Khai mạc triển lãm "Linh vật Việt" tại Hà Nội

ANTD.VN -Nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2016), sáng ngày 22/11/2016 tại Bảo tàng Hà Nội, Phòng Quản lý Di sản - Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội, Group Đình làng Việt phối hợp tổ chức triển lãm “Linh vật Việt” với mong muốn góp phần nhận diện những giá trị mỹ thuật, giá trị văn hóa, giá trị biểu tượng…

Đại biểu cắt băng khai mạc buổi lễ.

Khách tham quan được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thông tin về những "Linh vật Việt".

Toàn cảnh buổi triển lãm

Ông Tô Văn Động,  GĐ Sở VH&TT Hà Nội cho biết: "Chúng ta đã hoàn thành Đề án Tổng kiểm kê bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội, lập Danh mục và Bản đồ phân bố cho 1.793 di sản, trong đó có 04 di sản được UNESCO vinh danh (gồm có: Ca trù, Hội Gióng, Nghi lễ và trò chơi kéo co, Di sản tư liệu ký ức thế giới Văn bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn miếu Quốc Tử Giám), 12 di sản được ghi vào danh mục Quốc gia…"

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên phát biểu trong buổi lễ.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL trao chứng nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho đại diện các địa phương.

Tạo chi tiết cho tượng vật được một nghệ nhân làm ngay trong buổi khai mạc.

Dưới đây là một vài linh vật được giới thiệu và trưng bày trong triển lãm.

Rồng đá thành bậc - Đình Phương Quan

Phượng - Đình Chu Quyến - Hà Nội

Uyên ương - Linh vật trang trí trên nóc mái - Hiện vật Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội.

Voi - Đình Đoàn Xá - Hà Nội.