Johnny Trí Nguyễn nói gì về nhan sắc "xuống dốc không phanh"?

ANTD.VN -  Hình ảnh già nua và tiều tụy của Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều người không thể tin nổi đó lại là nam tài tử từng cùng Ngô Thanh Vân tạo thành cặp đôi hàng đầu ở thể loại phim hành động Việt Nam.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 và hiện giờ đã bước sang tuổi 45. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới đây, ngoại hình và nhất là khuôn mặt của Johnny bị xem là già hơn rất nhiều so với tuổi hiện tại. Thay vì anh chàng có hình thể chuẩn, vẻ ngoài soái ca và lãng tử là một người đàn ông có gương mặt già nua, râu ria xồm xoàm, mặt đầy những nếp gấp và hàm răng xỉn màu. Kèm theo cặp kính màu trong suốt choán gần hết nửa khuôn mặt gầy gò, Johnny khiến ai nấy giật mình, thậm chí không tin đó là anh.

So với lần gần đây nhất xuất hiện trên phim ảnh – vai Trường trong bộ phim chiếu rạp “Vú em tập sự” (2017), diện mạo của Johnny sau gần 2 năm không đóng phim được nhận định là thay đổi đến ngỡ ngàng và dĩ nhiên là theo chiều hướng “xuống dốc không phanh”. Điều này khiến không ít khán giả “sốc” và không khỏi tiếc nuối. Ấn tượng anh chàng được mệnh danh “ngôi sao võ thuật” giờ chỉ còn là quá vãng.

Johnny Trí Nguyễn nói gì về nhan sắc "xuống dốc không phanh"? ảnh 1

Phong độ và diện mạo soái ca một thời của Johnny Trí Nguyễn

Trên thực tế, cuộc đời và sự nghiệp của Johnny bắt đầu rẽ sang hướng khác kể từ năm 2012 khi anh chia tay Ngô Thanh Vân và quen với người bạn gái hiện tại – nữ diễn viên Nhung Kate. Cùng thời điểm này, Johnny quyết định cùng gia đình mở lò dạy võ Liên Phong ở huyện Nhà Bè, TP.HCM với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ đam mê võ thuật có nơi luyện tập và khuyến khích họ theo đuổi niềm đam mê đó đến cùng.

Thời gian sau đó, Johnny có tham gia đóng trong “Bụi đời Chợ Lớn” song bộ phim hành động này không lọt qua được khâu kiểm duyệt do bị cho là có nhiều cảnh bạo lực, vì thế nên không thể ra rạp. 4 bộ phim tiếp theo mà anh đóng cũng chủ yếu là tâm lý hài (Tèo em, Để mai tính 2, Fan cuồng, Vú em tập sự). Bản thân nam diễn viên thừa nhận, anh cảm thấy giai đoạn vài năm trở lại đây thị trường nghiêng về phim hài, tình cảm trong khi anh vẫn muốn làm phim “nặng đô” hơn. Đó có lẽ là lý do lâu nay người ta không thấy anh tham gia diễn xuất nhiều trên phim ảnh, và cũng chưa có vai diễn hành động nào đáng chú ý như trong “Bẫy Rồng” hay “Dòng máu anh hùng” trước kia.

Johnny Trí Nguyễn nói gì về nhan sắc "xuống dốc không phanh"? ảnh 2

Hình ảnh gây "sốc" hiện tại của nam tài tử

Liên quan đến ngoại hình tiều tụy gây tranh cãi và khiến người hâm mộ thất vọng, bạn trai cũ củ Ngô Thanh Vân chia sẻ, anh quan niệm khi nhận lời đóng phim, hóa thân vào một nhân vật nào đó thì anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thay đổi thể trạng, ngoại hình của mình sao cho tương xứng với nhân vật nhất. Thường thì khi đóng những vai công sở, anh mới cố gắng tăng cân để nhìn trông có da có thịt hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Johnny cho biết anh không tham gia đóng trong bộ phim nào, chưa phải thay đổi theo hình mẫu nhân vật nào nên cứ sống thoải mái là chính mình. Ngoài võ thuật thì Johnny còn có sở thích đặc biệt với xe mô tô phân khối lớn nên nam diễn viên cho rằng, việc giữ cho cân nặng không tăng, thân hình nhẹ sẽ tiện cho anh hơn khi lái xe.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Johnny cũng ít khi đăng tải những bức ảnh đời thường của mình mà chủ yếu chia sẻ những thông tin liên quan đến võ đường Liên Phong cũng như các trận thi đấu võ thuật. Nhiều khán giả sốt ruột chờ đợi anh quay trở lại với phim ảnh song trước câu hỏi “dạo này anh không đóng phim nữa à” của một người hâm mộ, Johnny chỉ hài hước trả lời rằng do anh đang bận…chơi.

Johnny Trí Nguyễn nói gì về nhan sắc "xuống dốc không phanh"? ảnh 3

Mới đây, sau khi xem bộ phim võ thuật “Hai Phượng” do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng vai chính, Johnny bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bạn gái cũ. Nam diễn viên không quên chia sẻ tâm sự rằng, ở Việt Nam, ai dám làm phim hành động đều được đáng khen là “to gan và lì lợm”. Thế nên bản thân anh khi đi xem phim chỉ mong được xem một tác phẩm đàng hoàng, chất lượng và “Hai Phượng” đã hội tủ 2 điều đó. Cảm nhận này cũng cho thấy Johnny vẫn rất tha thiết và dành tâm huyết cho thể loại phim hành động, nhưng để có cơ hội quay trở lại đóng thể loại phim này với anh ở thời điểm hiện tại – khi phong độ về nhan sắc đang xuống dốc, có lẽ là điều nan giải.