Hội thảo về nhà văn hóa Nguyễn Đình Thi

(ANTĐ) - Một cuộc hội thảo khoa học bàn tròn về nhà văn hóa Nguyễn Đình Thi đã được Công ty truyền thông Nguyễn Đình Thi phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Khoa Lý luận sáng tác phê bình Đại học Văn hóa tổ chức.

Hội thảo về nhà văn hóa Nguyễn Đình Thi

(ANTĐ) - Một cuộc hội thảo khoa học bàn tròn về nhà văn hóa Nguyễn Đình Thi đã được Công ty truyền thông Nguyễn Đình Thi phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Khoa Lý luận sáng tác phê bình Đại học Văn hóa tổ chức.

Chân dung một Nguyễn Đình Thi đa diện, đa tài, “lĩnh vực nào cũng chạm đến đỉnh cao” (Hà Minh Đức) cùng những cách tân táo bạo trong văn học của ông đã được các đại biểu tham gia hội thảo như nhà thơ Lại Nguyên Ân, TS Văn Giá, nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, nhà văn Nguyễn Trí Huân cùng tham luận của 3 nhà nghiên cứu nước ngoài... phân tích, phản biện sôi nổi.

Nguyễn Đình Thi là một nhà văn hóa lớn, viết triết học bàn luận về Kant, về Nitz, về siêu hình học từ năm 20 tuổi, thành công xuất sắc trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ thơ ca, truyện ngắn, tiểu luận, tiểu thuyết, kịch, âm nhạc và lĩnh vực nào cũng để lại dấu ấn đặc biệt...

Nguyễn Đình Thi cũng là một trong những người khởi xướng thơ không vần và sáng tác kịch hiện đại. Đơn vị tổ chức hội thảo cho biết, dựa trên gia tài khoa học - nghệ thuật đồ sộ mà nhà văn Nguyễn Đình Thi để lại, tham vọng sau hội thảo này là thành lập Bảo tàng Nguyễn Đình Thi, thư viện Nguyễn Đình Thi và mở Khoa Nguyễn Đình Thi học tại một số trường học trên cả nước.       

H.H