Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và dàn sao "khủng" xuất thân từ Quảng Nam

ANTD.VN - Tối 16/9, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức gọi tên Trần Tiểu Vy - thí sinh đến từ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, không chỉ có Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiều Vy mà showbiz Việt còn có nhiều ngôi sao đình đám cũng sinh ra và lớn lên trên mảng đất miền Trung giàu truyền thống, đầy nắng gió này.

 Hoa Hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Vào tối 16-9, cô gái 18 tuổi Trần Tiểu Vy đến từ Quảng Nam, đã xuất sắc giành vương miện hoa hậu Việt Nam 2018, vượt qua 43 thí sinh trong cuộc thi nhan sắc lớn nhất cả nước này.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiều Vy trong đêm đăng quang 

Trần Tiểu Vy mang số báo danh 038, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và có gương mặt đẹp, hình thể chuẩn với chiều cao 1,74 m, số đo 84-63-90 cm. Trần Tiểu Vy vừa tốt nghiệp THPT và là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh thuộc chương trình liên kết quốc tế giữa ĐH Sunderland (Anh) và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiều Vy dạo bộ ở phố cổ Hội An 

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiều Vy thưởng thức đặc sản quê hương

Với thành tích đã đạt được, HHVN 2018 Trần Tiểu Vy đem về cho quê hương Quảng Nam thêm một danh hiệu hoa hậu nữa, nối tiếp các “đàn chị” là Hoa hậu Thùy Dung và Hoa hậu Diễm Hương.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương

Năm 2010, Lưu Thị Diễm Hương (sinh năm 1990) đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới người Việt, cũng từ đó Quảng Nam có thêm một nhan sắc đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Trong lịch trình hoạt động của mình, rất nhiều lần Diễm Hương đã về quê hương của mình để làm thiện nguyện.

Hoa hậu thế giới người Việt 2010: Lưu Thị Diễm Hương

Người đẹp cũng chính là đại diện của Việt Nam tại 2 cuộc thi nhan sắc thế giới là Miss Earth – Hoa hậu Trái đất 2010 và Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Diễm Hương giờ đây đang có cuộc sống hạnh phúc với ông xã là Quang Huy cùng con trai đáng yêu là bé Noah.

Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung

Năm 2008, cũng chính trên quê hương Quảng Nam, Hoa hậu Thùy Dung đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2008. Trong suốt lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức từ năm 1988, cô là hoa hậu đầu tiên đến từ khu vực miền Trung đất nước. Cô cũng là một trong những hoa hậu Việt sở hữu chiều cao lý tưởng nhất (1,78 m khi đăng quang và 1,84 m năm 2014).

Hoa hậu Thùy Dung sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng nhưng quê gốc ở Quảng Nam.

Ca sỹ Ánh Tuyết

Ánh Tuyết sinh năm 1961, xuất thân trong gia đình nghệ thuật tại Hội An, Quảng Nam. Bố của cô là giáo viên nhạc và các anh trai là nhạc công.

Ánh Tuyết được người hâm mộ gọi bằng tên gọi thân thương “cô gái hát giọng Quảng Nam”

Ánh Tuyết trở thành ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trong đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng năm 1978. Năm 1993, lần đầu tiên Ánh Tuyết được biểu diễn trong chương trình ca nhạc riêng của cố nhạc sĩ Văn Cao và khiến ông rơi nước mắt. Đến nay, nhắc tới chị người ta nghĩ ngay tới những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao.

Diễn viên Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh xuất thân gốc Quảng Nam, nên từ lời nói, chất giọng và cả phong cách diễn xuất đều mang một vẻ chân chất, linh hoạt, sinh động và rất đặc trưng.

Diễn viên Hoài Linh sinh ra ở Khánh Hòa nhưng có quê gốc tại Quảng Nam

Danh hài này có khả năng biến hóa với nhiều vai khác nhau và tạo nên tiếng cười sảng khoái, vui vẻ cho khán giả. Nghệ sĩ Hoài Linh sinh năm 1969, bắt đầu hoạt động nghệ thuật là từ năm 1991 cho đến nay.

Diễn viên hài Trường Giang

Trong số các danh hài Việt Nam hiện nay, không thể không nhắc đến cái tên Trường Giang. Anh cũng là người con đất Quảng, cho tới bây giờ anh vẫn giữ được chất giọng riêng của quê hương. Đây cũng chính là nét đặc trưng làm nên hình ảnh của anh trong lòng khán giả.

Trường Giang sinh ra ở Long Thành, Đồng Nai, nhưng quê gốc của anh ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi

NSND Tường Vi sinh năm 1938, nổi tiếng với nhiều ca khúc cách mạng như: Cô gái vót chông, Tiếng đàn Ta Lư, Bóng cây Kơ-nia... Bà là một trong số ít ca sĩ đã được nhiều lần biểu diễn trước Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NSND Tường Vi là người con của mảnh đất Tam Kỳ, Quảng Nam

Hiện nay, bà là Giám đốc của Trung tâm nghệ thuật tình thương dạy dỗ và đào tạo nghệ thuật cho trẻ em bị khuyết tật.

Diva Thanh Lam

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái ruột cố nhạc sĩ Thuận Yến. Do đó, cô có quê gốc tại Quảng Nam. Thanh Lam thành công nhờ chất giọng đặc biệt, trở thành “chim sơn ca” của Đài tiếng nói Việt Nam từ năm 1978.

Thanh Lam cùng với Mỹ Linh, Hồng Nhung và Trần Thu Hà được đánh giá là những diva nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam.

Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là một trong những tên tuổi tiêu biểu nhất của nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Ông là người đã có những đóng góp vô cùng to lớn. Phần lớn các ca khúc của ông là nhạc đỏ, nhưng bên cạnh đó cũng có khá nhiều bài hát trữ tình làm say mê lòng người.

Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu  tuy sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng nhưng nguyên gốc của ông là Quảng Nam.

Ngoài những cái tên kể trên, còn rất nhiều những gương mặt nghệ sỹ Việt  là “đồng hương” trên mảnh đất miền trung đầy nắng và gió này, như: Ca sỹ Ngọc Sơn, Ca sỹ Quang Hào (Á quân Sao Mai 2005), Ca sĩ Trương Kiều Diễm...