"Hoa hậu Hoàn vũ 2005" sang Việt Nam chấm thi sắc đẹp

ANTD.VN - Người đẹp Canada đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Hoàn vũ 2005” sẽ góp mặt trong thành phần “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi “Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020” mà Việt Nam đăng cai tổ chức.

"Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế" (gọi tắt Miss Charm) là tên gọi sân chơi nhan sắc lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 40-50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Sân chơi sắc đẹp này do tổ chức Miss Charm quốc tế sáng lập và lần đầu tiên chọn Việt Nam làm nơi phát triển. Theo kế hoạch, “Miss Charm 2020” sẽ diễn ra vào đầu năm 2020 tại TP.HCM. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc tuyển chọn gương mặt đại diện nhan sắc Việt tham gia khoe sắc thi tài tại sân chơi sắc đẹp quy mô quốc tế này và chọn ra ứng viên xuất sắc nhất - người đẹp Nguyễn Thị Quỳnh Nga – gương mặt từng lọt vào Top 10 "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019". Trước đó, Quỳnh Nga cũng gây ấn tượng tại cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017" và là thí sinh duy nhất "ẵm" một lúc 3 giải thưởng quan trọng: Á khôi, Nữ sinh tài năng, Nữ sinh có phần hùng biện bằng tiếng Anh hay nhất.

Cận kề thời điểm diễn ra “Miss Charm 2020”, Ban tổ chức đã quyết định công bố một số gương mặt quan trọng sẽ xuất hiện trên “ghế nóng” cuộc thi này. Trong đó, 2 gương mặt đầu tiên được hé lộ là “Hoa hậu Thế giới 2015” Mireila Lagaguna và “ông trùm” Hoa hậu Osmel Sousa.

“Hoa hậu Thế giới 2015” Mireila Lagaguna

Mireila Lagaguna vốn là một người mẫu chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha, sở hữu gương mặt cá tính cùng chiều cao 1m77. Khi giành vương miện “Hoa hậu Thế giới 2015”, nhan sắc của Mireila từng gây nhiều ý kiến tranh cãi và bị cho là chưa thuyết phục được phần lớn công chúng. Người đẹp Tây Ban Nha từng có chuyến du lịch xuyên Việt cách đây nhiều năm và dành nhiều tình cảm yêu mến đối với dải đất hình chữ S. Đó cũng là một lý do khiến cô vui vẻ nhận lời quay trở lại Việt Nam để ngồi ghế giám khảo “Miss Charm 2020”. Còn Osmel Sousa được biết đến là người đàn ông quyền lực nhất trong lĩnh vực đào tạo, tổ chức, quản lý thí sinh Hoa hậu tại Venezuela. Venezuela dưới sự dẫn dắt của Osmel đã 7 lần đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ”, 6 lần đăng quang “Hoa hậu Thế giới”, 8 lần đăng quang “Hoa hậu Quốc tế” và 2 lần đăng quang “Hoa hậu Trái đất”.

 Osmel Sousa được biết đến là người đàn ông quyền lực nhất trong lĩnh vực đào tạo, tổ chức, quản lý thí sinh Hoa hậu tại Venezuela

Cùng với 2 vị giám khảo danh tiếng trên, giữ vai trò chấm chọn tại “Miss Charm 2020” còn có người đẹp từng đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ 2005” Natalie Glebova. Chân dài sinh năm 1981 là người Canada gốc Nga, được bình chọn là một trong những “Hoa hậu Hoàn vũ” đẹp nhất mọi thời đại. Sức hút của cựu “Hoa hậu Hoàn vũ” không chỉ nằm ở vẻ xinh đẹp bên ngoài mà còn thể hiện ở phong thái tự tin, cá tính cùng sự thông minh, hóm hỉnh. Natalie Glebova còn gây ấn tượng khi có thể chơi và sáng tác nhạc piano cổ điển và từng giành nhiều giải thưởng về các môn thể dục ở địa phương. Không chỉ vậy, cô còn có thể viết sách và từng cho ra đời cuốn sách nói về ý nghĩa quan trọng của sự khỏe mạnh, hạnh phúc và vẻ đẹp của người phụ nữ.

"“Hoa hậu Hoàn vũ 2015" Natalie Glebova

15 năm kể từ sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ”, Natalie Glebova là một trong số ít Hoa hậu vẫn giữ được sự nổi tiếng cũng như chăm chỉ hoạt động bậc nhất trong showbiz thế giới. Thậm chí nhất cử nhất động của cô đều được giới truyền thông theo sát và “săn đón” nhanh chóng. Cô cũng rất tích cực làm mới mình và tạo cơ hội để bản thân thử nghiệm ở nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, MC, vũ công, ngôi sao truyền hình thực tế,… Ở tuổi 40 nhưng Natalie vẫn luôn nằm ở Top những ngôi sao có nhiều hợp đồng quảng cáo và đắt show sự kiện nhất Thái Lan nơi cô quyết định ở lại sinh sống và hoạt động. Lý do khiến cô chọn ở lại đất nước Thái Lan còn bởi đây chính là quê hương của chồng cô  - vận động viên quần vợt hàng đầu Thái Lan – Paradom Srichaphan. Tuy nhiên, cả hai đã “đường ai nấy đi” vào năm 2011 và hiện nay cô đang sống cùng người chồng thứ hai là Dean Kelly – Nam vương Panama 2001. Natalie cũng đã xuất bản một cuốn sách mang tên “I am winning” nói về chính câu chuyện cuộc đời cô để truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang muốn theo đuổi ước mơ của mình.

Hiện tại, Natalie Glebova đang cùng chồng điều hành trang Youtube riêng, theo hướng Vlogger du lịch, chia sẻ phong cách sống cũng như các tips trang điểm của một hoa hậu. Trang Youtube nhận được khá nhiều sự quan tâm và theo dõi. Bên cạnh đó, cô cũng là một người mẫu ảnh và người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích bậc nhất. Năm 2017, Natalie đã có chuyến công tác tại Việt Nam. Cô từng chụp một bộ ảnh với áo dài Việt Nam và tâm sự rằng cô yêu nơi này và bày tỏ nguyện vọng sẽ có cơ hội được tới đây để góp sức xây dựng một cuộc thi sắc đẹp.

Đến thời điểm này, cùng với đại diện nước chủ nhà Việt Nam, cuộc thi “Miss Charm 2020” cũng ghi nhận sự tham gia tranh tài của dàn thí sinh là những người đẹp có tiếng đến từ các cường quốc sắc đẹp, nổi danh với bề dày chinh chiến trên các đấu trường nhan sắc lớn nhỏ như Colombia, Tây Ban Nha, Venezuela, Phillipines.

Theo dự kiến, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-3-2020 tại TP.HCM