy nhiên, sự lựa chọn cũng sẽ linh hoạt chứ không cứng nhắc. Theo đó ngoài những phim đăng ký, nếu Ban tuyển chọn thấy phim nào hay, đáng chiếu, phù hợp với tiêu chí và mặt bằng của LHP thì sẽ trực tiếp mời tham dự. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng không bó buộc về mặt thời gian hay ấn định thời hạn “đóng cửa” nhận phim dự thi. 

Cảnh giác với khách “không mời mà đến”…

Sự cố người mẫu Hồng Quế không tham gia bất kỳ bộ phim nào và cũng không được mời nhưng bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2012 với bộ trang phục xuyên thấu từng gây bất bình dư luận khiến Ban tổ chức LHP lần này quyết định sẽ thắt chặt an ninh, thậm chí thiết lập đường dây nóng để ngăn chặn những việc hi hữu như trên. 

Đại diện Cục Điện ảnh cũng tiết lộ, LHP năm nay sẽ ghi nhận sự góp mặt của khoảng 1.000 đại biểu và khách mời, trong đó bao gồm các nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc cùng các nhà hoạt động đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Về việc mời các ngôi sao điện ảnh quốc tế sang Việt Nam tham dự LHP, bà Ngô Phương Lan chia sẻ, việc này rất khó bởi khá tốn kém, chi phí cho một ngôi sao của đài TVB (Hồng Kông) cũng đã lên tới 50.000 - 80.000 USD. Tuy nhiên, LHP gần như chắc chắn sẽ có sự góp mặt của đôi vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Hollywoo là đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch, nhà văn Eli Roth cùng vợ  - nữ diễn viên Lorenza Izzo. Eli Roth là nhà làm phim người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh kinh dị, trong đó có loạt phim “Hostel” được khán giả Việt Nam yêu thích. Bên cạnh đó, nữ diễn viên kỳ cựu Collen Camp, người từng tham gia “Apocalypse Now” - bộ phim nổi tiếng nói về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Francis Ford Coppola vào năm 1979 cũng sẽ có mặt tại LHP. 

Cơ hội để “chào hàng” dự án phim…

Một trong những nét mới của LHP sắp tới chính là việc Ban tổ chức mạnh dạn mở “chợ dự án làm phim” để các nhà làm phim trong và ngoài nước giới thiệu các dự án phim của mình. Đây là một trong những hoạt động quen thuộc ở các LHP  quốc tế, song lần đầu tiên được áp dụng tại LHP Quốc tế Hà Nội. Được biết, tại “chợ dự án làm phim” này, các nhà làm phim có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như nguồn kinh phí hỗ trợ để có thể biến ý tưởng làm phim thành hiện thực, nhất là khi đại diện cho hãng phát hành nổi tiếng CJ E&M  (Hàn Quốc) cùng nhiều nhà sản xuất tên tuổi nước ngoài sẽ có mặt tại chợ dự án này. TS Ngô Phương Lan khẳng định, trong số các phim tham dự LHP Quốc tế năm nay, sẽ có nhiều phim khó xem bởi được làm với tính nghệ thuật cao. Riêng về Ban giám khảo, những người “cầm cân nảy mực” tại sân chơi này, chiếm áp đảo là các thành viên quốc tế.