Cô gái Việt gây "sốt" cuộc thi "American Idol 2019" Minh Như:

Không muốn mọi người đặt kỳ vọng ở mình quá nhiều

ANTD.VN - Gây “sốt” cộng đồng người Việt khắp thế giới khi là thí sinh Việt Nam đầu tiên đến thời điểm này lọt qua vòng thử giọng “American Idol” – cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, song Minh Như chia sẻ, cô không muốn khán giả đặt quá nhiều kỳ vọng ở mình như lọt vào Top cuối hay giành ngôi vị Quán quân.

Gần 3 năm kể từ khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi “X-Factor – Nhân tố bí ẩn 2016”, Minh Như hầu như không có hoạt động nghệ thuật gì nổi bật. Việc cô chuyển sang Mỹ để đoàn tụ cùng bố mẹ và sống với gia đình cũng ít được dư luận chú ý hay để tâm. Cho đến khi cô gái sinh năm 1999 này bất ngờ gây “sốt” khi lọt qua vòng thử giọng cuộc thi “American Idol 2019”.

Clip ghi lại tiết mục thi của Minh Như ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến cả khán giả lẫn giới nghệ sĩ trong nước hân hoan và sửng sốt. Với kỳ tích này, Minh Như đã có cơ hội góp mặt tại vòng thi trực tiếp được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, khoe giọng trước cả Ban giám khảo lẫn hàng chục triệu khán giả màn ảnh nhỏ.

Nhắc lại chiến thắng này, Minh Như thật thà tâm sự, việc lọt vào vòng Hollywood của “American Idol 2019” với cô giống như một giấc mơ, một cơ duyên ập tới mà tới giờ, cô vẫn không thể tin nổi, thậm chí vẫn “sốc”. Nhờ giấc mơ có thật này mà chỉ sau một đêm, lượng người theo dõi cô trên các trang mạng xã hội tăng chóng mặt. Khi trở lại trường học, Minh Như được các thầy cô, bạn bè chia vui. Có lần đi ăn ở ngoài quán, nhân viên trong quán ăn cũng nhận ra và chúc mừng cô. Tất cả những điều đó khiến Minh Như cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Tuy vậy, Minh Như chia sẻ, đây là một cuộc chơi lớn và cô không muốn mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng ở mình, ví như kỳ vọng cô sẽ lọt sâu vào Top thí sinh cuối cùng hay giành giải thưởng. Giọng ca gốc An Giang quả quyết, mục tiêu lớn nhất của cô là chinh phục được trái tim khán giả, vì vậy cô mong mọi người sẽ không thất vọng nếu như mình không tiếp tục lọt sâu vòng trong. Có điều, bản thân cô tuy không đặt ra cho mình mục đích lọt vào Top nào, song cũng sẽ luôn cố gắng hết sức khi đứng trên sân khấu cuộc thi.

Cũng theo Minh Như, cô từng mạnh dạn thử sức ở một số lĩnh vực khác nhau và đạt được thành công nhất định song “American Idol” cho tới sau này vẫn là một bước đi lớn, có thể nói là một phép màu đối với cô. Quán quân “X-Factor 2016” khẳng định, cô không bao giờ nghĩ mình tài giỏi mà luôn nghĩ ở ngoài kia có hàng vạn người giỏi hơn mình. Lý do và cũng là động lực thôi thúc cô đem tiếng hát đi thi “American Idol” là muốn góp phần truyền cảm hứng cho những bạn trẻ tự tin theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Và quan trọng nhất, cô muốn cho bạn bè quốc tế thấy rằng mình là người Việt Nam, đã mạnh dạn đi thi để tìm kiếm cơ hội khẳng định đam mê và tài năng của một người Việt trẻ. Bản thân cô luôn tâm niệm, khi đã có đam mê rồi thì cứ lần theo đam mê đó mà đi, không sợ hãi vì sợ hãi thì sẽ không biết đến khi nào mới thành công.

Tâm sự về nguồn sức mạnh đã giúp mình tự tin theo đuổi ước mơ, Minh Như chia sẻ, đó chính là gia đình. Trong khi mẹ âm thầm ủng hộ thì bố của Minh Như lại không quản ngại vất vả đưa đón con gái đi thi, rồi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ dưới tiết trời giá lạnh. Bởi vậy, Minh Như cảm thấy mình may mắn vì có hậu phương vững chắc là gia đình, nơi cho cô cảm giác dù ở ngoài có giông bão thế nào thì về nhà vẫn được gia đình ủng hộ và chia sẻ. Không chỉ vậy, dù đã sang Mỹ sống cùng bố mẹ và em trai, song Minh Như vẫn luôn ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của bà ngoại, bởi từ nhỏ cô sống với bà. Vì thế, cô gái trẻ tâm niệm sẽ dốc hết sức mình để có thể lo cho bà, báo đáp công ơn bà nuôi dạy mình từ nhỏ.

Nói thêm về âm nhạc, Minh Như cho biết, năm cô 13 tuổi và lần đầu tiên nghe nữ danh ca Whitney Houston hát, cô đã có cảm giác đó như một tượng đài âm nhạc lớn với mình và chịu ảnh hưởng từ nữ danh ca da màu từ phong cách lẫn tư duy âm nhạc. Điều lớn nhất Minh Như học được ở bà chính là bản lĩnh mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để đứng trên sân khấu, đem lời ca tiếng hát đến với mọi người.

Minh Như tự nhận cô muốn mọi người nhớ đến mình là một người làm giải trí, đi hát vì đam mê và khao khát mang tiếng hát đến cho khán giả bằng những cảm xúc chân thật nhất vì “cái gì thật cũng dễ chạm đến trái tim người nghe hơn”. Sắp tới đây, Minh Như dự kiến sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ sẽ cố gắng xin học bổng vào một trường đại học âm nhạc tại đây, theo học khóa đào tạo về nhạc lý để biết cách viết một bài hát, một bản nhạc, trau dồi từ những thứ cơ bản nhất. Hiện tại, Minh Như sống cùng bố mẹ và em trai tại thành phố Federal Way, bang Washington và là học sinh trường Trung học Todd Beamer.