Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Đội mũ bảo hiểm đẹp đấy chứ!”

(ANTĐ) - Hình ảnh thân thiện, duyên dáng của Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy - đại sứ thiện chí của Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIPF), với chiếc MBH, đã để lại những ấn tượng đẹp trên đường phố Hà Nội.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Đội mũ bảo hiểm đẹp đấy chứ!”

(ANTĐ) - Hình ảnh thân thiện, duyên dáng của Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy - đại sứ thiện chí của Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIPF), với chiếc MBH, đã để lại những ấn tượng đẹp trên đường phố Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo ANTĐ, Hoa hậu Mai Phương Thúy nói - "Em đội MBH là hoàn toàn tự nguyện"

- Phương Thúy cổ vũ mọi người quanh mình đội mũ bảo hiểm khi ra đường như thế nào?

- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Em vừa tham gia chương trình “Nhạc hội thời trang mũ bảo hiểm” -  một hoạt động xã hội tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nhằm tuyên truyền an toàn giao thông thông qua việc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy, vì một xã hội tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Em muốn gửi tới tất cả mọi người một thông điệp “Hãy ý thức về mức độ nguy hại ngày càng tăng của tai nạn giao thông và cùng đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính bản thân”.

- Trong cuộc sống thường ngày, việc đội mũ bảo hiểm có làm Phương Thúy thấy bất tiện? Thực lòng, Hoa hậu đội mũ bảo hiểm là để đối phó, bắt buộc hay tự nguyện?

- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Bất tiện thì có đấy. Nhưng, với em, đội mũ là hoàn toàn tự nguyện và em đã thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Mới đầu, việc đội mũ bảo hiểm cũng gặp những bất tiện, nhưng để an toàn cho tính mạng và bảo vệ bản thân nên em cũng thấy rất thoải mái.

- Nhiều bạn trẻ còn nghi ngại không đội mũ bảo hiểm vì lo trông sẽ xấu. Phương Thúy nghĩ sao?

- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Nếu nói đội mũ bảo hiểm là xấu, là không thời trang thì đó là ngụy biện. Đội mũ là để an toàn cho tính mạng và theo em thì đội mũ cũng đẹp đấy chứ. Hiện tại ngoài thị trường bán rất nhiều loại mũ với rất nhiều màu sắc, kiểu dáng và cũng rất đẹp. Mọi người cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm để phòng tránh chấn thương sọ não, hãy coi việc đội mũ bảo hiểm là một thói quen như đội mũ tránh nắng và đeo khẩu trang tránh bụi hàng ngày.

- Xin cảm ơn và chúc Phương Thúy luôn an toàn khi tham gia gia thông!

Minh Đức (Thực hiện)