Không chỉ "cover" ca khúc, "hiện tượng mạng" Hương Ly chính thức tung bài hát riêng

ANTD.VN - Như cách âm thầm đáp trả những nghi ngờ về việc mình chỉ biết chờ ca sĩ ra bài hát mới là "cover", Hương Ly - giọng hát nổi lên như "hiện tượng" trong làng nhạc Việt gần đây liên tiếp tung ra MV riêng của mình. 

Từ chỗ tự nhận là “bà mẹ bỉm sữa đam mê ca hát”, Hương Ly nổi lên như một “hiện tượng” trong làng nhạc Việt bởi các bản “cover” thu hút sự yêu thích của đông đảo người yêu nhạc. Nhiều bản “cover” còn có số lượng người nghe và xem vượt cả bản gốc do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Kênh mạng xã hội Youtube của Hương Ly tính đến thời điểm hiện tại đã sở hữu hơn 2 triệu lượt đăng ký cùng rất nhiều video chạm mốc “triệu view” không kém gì những “ngôi sao” tên tuổi. Trang Fanpage cá nhân của cô cũng có tới cả triệu người quan tâm theo dõi.

Tuy nhiên cũng chính bởi chuyên trị việc “cover” các ca khúc mà cô gái này vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì chưa có sản phẩm âm nhạc riêng của mình. Bởi lẽ đó, giọng ca sinh năm 1993 quyết định “chào sân” với sản phẩm đầu tiên không “cover” – MV  “Yêu ai để không phải khóc”. Ca khúc do Nguyễn Tiến Hiếu sáng tác thuộc thể loại Ballad với giai điệu da diết, sâu lắng và rất phù hợp với chất giọng cũng như phong cách âm nhạc của Hương Ly. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, MV này đã cán mốc 5 triệu view - con số ấn tượng cho một sản phẩm âm nhạc mở màn cho con đường ca hát chuyên nghiệp của cô.

Chia sẻ về MV thứ 2 và cũng là MV mới nhất này, Hương Ly cho biết, cô tự thấy “Thề nguyện” vẫn là một ca khúc khai thác thế mạnh và sở trường âm nhạc đã giúp cô đến gần với khán giả - những bản tình ca đậm chất tự sự và trầm buồn. Mặc dù vậy, cô vẫn quyết định thu âm và ghi hình ca khúc này với mong muốn định hình cho mình một phong cách âm nhạc rõ rệt, quen thuộc và dễ ở lại trong lòng khán giả thay vì thể hiện quá nhiều phong cách khác nhau tại cùng một thời điểm.

Giọng ca được mệnh danh “cover triệu view” thẳng thắn bày tỏ quan điểm, có thể nhiều người nghĩ cô đang có một sự lựa chọn an toàn song điều quan trọng nhất với cô lúc này là tạo ra dấu ấn riêng cho bản thân khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và làm sao để khán giả nhớ đến mình.

“Điều mà tôi quan tâm không phải là việc được gây được sự chú ý từ phía khán giả, mà là việc có thể hoàn thành tốt bài hát đó, truyền tải được cảm xúc đến người nghe hay không và  đâu mới thực sự là điều mà khán giả nhớ tới khi nhắc đến mình,” - Hương Ly bộc bạch.

Hương Ly và nhạc sĩ trẻ Phan Anh

 Nói thêm về lần kết hợp đầu tiên với nhạc sĩ trẻ Phan Anh – tác giả của sáng tác “Thề nguyện”, Hương Ly kể, trong số những bài hát mà cô nhận được từ nhiều nhạc sĩ gửi đến, cô cảm thấy “Thề nguyện” không chỉ đúng “màu” với giọng hát của mìn mà có thể giúp mình khoe được trọn vẹn những nốt cao một cách đầy cảm xúc. Điều thú vị ở chỗ, đây cũng chính là sáng tác đầu tay được nhạc sĩ Phan Anh viết phỏng theo nhạc phim nước ngoài “Thanh xà, Bạch xà” nhưng lấy cảm hứng từ chính câu chuyện cuộc đời mình. Ca khúc là câu chuyện về cuộc tình đầy trắc trở của hai người yêu nhau mà không đến được với nhau, dù đã từng cùng nhau thề nguyện hẹn ước…

Nhạc sĩ Phan Anh chia sẻ, anh và Hương Ly tuy không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau, thậm chí cả hai chỉ có duy nhât 1 buổi tối để cùng nhau hát, ghép nhạc, thu âm và ghi hình hoàn thiện sản phẩm song Hương Ly đã thể hiện bài hát hơn cả sự mong đợi của anh, thể hiện một cách trọn vẹn các cung bậc cảm xúc.