Khơi dậy tình yêu làng, yêu nước

ANTD.VN -Các hoạt động theo chủ đề “Em yêu làng em” diễn ra trong suốt tháng 8 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi.

Khơi dậy tình yêu làng, yêu nước ảnh 1

Trẻ em học được rất nhiều khi chơi các trò chơi dân gian

Tại đây, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: Ngày hội vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Em yêu làng em” được thể hiện qua các tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước, phong cảnh làng quê Việt Nam, về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng; không gian nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian: Giới thiệu hoạt động chế tác nhạc cụ, đan lát mà nổi bật nhất là nghề dệt Zèng; các hoạt động thể thao truyền thống: đẩy gậy, bắn nỏ…; giới thiệu ẩm thực truyền thống và các sản vật địa phương: cơm lam, bánh sừng trâu, rượu cần, rượu đoác, nếp than, nếp tím… thu hút khách du lịch.

Đặc biệt, một số các lễ hội truyền thống sẽ được tái hiện: Lễ hội “Mừng nhà Gươl mới” tại làng dân tộc Cơ Tu, lễ Arieu ping của đồng bào dân tộc Tà Ôi (nhóm Pa Kô) tỉnh Thừa Thiên Huế; tái hiện lễ hội Hết Chá dân tộc Thái huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La…

Đây là các hoạt động khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi em thiếu nhi.