Khám phá chất Hà Nội không gian triển lãm tranh Hà Nội/Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 24-11 vừa qua, giám tuyển Lê Thiết Cương và nhóm họa sỹ G39 kết hợp với nhà hàng Ngon Garden đồng tổ chức triển lãm tranh chủ đề “Hà Nội/Hà Nội” tại địa chỉ 70 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Triển lãm tranh Hà Nội/Hà Nội

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết: “Đã là triển lãm về Hà Nội thì phải chọn một nơi có đủ tầm để đại diện cho Hà Nội. Những địa điểm quen thuộc dù đúng chất nhưng lại không đem lại cảm giác mới mẻ cho người xem. Nhưng Ngon Garden thì khác hẳn. Ở đây, mọi ngóc ngách không gian đều tạo ra một sự thư thái, thảnh thơi mà rất sang trọng tinh tế, có đủ mọi sắc thái của Hà Nội trong một ngày từ sớm tinh mơ yên bình cho đến trưa ồn ào, hối hả cho tới chiều nhẹ nhàng và đêm sôi động. Có những khi tĩnh lặng, quyến rũ có những lúc lại đông vui nhộn nhịp... một Hà Nội phồn vinh chính là ở đây”.

Họa sĩ Lê Thiết Cương 

Với quy mô lên tới 3.000m2 nằm đối diện hồ Thiên Quang thơ mộng, Ngon Garden nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của người dân và du khách Thủ đô thời gian gần đây.

Chỉ một bước chân qua bậc cửa, khu vườn xanh mát và thơm ngát hương hoa sẽ hiện lên trước mặt bạn. Có đến hàng trăm loài hoa và cây nhiệt đới được quy tụ tại đây, từ hoa hoàng lan, ngọc lan tỏa hướng thơm ngát đến phù dung kiêu kì trong nắng... có đủ cả những loại cây lớn như thị, mít… quen thuộc trong vườn nhà, cùng nhau phủ một màu xanh mát cho khu vườn.

Tưởng chừng đâu phải ra ngoại ô mới tìm lại được những bình yên dịu dàng đến thế, thì nay ngay trong phốthị phồn hoa sầm uất cũng có một khu vườn tập hợp đủ những góc những thân quen, chỉ cần đưa tay ra đã chạm hết những hoa thơm trái ngọt. Giữa vườn hoa được thiết kế những hồ cá trong vắt, với đủ hoa súng chen nhau đua nở một màu tím biếc. 

Kiến trúc Đông Dương cũng là một điều đáng chú ý khi tới Ngon Garden, đó không chỉ là tinh hoa của kiến trúc mà còn là một phần lịch sử của Hà Nội, là gốc rễ của sự phồn vinh nơi phố thị thời mở cửa. Sự giàu có văn minh của Đông Dương lịch sử tưởng chừng như đã nhạt nhòa và chìm dần vào lãng quên trong quá khứ nay được làm sống lại và bừng lên sức sống tươi mới, trẻ trung trong một không gian nhà hàng hiện đại mà vẫn phảng phất tinh thần của một thời vàng son trong quá khứ.

Dù mới ra mắt chưa lâu, Ngon Garden đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng cộng đồng yêu ẩm thực Hà thành bởi nơi đây có thể coi là điểm nhấn về văn hóa cho những ai yêu thích tìm hiểu về ẩm thực Việt, văn hóa Việt.

Những món ăn Việt được làm mới lại theo phong cách trẻ trung và hiện đại hơn nhưng vẫn giữ tròn vẹn hương vị khiến thực khách vô cùng thích thú, đem lại những trải nghiệm mới mẻ và cởi mở hơn với ẩm thực truyền thống vốn bị xem là xưa cũ và thiếu yếu tố cạnh tranh với ẩm thực thế giới đang du nhập vào văn hóa Việt Nam.

Từ không gian, dịch vụ, món ăn cho tới con người nơi đây đều phảng phất một nét thanh lịch và giàu có của Đông Dương một thời vàng son trong quá khứ, mang tới một Hà Nội thật gần gũi. Ngon Garden chính là nét thú vị khiến cho những người Hà Nội được một lần ngắm nhìn lại vẻ đẹp của mảnh đất nơi mình đang sống, để những người không sống ở Hà Nội được thêm hiểu và thêm yêu Hà Nội một cách cụ thể qua từng góc nhỏ trong những bức tranh về thủ đô trong triển lãm Hà Nội/Hà Nội lần này của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Thông tin sự kiện:

Khai mạc: 16:00, Thứ 7, 24-11-2018

Triển lãm kéo dài từ 24-11 đến 24-12-2018

Tại: Ngon Garden, 70 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.