BTC “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018”:

Kéo dài thời gian trưng bày hoa anh đào thêm 1 ngày

ANTD.VN -Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” do UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng công ty cổ phần quốc tế AIC tổ chức, đã thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan. Chia sẻ với PV Báo An ninh Thủ đô, đại diện ban tổ chức lễ hội cho biết sẽ kéo dài lịch trưng bày hoa anh đào thêm 1 ngày (đến hết ngày 27-3-2018) nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm hoa của người dân Thủ đô và du khách quốc tế.

Kéo dài thời gian trưng bày hoa anh đào thêm 1 ngày ảnh 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm hoa của người dân Thủ đô và du khách quốc tế, ban tổ chức "Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” sẽ kéo dài lịch trưng bày hoa anh đào thêm 1 ngày (đến hết ngày 27-3-2018)

Hơn 100.000 lượt khách đến với lễ hội

“Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” là một sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973/21-9-2018). Đây là hoạt động thiết thực, nhằm giới thiệu những nét văn hóa của đất nước Mặt trời mọc tới người dân Thủ đô và du khách. Đồng thời để người dân Thủ đô thêm yêu mến, tự hào giới thiệu với bạn bè bốn phương những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam.

Chia sẻ với PV Báo An ninh Thủ đô, ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết: “Tính đến ngày 26-3, hơn 100.000 lượt khách đã đến với Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018”. Để làm được điều này, Ban tổ chức lễ hội đã tăng số lượng cành hoa anh đào trưng bày tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ lên gấp 3 lần: hơn 30.000 cành thay vì 10.000 cành như dự kiến trước đó để phục vụ người dân Thủ đô và du khách tới thưởng lãm.

Cùng với đó, 50 cây hoa anh đào, nhiều loại cây cảnh và các loài hoa đặc trưng của Việt Nam như: lan, hồng, cúc, cẩm tú cầu... cũng được trưng bày tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Không gian lễ hội tràn ngập sắc hương trở thành điểm hẹn lý tưởng của những du khách yêu hoa, yêu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

Tính đến ngày 26-3, hơn 100.000 lượt khách đã đến “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018”

Tiết lộ bí quyết tạo nên khung cảnh nên thơ và lãng mạn giữa lòng Thủ đô, ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết: “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” được tổ chức đúng vào mùa hoa anh đào Nhật Bản, nên những cành hoa anh đào trưng bày tại lễ hội chất lượng, bông hoa tươi lâu, công tác trang trí hoa được thực hiện công phu, tỉ mỉ. Nhằm đảm bảo cho hoa luôn tươi mới, Ban tổ chức đã cử người thường xuyên túc trực ngày đêm để cắt tỉa những bông hoa héo, chăm sóc và thay hoa mới.

Đặc biệt, không gian phố đi bộ hồ Gươm trong 2 ngày cuối tuần (24-3 và 25-3) đã được làm “nóng” với những màn trình diễn múa Yosakoi của 1.000 diễn viên thuộc 17 đội của Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Điệu múa Yosakoi truyền thống Nhật Bản được các đội thể hiện vừa uyển chuyển, vừa linh hoạt mạnh mẽ. Một điểm thú vị, có đội múa đã sáng tạo mặc trang phục phỏng dựng theo trang phục cung đình thời Nguyễn và múa Yosakoi trên nền nhạc bài “Một mình” của nhạc sĩ Trần Tiến khiến người xem phải trầm trồ và vỗ tay không ngớt. Theo ông Trương Minh Tiến, các đội múa Yosakoi tham gia biểu diễn đều chú trọng 4 tiêu chí: trang phục, sự khỏe khoắn khi biểu diễn, các động tác múa đều, gương mặt diễn viên tươi tắn.

Đáng chú ý, riêng các gian hàng giới thiệu ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức tại Cung thiếu nhi Hà Nội đã thu hút 27.000 lượt khách tham quan và thưởng thức các món ăn đặc sắc của hai đất nước.

Kéo dài thời gian trưng bày hoa anh đào thêm 1 ngày ảnh 3

“Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh

Kéo dài thời gian trưng bày hoa anh đào thêm 1 ngày ảnh 4

Những cành hoa anh đào nở rộ ngày càng thu hút đông đảo du khách

Du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoa anh đào

Ngay sau khi thấy thông tin về “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” trên báo đài và ngắm những bức ảnh chụp hoa anh đào trên mạng xã hội, chị Phạm Thị Việt Trinh (Đống Đa, Hà Nội) đã quyết định cùng các đồng nghiệp cơ quan tranh thủ giờ nghỉ trưa tới vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ thăm quan, chụp ảnh lưu niệm. Theo chị Việt Trinh, hoa tại lễ hội rất đẹp, không gian trưng bày hoa hoành tráng. Chị Việt Trinh bày tỏ hy vọng TP Hà Nội trong thời gian tới sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động văn hóa tương tự và ngày một hoàn thiện để hay và cuốn hút hơn.

Một nhóm bạn trẻ hào hứng chụp ảnh dưới lá cờ Tổ quốc được kết bằng những bông hoa tươi thắm tại lễ hội

Vũ Quốc Việt, học sinh lớp 12A2 trường THPT Lương Khánh Thiện (TP Hải Phòng) đã đến “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” ngắm hoa anh đào với hơn 38 bạn cùng lớp. Theo Việt: “Hôm nay, hơn 500 học sinh trường em đến Thủ đô Hà Nội tham quan, thật may mắn khi đến đúng dịp lễ hội và được ngắm hoa anh đào. Tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa mang biểu tượng của nét văn hóa Nhật Bản là một kỷ niệm khó quên với chúng em”. Được biết, sau khi tham quan hồ Hoàn Kiếm, hòa vào không khí sôi động của lễ hội, nhóm học sinh này sẽ tới tham quan Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Hào hứng hòa mình vào không gian hoa tươi thắm với những người bạn đồng hành, du khách Nathalie đến từ Hà Lan chia sẻ: “Tôi thấy mọi người chụp ảnh khắp nơi, chúng tôi cũng hào hứng chụp ảnh theo. Không gian lễ hội tại Hà Nội thật đẹp! Mặc dù nơi đây rất tấp nập nhưng chúng tôi không hề thấy rác hay sự xô đẩy, chỉ thấy sắc màu hoa và niềm vui, sự thoải mái trên gương mặt mọi người”.

“Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” là dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa người dân Thủ đô và du khách bốn phương

Theo ghi nhận của PV Báo An ninh Thủ đô, nếu xảy ra trường hợp du khách vít cành hoa anh đào chụp ảnh sẽ được nhắc nhở kịp thời, lực lượng bảo vệ thuộc Ban quản lý hồ Gươm túc trực thường xuyên, nghiêm túc. UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan đảm bảo tốt các vấn đề về vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ. Do đó, người dân Thủ đô và du khách đã có những trải nghiệm đẹp tại “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018”.

Có thể nói, “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018” là dịp để Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế... đặc biệt là lĩnh vực du lịch, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện và sâu sắc giữa hai nước. Ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định: “Thành công của lễ hội là nhờ vào sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các đơn vị thực hiện”.